Xúc động hình ảnh người đàn ông khuyết tật xin "hiến hết cơ thể" khi qua đời

| Y tế

GiadinhNet - Anh Hậu (36 tuổi, TP Nam Định) bị khuyết tật từ nhỏ, phải di chuyển bằng xe lăn. Ngày 17/11, anh đã xin bố mình được nộp đơn hiến tạng sau khi qua đời.

Tại ngày hội “Chung tay vì sự sống” được tổ chức tại Đại học Điều dưỡng Nam Định ngày 17/11, có một nhân vật đặc biệt, là anh Nguyễn Quang Hậu, 36 tuổi, ở phường Lộc Hạ, TP Nam Định.

Dẫu còn chút run run bối rối vì lần đầu cầm micro nói chuyện trước gần một nghìn người, nhưng người đàn ông ấy đã khiến nhiều người xúc động. Từ bé, anh bị khuyết tật, phát âm cũng không tròn vành rõ chữ, anh phải di chuyển nhờ vào xe lăn.

Anh nói anh đã xem các chương trình về truyền thông, tư vấn, vận động tự nguyện hiến bộ phận cơ thể người, đặc biệt là nghe GS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người - nói chuyện trên tivi, anh rất thích. "Giáo sư nói rất chân thành" - đó là lý do anh đăng ký hiến tạng.


Anh Nguyễn Quang Hậu. Ảnh: Hoàng Phương

Anh Nguyễn Quang Hậu. Ảnh: Hoàng Phương

"Tôi xin hiến mô, các bộ phận cơ thể để giúp đỡ những người kém may mắn hơn tôi. Tôi xin hiến hết cơ thể mình, nếu cơ thể tôi có thể tôi có thể dùng được" - anh Hậu nói.

Ông Nguyễn Quang Hạnh,70 tuổi, bố anh Hậu đã đưa con trai đến Ngày hội Chung tay vì sự sống, cầm giấy cho người con trai khuyết tật dõng dạc đọc dòng chữ trong đơn xin đăng ký hiến tạng.

Anh Hậu là một trong gần 1.000 người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, được vận động ngay trong buổi sáng Ngày hội Chung tay vì sự sống được diễn ra. Sau Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định là thành phố thứ 3 trong cả nước tổ chức Ngày hội “Chung tay vì sự sống”.

Ngày hội không chỉ tôn vinh những người đã hiến mô, tạng và gia đình họ mà còn kêu gọi cộng đồng quan tâm, tìm hiểu về phong trào hiến mô, tạng, nhằm lan tỏa nghĩa cử có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, đồng thời làm tăng nhận thức của cộng đồng trong việc hiến tạng, tiếp thêm hy vọng sống cho những bệnh nhân suy tạng.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.