Xung quanh bức tranh lạ trên tường nhà máy ở Quảng Nam: Bùa “chiêu tài” hay “chiêu trò”?
GiadinhNet - Những ngày qua, bà con trên địa bàn xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xôn xao khi nhìn thấy bức tranh lạ trên tường bao trước cổng Nhà máy cồn Đại Tân (thuộc Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm). Bức tranh vẽ hình các ngọn núi và một số chữ nho được nhiều người cho là một dạng bùa làm ảnh hưởng đến mỹ quan và tâm lý của người dân nơi đây, cần phải dẹp bỏ.
Đây là dạng bùa “chiêu tài”?
Ngay khi thông tin này được đưa lên mạng, nhiều người nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh, phong thủy cho rằng bức tranh này có nội dung giống như một vật phẩm trong phong thủy gọi là “Sơn hải trấn”, thường được đặt trước cửa để trấn trạch gồm: “Tịch tà”, “trấn sát”, kiêm “chiêu tài”.
Ông Lương Ngọc Huỳnh, là một võ sư và cũng là người nghiên cứu về các vấn đề tâm linh thì cho rằng đây là một dạng bùa “chiêu tài, chiêu phúc, chiêu lộc” theo tín ngưỡng Đạo giáo. Trên trang cá nhân của mình, ông Huỳnh dịch nội dung của lá bùa này (đọc từ trên xuống, từ phải qua trái) như sau: Dòng thứ nhất: "Sắc Lệnh. Thiên Quan Tặng Phúc. "Can"; Dòng thứ hai: "Sắc Lệnh. Ngũ Lộ Thần Tài Đến Đây. "Can"; Dòng thứ ba ở giữa bùa: "Sắc Lệnh. Sơn Hải Đến Đây Công Ty. "Can"; Dòng thứ tư: "Sắc Lệnh. Tứ Phương Quý Nhân Đến Đây. "Can"; Dòng thứ năm: "Sắc Lệnh. Chiêu Tài Tấn Bảo. "Can"; Dòng thứ sáu: "Sắc Lệnh. Núi Tôi Sinh Tài. "Can".
Ông Lương Ngọc Huỳnh cho rằng, dạng bùa này không ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của địa phương, bà con địa phương thôn Nam Phước cũng không nên lo lắng. “Những gì họ viết thành chữ công khai thì không sợ, nhưng những gì họ âm thầm làm và không viết thành chữ thì phải rất cẩn thận”, ông viết.
Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương nói đây đúng là cái mà người ta gọi là bùa dùng để cầu tài. Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cũng khẳng định “Tôi chưa thấy một doanh nghiệp nào lại vẽ bùa công khai như vậy. Ngay cả ở Trung Quốc người ta có vẽ cũng chỉ vẽ bùa “Thái Sơn trấn trạch” nhỏ chứ vẽ cả một mảng bùa lớn như vậy thì phải xem doanh nghiệp này định làm gì, có chiêu trò gì”. Theo ông Tuấn Anh, xét ở góc độ tâm linh, thường người ta trấn bằng hình núi là để không cho ai bước vào đó cả, như vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ khiến doanh nghiệp đó lao đao. Không ai trấn núi ở trước cửa cả, đặc biệt là doanh nghiệp, vậy thì chỉ có thể hiểu một là họ không hiểu biết, hai là có “chiêu trò” gì đó”. Ông cho biết, trước đây, có nhiều doanh nghiệp khắc chữ “Thái Sơn thạch cảm đương” vào tấm đá cắm trước trụ sở, thường cuối cùng đều… “chết” cả(?!).
Không phù hợp, cần dẹp bỏ
Theo ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, nếu vùng đất (huyện) này trước đây là vùng đất thiêng, có người tài xuất chúng thì có thể việc vẽ bùa lớn trên tường không đơn thuần là cầu tài mà có thể có lý do khác. Ông cũng đặt ra câu hỏi, liệu phía sau hoặc dưới bức tường đó có huyệt mạch gì không? Vị trí của nhà máy này nằm ở đâu trên bản đồ của vùng đất này? Liệu họ chỉ vẽ bùa để cầu tài cho họ hay còn có mục đích khác làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân, ảnh hưởng đến mỹ quan của khu vực đó? “Xét về mặt văn hóa thì đây là hành vi phản văn hóa, không phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, cần phải dẹp bỏ. Đây là mặt đường, chốn công cộng, muốn vẽ gì cũng phải được sự cho phép của chính quyền địa phương”, ông Tuấn Anh nói.
Còn ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cho rằng, bất kể ai muốn quảng cáo hay vẽ gì ra trước công chúng đều cần được kiểm duyệt nội dung và được cho phép. “Không phải tường nhà anh thì anh thích vẽ gì thì vẽ, nếu vậy muốn vẽ hình cô gái khỏa thân cũng được à? Ở trong nhà anh muốn vẽ gì thì vẽ, còn vẽ ra mặt đường phải tuân thủ theo luật pháp, phải có giấy phép của cơ quan văn hóa, kể cả là nội dung tốt”, ông Khanh nói. Ông Khanh cũng cho rằng, đây như là phép “thử” của pháp nhân này, cho rằng đây là “quyền” của họ thích làm gì thì làm, xem phản ứng của địa phương thế nào? Theo ông, nếu ta không cứng rắn và xử lý đúng thì nay mai họ vẽ những nội dung xấu thì sao kiểm soát, chưa kể những hình vẽ này luôn khiến người dân bàn tán, lo lắng, hoang mang?
Về phía các cơ quan chức năng của huyện Đại Lộc và xã Đại Tân, ngay khi nhận được thông tin, đã tiếp cận để xử lý. Ông Trần Văn Mai, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết đã giao cho lực lượng chức năng lên hiện trường kiểm tra hình vẽ kỳ lạ này, sẽ đưa ra hướng xử lý sau khi có kết luận. Các cơ quan chức năng trên địa bàn xã đã có mặt và làm việc với đại diện của nhà máy. Ngày 23/9, ông Phan Vân Trình, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh những dòng chữ trên đó có nội dung gì. Được biết, trước đây công ty này xin xây một cái miếu ở đó nhưng UBND xã, Phòng văn hóa, UBND huyện không cho phép. Theo đó, những người lớn tuổi biết chữ Nho nói đó là bùa phong thủy, giống như dạng yểm bùa.
Cũng theo ông Trình qua kiểm tra ban đầu, công ty này đã vi phạm Luật Quảng cáo, cụ thể là điều 18 về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo có nội dung tâm linh, mê tín, trái thuần phong mỹ tục. Cơ quan này đã yêu cầu UBND xã Đại Tân mời nhà máy cồn lên làm việc, yêu cầu công ty giải thích nội dung, trước mắt phải xóa bức vẽ đó đi. Nếu như không làm thì Đội liên ngành văn hóa xử lý theo pháp luật.
Nhà máy cồn Đại Tân trước đây thuộc Công ty Cổ phần Đồng Xanh nhưng tháng 3/2015 đã chuyển lại cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm tiếp quản. Thời gian qua, người dân xã Đại Tân và xã Đại Phong tố cáo việc nhà máy này hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
Hà Anh
Hé lộ danh tính 2 nạn nhân tử vong được phát hiện cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai
Thời sự - 46 phút trướcGĐXH - Liên quan vụ ô tô lao xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 nạn nhân.
Chính quyền thông tin về clip cháu bé nghi bị 'hành hung' tại chợ Viềng ở Ninh Bình
Đời sống - 48 phút trướcGĐXH - Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ quát mắng con tại chợ Viềng, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Phát hiện quả bom 226kg sát móng nhà dân
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Quá trình đào đất làm sân, chị La phát hiện vật thể nghi là bom sát móng nhà. Lực lượng chức năng tiếp cận và tiến hành di dời quả bom MK82 nặng hơn 226kg.
Hà Nội: Hiện trạng khu tập thể 50 năm tuổi chuẩn bị được phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng ở Hà Đông
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khoảng 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (TP Hà Nội) dự kiến sẽ được phá dỡ để xây dựng chung cư cao 34 tầng.
Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi này vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.
Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ khiến 2 người thương vong ở Hưng Yên
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 23/2 tại một xưởng hàn xì ở Hưng Yên đã khiến người thợ hàn tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực.
Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2026, người lao động cần biết xem có phải là đối tượng chịu thuế
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần theo quy định. Năm 2026, mức đóng thuế thu nhập cá nhân thay đổi thế nào?
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 22/2 - 23/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
3 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời khổ trước sướng sau, trung niên sung túc
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba khung giờ Âm lịch dưới đây phải trải qua không ít thử thách ở giai đoạn đầu, càng trưởng thành càng dễ đạt được cuộc sống sung túc.
Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đông
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.
Càng về đêm phiên chợ 'bán rủi' ở Ninh Bình ngày một đông
Đời sốngGĐXH - Trong ngày chính hội, chợ Viềng và phủ Dầy đông nghịt người dân và du khách thập phương. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, nhộn nhịp, tái hiện nét văn hóa “mua may đầu năm” đã trở thành truyền thống lâu đời.