Y án 5 năm tù với giám sát thi công cầu Cần Thơ

| Xã hội

Ngày 22/6, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa vụ kỹ sư tư vấn giám sát dự án xây dựng cầu Cần Thơ phạm tội "nhận hối lộ" ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt của bị cáo Nguyễn Thái Hòa.

Nguyễn Thái Hòa tại tòa. Ảnh: TTXVN
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm mức án 5 năm tù giam đối với Nguyễn Thái Hòa, 29 tuổi, ngụ đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) về tội “nhận hối lộ.”

Hội đồng xét xử cũng tuyên cấm bị cáo Hòa tham gia các công trình xây dựng trong thời gian 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo bản án, Nguyễn Thái Hòa đảm nhận chức vụ kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng, khối lượng nguyên vật liệu thi công của gói thầu số 1 dự án cầu Cần Thơ từ giữa năm 2009.

Trong quá trình công tác tại công trường xây dựng cầu Cần Thơ, Hòa đã phát hiện doanh nghiệp tư nhân Minh Phú - đơn vị cung cấp cát nền cho Công ty cổ phần Đồng Nai Thái Sơn (đơn vị thi công đường tránh Quốc lộ 1A vào Khu công nghiệp Bình Minh, Vĩnh Long thuộc gói thầu số 1) nhiều lần cung cấp cát nền không đạt chất lượng theo quy định với tổng số cát lên đến 3.900m3.

Mặc dù biết đơn vị cung ứng cát nền không đúng tiêu chuẩn, Nguyễn Thái Hòa vẫn cho đưa cát vào công trình để thi công.

Đến ngày 4/9/2009, doanh nghiệp tư nhân Minh Phú, đơn vị cung cấp cát nền tiếp tục đưa cát vào công trình, qua kiểm tra Hòa phát hiện toàn bộ chất lượng cát đang được đưa vào công trình cầu Cần Thơ điều không đạt tiêu chuẩn. Lập tức, Hòa yêu cầu ngừng đưa cát vào công trình thi công và yêu cầu Đỗ Trung Cường (cán bộ quản lý công trình của Công ty cổ phần Đồng Nai Thái Sơn) gặp riêng để “nói chuyện.”

Bị Hòa làm khó, Cường từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống công trường cầu Cần Thơ và hẹn Hòa cùng Hoàng Văn Tú (nhân viên Phòng kế hoạch kỹ thuật thuộc đơn vị thi công gói thầu số 1) gặp riêng tại quán nhậu gần công trường để “đàm phán.”

Qua “đàm phán,” Hòa yêu cầu Cường phải "lót tay" cho Hòa 20.000 đồng/m3 (trên tổng số theo ước tính của Hòa là khoảng 3.900m3, trị giá 78 triệu đồng) thì Hòa mới tiếp tục cho bơm cát vào công trình để thi công.

Bị ép vào thế khó, Cường đã đồng ý. Sau khi đạt được thỏa thuận, Hòa gọi điện thoại cho Cường yêu cầu chi trước 15 triệu đồng.

Đồng ý chi tiền, Cường cử Lâm Phúc Kiên (nhân viên đơn vị cung cấp cát cho công trình) mang 15 triệu đồng từ Vĩnh Long sang Cần Thơ giao cho Hòa và âm thầm làm đơn tố cáo gửi đến Công an thành phố Cần Thơ.

Ngày 6/9/2009, trong lúc Hòa đang nhận 15 triệu đồng tiền hối lộ từ tay anh Lâm Phúc Kiên tại quán cà phê Kim Phương Vy, trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố. Cần Thơ thì bị trinh sát của PC14 Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang.
 
Theo TTXVN
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.