Điều diệu kỳ mang tên tế bào gốc

Điều diệu kỳ mang tên tế bào gốc

Y tế

GiadinhNet - Là người tiên phong thiết lập kỹ thuật chữa bệnh nhờ các ứng dụng tế bào gốc tạo máu ở Việt Nam, PGS Trần Văn Bé, đang công tác tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM đã trải qua cả chặng đường dài từ lúc “tay trắng” đến thời điểm ghép tủy thành công (năm 1995), rồi tiến tới các thầy thuốc Việt Nam chữa được cả 5 loại bệnh về máu như hiện nay.

Nga chuẩn bị sản xuất các vắc xin ngừa HIV

Nga chuẩn bị sản xuất các vắc xin ngừa HIV

Thành tựu y học

Theo báo cáo của Bộ trưởng Y tế Veronika Skvorsova tại cuộc họp của Đoàn chủ tịch Hội đồng hiện đại hóa kinh tế của LB Nga dưới sự chủ tọa của Thủ tướng D. Medvedev, hiện nay Nga đang tiến hành đăng ký sản xuất trong nước một loạt vắc xin độc đáo, trong đó có 2 loại vắc xin ngừa HIV là Vichrepol và Коmbivichvak.

Cuộc hội ngộ cảm động trong buồng bệnh

Cuộc hội ngộ cảm động trong buồng bệnh

Y tế

GiadinhNet - Báo GĐ&XH ngày 2/4 có bài viết về ca ghép tủy thành công giữa hai chị em không cùng nhóm máu. Bốn tuần sau ca mổ ghép tủy thành công giữa người nhận là bé Trần Ngọc Ánh (9 tuổi), người cho là bé Trần Ngọc Giang (5 tuổi- em ruột Ánh), ngày 3/4, hai chị em cô bé mới có dịp hội ngộ trong buồng bệnh tại Khoa Tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương...

Ghép tủy xương của hai chị em không cùng nhóm máu: “Nếu giúp chị đỡ đau, con đồng ý ngay”

Ghép tủy xương của hai chị em không cùng nhóm máu: “Nếu giúp chị đỡ đau, con đồng ý ngay”

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiến hành ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy) thành công cho cháu Trần Ngọc Ánh, 9 tuổi (ở Tiên Lữ, Hưng Yên). Bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh suy tủy nặng từ tháng 10/2013 và được chỉ định ghép tế bào gốc. Tại đây, cháu Ánh được làm xét nghiệm và các bác sỹ đã tìm thấy sự hòa hợp với em ruột của cháu là Trần Ngọc Giang- 5 tuổi.

Bí quyết thành công của chủ nhân giải thưởng Kovalevskaia

Bí quyết thành công của chủ nhân giải thưởng Kovalevskaia

Y tế

GiadinhNet - “Giải thưởng Kovalevskaia và sự thành công trong nghiên cứu khoa học của tôi ngày hôm nay luôn có sự đóng góp rất lớn của các đồng nghiệp và hơn hết là hình bóng rất lớn của gia đình”, PGS.TS Lê Thị Luân, nhà khoa học vừa được nhận giải Kovalevskaia năm 2013 xúc động cho biết.

Ca ghép đa tạng với 150 bác sĩ tham gia

Ca ghép đa tạng với 150 bác sĩ tham gia

Y tế

GiadinhNet - Những ngày đầu tháng 3, các bác sĩ của Bệnh viện 103 đã tiến hành ca đầu tiên ghép cùng lúc tụy- thận cho một bệnh nhân. Đây là một thành tựu y học của nước nhà, khẳng định tay nghề của các y, bác sĩ Việt Nam đạt trình độ ngang tầm với y học thế giới trong lĩnh vực này.

Cứu sống bệnh nhi biến chứng nặng do sởi

Cứu sống bệnh nhi biến chứng nặng do sởi

Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trong 4 - 5 tuần qua, liên tục có trẻ em bị sởi và phát ban dạng sởi được cha mẹ đưa đến khám. 60% số trẻ bị sởi được điều trị tại đây đều là trẻ dưới 1 tuổi. Đặc biệt, có một bé 10 tháng tuổi bị sởi biến chứng nặng phải thở máy 7 ngày nhưng đã được cứu sống.

Thành tựu y học Việt Nam: Mổ bằng “người máy”, giấc mơ có thật

Thành tựu y học Việt Nam: Mổ bằng “người máy”, giấc mơ có thật

Y tế

GiadinhNet - Ngày 27/2 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương "Trung tâm Phẫu thuật nội soi nhi khoa" có ứng dụng robot. Đây là một thành tựu y học đáng tự hào, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngoại khoa Nhi Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng đã có khoảng 10 bệnh nhân được mổ nội soi thành công bằng robot tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thành tựu y học trong mổ tim nội soi: “Và con tim đã vui trở lại...”

Thành tựu y học trong mổ tim nội soi: “Và con tim đã vui trở lại...”

Thành tựu y học

GiadinhNet - Nếu trong phẫu thuật mổ tim, kỹ thuật kinh điển là các bác sỹ phải mổ phanh, cưa xương ức, sau đó khâu lại bằng chỉ thép, thì hiện nay phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có sự can thiệp của nội soi sẽ đơn giản hơn nhiều. Năm 2013, kỹ thuật này đã được áp dụng tại Trung tâm Tim mạch- Bệnh viện E (Hà Nội). 70 ca bệnh tim bẩm sinh khác nhau đã được các bác sỹ phẫu thuật thành công với phương pháp này...

Niềm hy vọng cho các bệnh nhân u máu

Niềm hy vọng cho các bệnh nhân u máu

Y tế

GiadinhNet - Sau nhiều năm khám và điều trị các bệnh liên quan đến u máu, ĐH Y Dược TP HCM đã thành lập Trung tâm U máu. Trung tâm có chức năng khám, điều trị; đồng thời là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về các bệnh lý u máu, rối loạn sắc tố da, một số bệnh da liễu khác. Sau gần 3 năm hoạt động, Trung tâm đã điều trị cho hơn 2.000 lượt trẻ em, đem lại niềm vui vô bờ cho các em nhỏ và gia đình.

Công nghệ diệu kỳ chữa các bệnh máu mang tên “tế bào gốc”

Công nghệ diệu kỳ chữa các bệnh máu mang tên “tế bào gốc”

Y tế

GiadinhNet - Trong tháng 2 này, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ kỷ niệm ca ghép tế bào gốc thứ 100. Đây là một dấu mốc quan trọng trong công nghệ điều trị các bệnh về máu bằng phương pháp này. Những cuộc sống mới được hồi sinh, những nụ cười đã tươi trở lại nhờ thành tựu y học tiên tiến được áp dụng…

Dao thông minh chữa trị ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác

Dao thông minh chữa trị ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác

Y tế

Các bác sĩ mới đây đã công bố về một loại dao phẫu thuật đang thử nghiệm, có thể giúp các nhà phẫu thuật bảo đảm rằng, họ đã loại bỏ hoàn toàn các mô ung thư. Các bác sĩ sử dụng những con dao làm nóng các mô khi họ cắt, tạo ra một làn khói có mùi kim loại. Con dao mổ mới này có thể phân tích vùng khói đó và báo hiệu mô đó là lành lặn hay ung thư. Sau đó các nhà phẫu thuật sẽ gửi mẫu mô đó đến phòng thí nghiệm và chờ kết quả kiểm chứng.

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng: “Nghề Y là nghề cứu vớt đau khổ của con người...”

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng: “Nghề Y là nghề cứu vớt đau khổ của con người...”

Y tế

GiadinhNet - “Nghề Y là một nghề cao quý, phải đặt lợi ích bệnh nhân lên trên tất cả những lợi ích khác của người thầy thuốc. Thời gian qua, ngành Y đã có rất nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân” - GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế (từ năm 1997-2003), hiện là Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nói trong cuộc trò chuyện đầu năm với PV Báo GĐ&XH về vấn đề y đức hiện nay.

Để trái tim không ngừng đập

Để trái tim không ngừng đập

Xã hội

GiadinhNet - Chứng kiến đứa con bé bỏng năm lần bảy lượt đối diện với cái chết vì bệnh tim bẩm sinh, gia đình chị Trần Thị Minh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã nuốt nước mắt mua quan tài để sẵn.