“Yêu râu xanh” và nạn nhân cùng bế con đến tòa

| Pháp luật

Theo bản án sơ thẩm, Huỳnh Thanh Đại (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) và em N.H.C.T. (SN 1998) là người yêu của nhau. Một ngày tháng 4/2013, Đại chở bạn gái về nhà mình chơi, thấy không có ai ở nhà thanh niên này liền dụ T. cho “quan hệ”.

Theo bản án sơ thẩm, Huỳnh Thanh Đại (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) và em N.H.C.T. (SN 1998) là người yêu của nhau. Một ngày tháng 4/2013, Đại chở bạn gái về nhà mình chơi, thấy không có ai ở nhà thanh niên này liền dụ T. cho “quan hệ”.

Miệng nói tay làm, Đại hôn bạn gái và thực hiện hành vi giao cấu. Sau cuộc “mây mưa”, anh ta đi mua thuốc tránh thai cho T. uống.

“Yêu râu xanh” và nạn nhân cùng bế con đến tòa 1
"Yêu râu xanh" tại tòa phúc thẩm

Sau đó, Đại và “người yêu nhí” còn nhiều lần quan hệ với nhau. Đến ngày 16/12/2013, mẹ của cô gái thấy con mang thai nên truy hỏi và T. đã kể lại mọi chuyện. Ngay sau đó người mẹ ra công an trình báo. Biết T. mang bầu, Đại và cô gái đã về chung sống với nhau như vợ chồng, sau đó ít lâu T. sinh con.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Hóc Môn phạt Đại 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Giao cấu với trẻ em”. Nhận thấy mức án quá nhẹ, không đủ sức răn đe nên VKSND huyện Hóc Môn làm kháng nghị tăng hình phạt.

Ngày 8/9, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. T. cũng bế con cùng “chồng” đến tham dự phiên tòa. Nhận thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thân nhân tốt và gia đình đã bồi thường toàn bộ cho bị hại. Từ đó HĐXX đã bác kháng nghị, tuyên y án sơ thẩm.

Kết thúc phiên tòa, vợ chồng Đại bế con ra trước cổng tòa ôm nhau… cười trừ.
 
Theo Dân trí
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.