Giá cả tăng cao khiến công nhân phải thắt chặt chi tiêu, từ chuyện ăn mặc cho đến hiếu hỉ, bạn bè... đều phải đặt lên bàn “cân” tính toán kỹ.
“Tinh giảm”... thức ăn
|
|
|
Ngôi chợ thường đầy ắp công nhân, nay vắng lặng. Ảnh: Đỗ Bá |
Đã hơn 7 giờ tối, ngôi chợ “chồm hỗm” tự phát trên đường Tây Thạnh thuộc khu công nghiệp Tân Bình - TPHCM vẫn hoạt động, nhưng cảnh mua bán lặng lẽ hẳn. Một phụ nữ thân hình gầy gò mặc áo công nhân công ty may V.T dẫn chiếc xe đạp ra khỏi chợ, trên giỏ xe vỏn vẹn một chú cá điêu hồng nho nhỏ, không có gì khác hơn. Kim Liên, tên người nữ công nhân may mặc, không biết mua gì với số tiền lương không theo kịp đà tăng giá. Chị quyết định giảm các loại rau củ quả, chỉ dồn tiền mua chú cá điêu hồng để đảm bảo dinh dưỡng phục hồi sức lao động.
“Chiên cá ăn với nước mắm cũng được rồi anh ạ. Tối nay ăn nửa con. Sáng mai ăn nửa còn lại là đi làm thôi. Chỉ mình con cá đã mất gần 30.000 đồng rồi còn gì, sao có thể mua rau như trước Tết”, nữ công nhân Kim Liên buồn bã. Chị Liên còn nói thêm rằng, vừa từ quê vào tiền đã cạn, thoạt nghe lương có tăng đôi chút nhưng chưa kịp mừng thì hỡi ôi đi chợ đụng cảnh tăng giá. “Đành ăn những món tối cần thiết thôi anh ạ”, chị Liên thở hắt.
Gần 8 giờ tối, cũng tại chợ “chồm hỗm” chuyên phục vụ công nhân này, Kiều Oanh, 19 tuổi, quê tận Thạch Hà - Hà Tĩnh mới hoàn tất “quy trình” đi chợ. “Thứ gì cũng tăng giá nên lựa mãi mà không xong”, Oanh nói. Oanh ở chung với anh chị, cũng là công nhân khu công nghiệp Tân Bình, nhưng cả hai về muộn hơn nên Oanh tan ca trước lãnh trách nhiệm đi chợ. Khẩu phần cho 3 người ăn cũng chỉ một chú cá và hành lá để kho. “Món này cần phải có rau sống mới dễ ăn nhưng em sẽ mua ít củ đậu, vừa ăn thay rau vừa là món tráng miệng sau bữa ăn cho mát người”, cô công nhân nhỏ nhắn khéo tính toán phân bua.
|
|
|
Công nhân khéo tính toán Kiều Oanh với túi củ đậu rời chợ “chồm hỗm”. |
Ông Hai, người chuyên bán trái cây tại chợ “chồm hỗm” vừa bán củ đậu cho Kiều Oanh xong, thốt lên: “Úi cha, lâu rồi mới thấy công nhân mua trái cây à nghen” dù củ đậu là loại rẻ tiền, không phải trái cây. Với kinh nghiệm mua bán nhiều năm tại đây, ông Hai phân trần: “Trước đây công nhân đi chợ đông lắm, ghé chỗ tui mua trái cây cũng không ít. Nhưng sau Tết thì công nhân đi chợ cũng ít mà họa hoằn lắm mới có người mua trái cây. Món này thành xa xỉ phẩm của công nhân rồi, họ không đủ tiền đi chợ mua thức ăn thì lấy đâu tiền mua trái cây. Chắc một phần do vật giá leo thang, một phần về quê ăn Tết hết tiền mà lại chưa lĩnh lương”.
Lương tăng ít, có nơi không tăng, trong khi giá cả leo thang khiến người công nhân phải đau đầu tính toán “tinh giảm” số lượng và chủng loại thức ăn hàng ngày, là chuyện không còn lạ ở khắp các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM. Người lao động với thu nhập trung bình 1,3-1,6 triệu đồng/tháng đang vật vã trước “cơn lốc” giá.
Canh cánh nỗi lo
Thái Bảo, quê Long An, công nhân cơ khí một công ty tại quận Bình Tân cho hay, chủ nhà trọ đã tăng giá phòng trọ. “Mình đang ở cùng con gái, phòng trọ trước đây có giá 600.000đ/tháng. Vừa qua Tết, chủ nhà trọ đã tăng 900.000đ/tháng nhưng bị phản đối dữ quá nên giảm xuống còn 800.000đ/tháng. Mình thì bóp bụng ăn ít cũng được nhưng con gái đang học lớp 3 thì không thể. Biết thì biết vậy nhưng thức ăn vừa mắc mà giá nhà lại tăng, đành xót xa nhìn con ăn uống kham khổ theo cha. Điện đã 3.000đ/kW, nếu tăng thì không biết chủ nhà tính bao nhiêu. Thiệt lòng mà nói mình chẳng biết còn nuôi nổi con gái không nữa!”, anh Bảo thở dài.
Nỗi lo của anh công nhân cơ khí Thái Bảo không phải là nỗi lo hão. Ngày 23/2, Chính phủ đã có quyết định tăng giá bán điện từ 1/3. Theo đó giá bán mới tăng 165 đồng/kW so với giá điện bình quân đang áp dụng. Anh Bảo và hàng triệu công nhân tại TPHCM đang hồi hộp chờ đợi giá điện từ các chủ nhà trọ vào đầu tháng 3/2011.
“Đời công nhân rời quê ở trọ khổ lắm. Trăm thứ ăn ở mặc đều phải chi tiêu nhưng chỉ có một nguồn thu duy nhất là lương. Công nhân ở các khu công nghiệp các tỉnh vẫn ở nhà của mình, vẫn ăn cơm, ăn rau từ ruộng, từ rẫy của mình nên dù lương có thấp một chút họ vẫn có dư. Chứ như bọn này sống đủ là may lắm rồi”, Huỳnh Văn Phước, một công nhân đứng tuổi tại khu công nghiệp Tân Thuận-TPHCM nhận xét. Anh công nhân già dặn này cũng thấy tiếc nuối vì địa phương anh, một huyện nhỏ và nghèo ở Trà Vinh, chưa có khu công nghiệp.
Nói như anh công nhân Phước, trăm thứ ăn ở mặc đều phải chi tiêu là đặc thù của đời công nhân ở trọ. Ở TPHCM, hơn 2/3 tổng số công nhân phải ở trọ. Họ từ các tỉnh khắp cả nước đổ về tìm kế mưu sinh và giờ đây “bão” giá đã bắt đầu thổi. Mọi đối tượng trong xã hội đều phải gồng gánh hứng chịu cơn “bão” này và mỗi người đều có một điểm tựa để vượt qua. Duy chỉ có giới công nhân tại các thành thị, với đồng lương ít ỏi là điểm tựa, đang liêu xiêu chống chọi cả trăm thứ tăng giá đang đổ xuống đầu.
Đỗ Bá