3 bất ngờ trong ngày Văn Kính Dương bị đề nghị án tử hình
Văn Kính Dương nói không biết ma túy bị cấm sản xuất, trong khi Ngọc Miu vẫn phản cung và được luật sư đề nghị chuyển tội danh.
Trải qua 3 ngày xét xử, Văn Kính Dương đã bị Viện KSND TP.HCM đề nghị án tử hình cho 5 tội danh. 5 đàn em thân cận cùng bị đề nghị án tử khi gieo rắc "cái chết trắng".
Ngọc Miu là bị cáo có mức án đề nghị thấp nhất - 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bóng hồng Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền và Nguyễn Bá Thành bị đề nghị án chung thân.
Ông trùm ma túy không biết thuốc lắc bị cấm?
Trong phần xét hỏi bổ sung sáng 9/5, khi chủ tọa hỏi Văn Kính Dương: “Bị cáo có biết tại sao Nhà nước cấm sản xuất mua bán ma túy không?”, Dương trả lời: “Bị cáo không am hiểu pháp luật nên không biết”.
Chủ tọa tiếp tục truy vấn: “Bị cáo có hiểu tác hại của ma túy không?”
Dương khai anh ta biết nhưng chỉ hiểu một phần ít về heroin, còn ma túy tổng hợp thì không. “Heroin gây nghiện còn ma túy tổng hợp ít gây nghiện hơn”, bị cáo 39 tuổi nói.
“Dùng ma túy rồi kích thích thần kinh, từ đó dẫn tới việc gì?”, chủ tọa hỏi. “Việc không tốt”, Dương đáp.

Văn Kính Dương bình thản trong ngày bị đề nghị tuyên án tử hình. Ảnh: Trương Khởi.
Chủ tọa cho rằng bị cáo từng bị xử lý vì liên quan đến ma túy, báo chí cũng tuyên truyền về tác hại của loại chất gây nghiện này nên Dương phải nhận thức được.
“50% tội phạm có liên quan tới ma túy. Gần đây chắc mọi người cũng biết vụ ở quận Bình Tân (TP.HCM), dùng ma túy và giết hại của mẹ, bà, dì ruột, cũng do ma túy gây ra. Việc đó ai cũng biết, bị cáo đừng nói là không biết”, chủ tọa nhấn mạnh. Lúc này, Dương im lặng.
Khi được nói lời sau cùng, Dương bình thản thừa nhận việc làm của mình là nghiêm trọng và ảnh hưởng xã hội. Ông trùm ma túy mong tòa lượng hình đối với các bị cáo làm cho anh ta vì mỗi người có hoàn cảnh riêng.
“Tôi lợi dụng lòng tin của các bị cáo làm cho tôi. Tôi xin quý tòa giảm hình phạt cho tôi cũng như các bị cáo khác để có cơ hội làm lại cuộc đời”, Dương nói.
Trước đó, trong phần bào chữa, luật sư của Dương cho biết thời gian gần đây bị cáo tỏ ra bình thản, chờ đợi sự nghiêm trị nên với hình phạt tử hình bị cáo cũng bình thản, nhẹ nhàng.
"Khi trao đổi với luật sư trong trại giam, bị cáo chấp nhận sự trừng trị của pháp luật, sống hay chết cũng được. Nhưng nguyện vọng bị cáo vẫn muốn được sống. Sống là muốn được trả bớt phần nợ với xã hội", vị luật sư nói.
Luật sư đề nghị chuyển tội danh cho Ngọc Miu
Tại phần tranh luận, luật sư Lê Thị Bích Chi (bào chữa cho Ngọc Miu) cho rằng cáo trạng chưa đủ cơ sở xác định hành vi của Ngọc phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tội danh này có cấu thành bắt buộc: Phải có hành vi cất giấu ma túy ở nơi nào đó, lỗi cố ý,... có nghĩa là hành vi của Ngọc chỉ cấu thành tội phạm khi Ngọc cất giấu và quản lý số ma túy đó.
Nhưng qua hồ sơ vụ án, lời khai của Ngọc và Nguyễn Thu Huyền, có cơ sở khẳng định túi đồ có chứa hơn 3.500 viên thuốc lắc do Phạm Bảo Quân giao cho Huyền rồi bị cáo này đem ra khách sạn.
Hành vi của Ngọc có chăng là đặt khách sạn và chở Huyền đi tới cất ma túy chứ không phải là người được giao quản lý hay cất giấu số lượng ma túy này. Do đó, hành vi của Ngọc không đủ cấu thành tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngọc Miu khóc khi bị đề nghị án tù 20 năm. Ảnh: Trương Khởi.
Bên cạnh đó, VKS truy tố Ngọc tàng trữ trái phép ma túy với bị cáo Nguyễn Thu Huyền; tuy nhiên, Huyền lại bị truy tố tội Mua bán trái phép ma túy chứ không bị truy tố tội danh tàng trữ. Do vậy, luật sư của Ngọc Miu đề nghị tòa đổi tội danh cho thân chủ.
"Đề nghị HĐXX chuyển tội danh cho bị cáo Ngọc. Những tình tiết như Ngọc biết Huyền đem túi nylon chứa ma túy đi tới khách sạn cấu thành tội Không tố giác tội phạm phù hợp hơn là Tàng trữ trái phép chất ma túy", luật sư kiến nghị với tòa.
Không đồng ý khối lượng ma túy quy kết
Được xác định là ông trùm trong đường dây ma túy bị xét xử, Văn Kính Dương mong HĐXX xem xét cho bị cáo và đồng phạm về số lượng ma túy sản xuất.
Theo trùm đường dây, số liệu trong cáo trạng đang gây bất lợi cho các bị cáo. Bởi vì mẻ thuốc lắc đầu tiên bào chế ra bị hỏng, bán không có người mua. Ngoài ra, Dương cũng lớn tiếng nói không chấp nhận việc VKS đưa số lượng sản xuất ma túy lần thứ 3 vào cáo trạng.
Những tiền chất thu giữ được tại nhà bị cáo, Dương cho rằng những hóa chất đó không chỉ dùng sản xuất ma túy mà còn tẩy rửa và thuộc da nên không thể truy tố sản xuất ở lần thứ 3 được.
Anh ta chỉ chấp nhận khối lượng 500 gram ma túy mua từ Hoàng Phương Lam. Còn việc VKS quy kết toàn bộ số ma túy sản xuất được để buộc tội danh Mua bán trái phép ma túy thì Dương không đồng ý.

Nguyễn Thu Huyền bị đề nghị tù chung thân. Ảnh: Trương Khởi.
Luật sư bào chữa cho Lê Hương Giang - bị cáo nữ duy nhất bị VKS đề nghị án tử hình, cũng không đồng tình về khối lượng ma túy cáo trạng quy kết.
Căn cứ vào kết luận giám định bổ sung xác định trọng lượng ma túy trong vụ án là 25.410 gram. Trong khi đó cáo trạng vẫn ghi theo số liệu là 29.500 gram mà chưa xác định lại trọng lượng. Theo luật sư điều này là vi phạm. Vì vậy, cơ quan công tố cần phải xác định lại trọng lượng mới xác định mức độ phạm tội, để buộc tội của các bị cáo.
Cáo trạng buộc Giang phải chịu trách nhiệm với 24.121 gram (hơn 15.000 viên), và 25 kg bột ma túy trong vali màu xanh mà Giang đã giao nộp, luật sư và bị cáo không đồng ý. Giang nói cô không hề biết trong vali Dương nhờ giữ hộ là ma túy; nếu xác định trọng lượng ma túy để định tội thì phải loại trừ vali này ra.
Về phần này, Dương cũng khẳng định oan cho Giang vì cô không biết và lúc đó cũng không còn làm việc cho anh ta. "Khi tôi ra Hà Nội nhờ Giang tới đón, tôi đưa cho Giang vali. Khi cơ quan điều tra bắt tôi, nói vali đó có ma túy nhưng Giang không biết”, Dương nói và cho biết bị cáo là người trực tiếp đưa vali vào cốp xe, rồi khóa cẩn thận bằng 2 lớp.
Trước phần tranh luận của luật sư và các bị cáo, VKS nhận định về trọng lượng ma túy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm chung về khối lượng ma túy cao nhất của vụ án.
Lời khai các bị cáo có thay đổi nhưng không có cơ sở chứng minh. Do đó, đủ cơ sở xác định các bị cáo trong vụ án này thực hiện hành vi phạm tội như VKS truy tố. Vì vậy VKS bảo lưu quan điểm về mức án đề nghị cho các bị cáo.
Theo Tri thức trực tuyến
Phú Thọ: Tưởng gặp nhà báo thật, nhiều người dân bị đối tượng cưỡng đoạt tiền
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đặt mua thẻ hội viên nhà báo giả trên mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng, Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần tự xưng là nhà báo, chặn xe, gây sức ép đối với người dân đang san lấp mặt bằng để cưỡng đoạt tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để điều tra.
Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Sáng nay (24/6), Công an phường Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc hàng loạt xe ô tô con đỗ dưới sảnh một tòa nhà cao tầng trên địa bàn bị kẻ xấu phá hoại.
Thủ đoạn lập công ty 'ma' xuất bán hóa đơn khống, trốn thuế
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty "ma", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế trái quy định.
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa tình, tiền
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố đối tượng Bùi Văn Tường.
Công an thông báo khẩn: Ai từng mua 2 loại thuốc “Đông y gia truyền Cụ Tòng” hoặc “Thuốc dạ dày Cụ Tòng” cần liên hệ làm việc ngay
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo về việc truy tìm các bị hại trong vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại xã Sơn Dương và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đai
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.
Tìm bị hại vụ án 'cho vay lãi nặng' ở Hải Phòng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình cho vay, hai bên thỏa thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo.
Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng giúp đường dây lừa đảo 'rửa' gần 48 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên, Bàn Thị Lứu vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội "Rửa tiền".
Sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hoàng Văn Hải thừa nhận điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, sang đường không đúng quy định, không nhường đường cho phương tiện đang lưu thông dẫn đến vụ tai nạn khiến ông T. tử vong.
Bắt nam thanh niên 19 tuổi trộm tiền, vàng của người thân sau 11 giờ truy xét
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng là người thân quen và sinh sống gần nhà, Văn Hồng Nhân (SN 2007, trú tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) đã lấy trộm tiền và vàng của chị Nguyễn Thị Ph.
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đai
Pháp luậtGĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.