3 năm sinh 4 con, 9X Hà Nam mang thai hiếm 8 nghìn ca có một, nổi tiếng cả vùng
Chị Lê Thị Thương mang bầu tam thai tự nhiên hiếm gặp, tỷ lệ 1/8.000 ca sinh.
Hơn 1 tháng sinh con, Lê Thị Thương (25 tuổi, Hà Nam) vẫn ngỡ mình như đang trong một giấc mơ. Cô không thể tin được, 25 tuổi trong khi bạn bè nhiều người vẫn đang bay nhảy ở bầu trời rộng lớn kia mình lại đang quay cuồng làm mẹ bỉm sữa của 4 con. Đặc biệt, cô không thể tin rằng, một người gầy gò, nhỏ bé chỉ nặng 47kg như mình có thể mang thai 3 tự nhiên hiếm gặp 8.000 ca mới có một thành công, được mẹ tròn con vuông.
4 bé nhà Thương.
Nặng chỉ 47kg, ai cũng lo sao mang nổi 3 thai trong bụng
Về thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, chỉ cần hỏi bà mẹ siêu nhân tên Thương sinh 3 không ai là không biết. Hơn 1 tháng nay Thương nổi tiếng cả vùng bởi trường hợp sinh 3 tự nhiên hiếm gặp của mình. Vừa thấy các con khóc, Thương lại dỗ dành chúng rồi nhanh tay đi pha 3 bình sữa, hai tay cô cầm 2 chiếc bình giữ cho 2 bé, một bé còn lại cô phải nhờ mẹ cho ăn giúp. May mắn hơn 1 tháng qua, có 2 mẹ và gia đình đỡ đần nên Thương cũng bớt vất vả phần nào.
Thương lấy tay vén vội tóc cười rồi nói: "Sinh 3 vất vả lắm, cái gì cũng cùng một lúc đôi khi mình phải quay chóng mặt. Thế nhưng nhìn 3 con vui lắm".
Thương mang bầu tam thai tự nhiên hiếm gặp.
Vừa vỗ về các con đi ngủ sau khi ăn no xong, Thương vừa chia sẻ, cô và ông xã hơn 4 tuổi kết hôn vào năm 2016. Năm sau, vợ chồng Thương hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. Năm 2019, vợ chồng cô lên kế hoạch sinh bé thứ 2. Cứ nghĩ mình như bao bà mẹ bình thường khác nhưng nào ngờ ngày nhận tin vui cũng là ngày vợ chồng Thương hoang mang, không biết phải làm sao khi bác sĩ thông báo mang thai 3 tự nhiên hiếm gặp, 8000 ca mới có một.
Cả hai lo hơn là mừng vì thân hình nhỏ bé của Thương chỉ 47kg, sức khỏe yếu làm sao mang nổi bầu 3. Đặc biệt, khi thông báo cho cả gia đình nội ngoại 2 bên, ai cũng lo không biết cô có mang nổi cái bụng sinh 3 không.
"Từ khi biết mang thai 3, hai vợ chồng mình phải lên mạng tìm hiểu rất nhiều. Đọc cũng thấy nhiều nguy cơ xấu nên cả 2 vợ chồng cũng lo lắng không ăn không ngủ được. Vợ chồng mình phân vân với quyết định giảm thiểu hay giữ cả 3 bé và rồi vợ chồng mình quyết định dù khó khăn thế nào, nguy hiểm thế nào cũng giữ lại 3 con", Thương thổ lộ.
Sau khi quyết định để, Thương phải theo dõi thai kì liên tục, cứ 2 tuần phải đi khám 1 lần, có khi có triệu chứng gì, cô cũng đi khám lại luôn. Mang bầu 3 đối diện với nhiều nguy cơ nên ngay khi thai được 12 tuần, cô phải khâu eo cổ tử cung. May mắn mang bầu 3 sức khỏe tốt, không bị khén nhiều nên cô vẫn đi làm được như bình thường.

Mang bầu 27 tuần bị dọa sinh non Thương khá lo lắng.
Nói đến đây, Thương nhớ lại khoảng thời gian lo lắng nhất như ngồi trên đống lửa của mình khi thai 27 tuần bị dọa sinh non phải nằm viện 1 tuần trời. 1 tuần nằm viện ấy cả gia đình cô nơm nớp lo sợ với tình hình con. May mắn có chồng luôn ở bên động viên, an ủi và tin tưởng vào các bác sĩ mà cô vượt qua được, giữ 3 con được đến 37 tuần.
"27 tuần dọa sinh non, sau khi ra viện mình không về quê mà ở Hà Nội dưỡng thai và để có vấn đề gì vào viện cho tiện. Mình phải nằm một chỗ không làm gì hết, mình cũng xin nghỉ làm để giữ con. Vì bị dọa sinh non nên mình cũng phải hạn chế đồ ăn bổ sợ con to quá đòi ra sớm và hạn chế đi lại để giữ con được ngày nào hay ngày đấy. Thời gian cuối mình bầu nặng nề, khó chịu, mất ngủ suốt, chỉ mong được đón các con ra sớm thôi", Thương cho hay.
Được biết, cả thai kỳ Thương tăng 10kg, cô không bị phá nét trên gương mặt nhưng cô bị rạn bụng khủng khiếp từ 22 tuần. Chiếc bụng nhọn to rạn chằng chịt nhìn thấy cả gân máu khiến Thương lần nào nhìn cũng phải xót xa. Mỗi lần như vậy cô phải tự an ủi động viên mình "mẹ sẽ hy sinh tất cả vì các con".
Cô mang bầu bụng rạn, cả nhà lo lắng người nhỏ yếu sao mang nổi bầu ba.
Sinh tam thai tự nhiên hiếm gặp, 8 nghìn ca mới có một
Thương sinh 3 bé ở tuần thứ 37. Nhớ lại ngày đi sinh của mình, Thương kể, cô nhập viện khi tử cung đã mở được 3 phân. Mặc dù giữ con được đến 37 tuần là một điều may mắn nhưng cô cũng khá lo lắng khi nhập viện vì phải "ăn dao".
Sợ đau là vậy nhưng đến khi 3 bé cất tiếng khóc chào đời cô quên cả đau. Nghe bác sĩ thông báo từng cân nặng 3 bé, cô hạnh phúc rưng rưng nước mắt, cuối cùng cô cũng đã thành công.
"Ba bé trai nhà mình sinh vào ngày 16/7 vừa qua với cân nặng lần lượt: 2,1kg; 1,8kg; 1,85kg. Tổng cân nặng 3 bé là 5,7kg. Các bác sĩ và cả y tá ở phòng ai cũng khen trộm vía chứ không nhỏ lắm", Thương cười chia sẻ.
Ba bé nặng tổng 5,7kg.
Sau sinh vì bị mất máu nhiều và sức khỏe yếu nên Thương được mẹ chồng, mẹ đẻ, và chồng đỡ đần việc chăm 3 bé. Mãi đến 2 ngày sau sinh cô mới có thể dậy tập đi lại được. Và sang ngày thứ 3 sau sinh cô mới có sữa cho 3 bé bú.
Hiện tại, 3 bé nhà Thương đã được hơn 1 tháng tuổi, nặng lần lượt 3,5kg; 3,3kg; 3,4kg. Mỗi ngày các bé bú khoảng 8-10 cữ sữa, mỗi cữ khoảng 80-90ml/ bé. Tổng cộng, mỗi ngày các bé bú 2,2-2,7 lít sữa và thay khoảng 21 chiếc bỉm.
Chiếc bụng rạn khiến Thương tự ti sau sinh.
Thương sau sinh hơn tháng cân nặng cũng giảm còn 53kg. Mặc dù đã gần lấy lại được vóc dáng nhưng mỗi lần nhìn xuống chiếc bụng rạn nhăn nhúm, đen thui, Thương lại cảm thấy tự ti, tủi thân. 3 năm làm mẹ 4 con dẫu phải quay cuồng, đầu tắt mặt tối, stress và hy sinh bản thân rất nhiều nhưng nhìn thấy các con cô đều cảm thấy mọi hy sinh đó đều xứng đáng.
"Công cuộc mang bầu và đi đẻ của mình vui có buồn có, lo lắng có. Nhưng bây giờ khi các con chào đời bình an, khoẻ mạnh mình thấy đó đã là hoàn mỹ lắm rồi, mình không mong gì hơn", Thương mỉm cười.
Ba bé nhà Thương nổi tiếng cả vùng.
Theo Phụ nữ VN
Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?
Dân số và phát triển - 3 giờ trướcGĐXH - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, mất nước và đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp thai phụ dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sự phát triển an toàn của thai nhi.
Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.
4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả
Dân số và phát triển - 2 ngày trước'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.
Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.
Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.
Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.