Trong số người nước ngoài thiệt mạng có hai người Đức và một phụ nữ Singapore.
Công an thành phố Hà Nội chiều 7/10 xác nhận, vụ nổ trên làm chết một người Singapore, hai người Đức, và một người Việt Nam.
Cũng theo cơ quan này, tai nạn khiến ba người khác bị thương, và những người này là công nhân công ty Z121 bộ Quốc phòng.
Công an thành phố Hà Nội xác nhận ngoài ba người nước ngoài thiệt mạng, không có người nước ngoài nào bị thương trong vụ nổ.
|
|
|
Vụ nổ được cơ quan chức năng xác định là do cháy hai container chứa pháo hoa. |
Trước đó, thông tin đầu ngày 7/10 trên website bộ Ngoại giao Singapores cho hay về việc một công dân của nước này thiệt mạng trong tai nạn nói trên. Nạn nhân là vợ của giám đốc công ty Glorious (Singapore) – đơn vị phối hợp cùng Interserco thực hiện lễ hội pháo hoa.
|
Cả ngàn người thiệt mạng do pháo hoa trong các dịp lễ
Pháo hoa luôn có mặt trong những dịp vui. Thế nhưng, vì sự bất cẩn, nghịch ngợm, nó cũng mang lại nhiều thương tích và tử vong cho người dân.
Trong đêm giao thừa năm 2005 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), gần 300 người đã phải nhập viện vì tai nạn do pháo và pháo hoa. Mỗi năm tại Trung Quốc có ít nhất 450 người thiệt mạng do có liên quan tới các vụ nổ pháo hoa.
Năm 2009, tại thành phố Mandaue (Philippines), tai nạn pháo hoa trong đêm Giáng sinh khiến 2 người thiệt mạng tại hiện trường, người thứ 3 tắt thở khi được đưa tới bệnh viện địa phương, 1 người bị bỏng nặng. Hai trẻ em và một phụ nữ mang thai đã thiệt mạng khi ngọn lửa thiêu rụi 46 gian hàng bán pháo hoa...
|
Đại sứ quán Đức tại Hà Nội trong ngày 7/10 cũng xác nhận thông tin về việc có 2 người Đức thiệt mạng trong vụ nổ container chứa pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình. Cơ quan này không cho biết thêm thông tin về hai người Đức thiệt mạng trong vụ nổ.
Tuy nhiên, hãng tin AP và thông tấn xã Đức DPA cho hay hai người này là kỹ thuật viên về pháo hoa. Cũng theo DPA, các nạn nhân thiệt mạng và bị bỏng ở mức “khó nhận dạng”, nên cần phải kiểm tra AND để xác định danh tính.
Vụ nổ pháo ở sân vận động Mỹ Đình xảy ra vào chiều ngày 6/10 làm chết 4 người và làm bị thương 3 người. Tin từ công an thành phố Hà Nội cho hay bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn cháy nổ trên là do sơ suất khi thao tác, vận chuyển pháo hoa để lắp đặt. Các nguyên nhân liên quan đến khủng bố, phá hoại hoặc do tác động của nguồn điện, nguồn nhiệt và thiên nhiên được loại trừ.
Ngày 7/10, đại diện Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco) - đơn vị nhập khẩu pháo hoa phục vụ Đại lễ cho biết, sẽ mua pháo hoa của Công ty hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) thay vì nhập khẩu như dự tính trước đây. Công ty này giải thích, sau khi tính toán lại thì pháo hoa ở từng trận địa phải bù thêm sau vụ nổ là không nhiều nên đơn vị này quyết định mua pháo sản xuất trong nước. Số pháo của Công ty hóa chất 21 đang sản xuất để xuất khẩu sang Nhật Bản.
Theo kịch bản, lễ hội pháo hoa nghệ thuật tối 10/10 tại sân vận động Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) kéo dài 20 phút sẽ tái hiện toàn bộ lịch sử của kinh thành Thăng Long. Màn hình nước cùng nghệ thuật trình diễn pháo hoa, hiệu ứng lửa và tia laze sẽ thể hiện về truyền thuyết Rồng thiêng. Cùng với đó là những hình ảnh các công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội như Tháp Rùa, Khuê Văn Các, hình ảnh các linh vật như Trâu Vàng, Bạch Mã, Rùa Vàng....
Theo SGTT/Vietnamnet/Bee.net.vn