Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt 3 thiếu niên gây ra 2 vụ cướp tài sản trong đêm trên địa bàn. Lời khai của các đối tượng thể hiện nhận thức lệch lạc, thiếu giáo dục về pháp luật.
Ngày 13/2, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đã bắt 3 đối tượng là Trần Gia H., Nguyễn Khắc Th. (cùng SN 2009, trú tại quận Long Biên); Trần Văn T. (SN 2009, trú tại huyện Gia Lâm) liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC
Tại cơ quan công an, 3 thiếu niên trên khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Mục đích gây án là để có tiền ăn tiêu và chơi điện tử.
Đáng chú ý, 3 đối tượng khai được các “anh lớn” mách chuyện còn ít tuổi nên có đi cướp, nếu bị bắt cũng sẽ không bị xử lý, không bị đi tù.
Từ vụ việc nêu trên, đại diện Công an huyện Gia Lâm cho rằng, kỹ năng sống, kiến thức cơ bản, tối thiểu về pháp luật… phải là hành trang được trang bị cho các thiếu niên ngay từ trên ghế nhà trường, cũng như tại mái ấm gia đình.
Tuy nhiên, những đứa trẻ trong vụ việc này rõ ràng đã bị thiếu hụt hành trang đó, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng. Pháp luật sẽ phán xét hành vi mà 3 thiếu niên đã gây ra, nhưng suy đến cùng ở đây người lớn cũng không thể vô can.
Vào đêm 10/2, tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, có nhóm đối tượng bịt mặt, điều khiển xe máy che biển kiểm soát thực hiện cướp tài sản của một cô gái rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, cô gái bị cướp vào khoảng 22h30 ngày 10/2 tại ngõ 5 Lã Côi, xã Yên Viên là cháu K. (SN 2007, trú tại xã Yên Viên). Các đối tượng dùng dao uy hiếp K., cướp 1 điện thoại iPhone 11 Pro.
Đến khoảng 23h05 cùng ngày, cháu T. (SN 2009, trú tại xã Yên Viên) cũng bị 3 đối tượng trên chặn xe, dùng dao uy hiếp cướp 1 điện thoại iPhone 11, tại xóm 8 Lã Côi, xã Yên Viên.
Lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn, Lê Văn Duy Khánh đã đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) và bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn.
GĐXH - Sổ đỏ (hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) sẽ được đính chính khi bị sai sót. Vậy cụ thể những sai sót nào phải tiến hành đính chính và thủ tục đính chính như thế nào?
Các đối tượng cất vàng vào túi nilon màu đen, hoặc giấu ở trong thắt lưng quần và mang thêm sữa, nước lọc, mì tôm để tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.
GĐXH - Cục thuế TP Huế cho biết, việc các đối tượng giả danh cơ quan thuế thực hiện các yêu cầu nhằm lấy cắp thông tin, tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt các thông tin cá nhân.
GĐXH - Do tin tưởng một cơ sở lưu trú tại tỉnh Ninh Bình sở hữu trang Fanpage có tích xanh, chị T. đã chuyển tiền đặt cọc phòng nghỉ. Tuy nhiên, nạn nhân không biết bản thân đã sập bẫy khiến bị mất hơn 1 tỉ đồng mà không hay...
GĐXH - Ngày 14/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Chiên về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.