Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 trường hợp được cộng điểm tốt nghiệp THPT

Thứ sáu, 09:28 30/03/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có 3 trường hợp thí sinh được cộng điểm.

Bao gồm: Thí sinh tham gia và đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 hoặc đoạt giải cá nhân, đồng đội hội diễn văn nghệ, thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, giải toán trên máy tính cầm tay, thi thí nghiệm thực hành từ cấp tỉnh trở lên cấp THPT; Thí sinh trong diện xếp loại nghề, có giấy chứng nhận nghề do Sở GD&ĐT hoặc các cơ sở dạy nghề cấp trong thời gian học THPT; Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học trình độ A trở lên. Điểm khuyến khích được cộng vào điểm bài thi để công nhận tốt nghiệp. 
 
T.Hằng

Phú Thọ in nhầm hồ sơ thi ĐH, CĐ
 
Những ngày gần đây, nhiều thí sinh ở Phú Thọ khi làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ không khỏi lo lắng khi hồ sơ do Sở GD&ĐT Phú Thọ in có sự nhầm lẫn, cụ thể: mặt sau phiếu số 2 trong hồ sơ in nhầm “la mã” thành “ma mã”, in sai số ô ghi mã ngành ở cả 2 phiếu số 1 và số 2, từ 7 ô theo đúng mẫu thiết kế của Bộ GD&ĐT in nhầm thành 8 ô. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ, sai sót này không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Bởi sai sót chỉ xảy ra ở phiếu số 1 và số 2, cả hai phiếu này do thí sinh và cán bộ thu hồ sơ lưu giữ. Sở đã có công văn chỉ đạo đến tất cả các đơn vị trực thuộc về sai sót này, coi đây vẫn là hồ sơ hợp lệ.  
 
P.Mai
Phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến
 
Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về hiện trạng quản lý nhà nước đối với trò chơi trực tuyến, Bộ đã xây dựng tài liệu tham khảo và phim tuyên truyền giáo dục phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến đối với HSSV. Để triển khai tốt công tác này trong năm 2012 và các năm tiếp theo, Bộ đã đề nghị các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, sử dụng tài liệu tham khảo và phim để phổ biến, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh cho HSSV.
 
N.Huy
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học
 
Ngày 29/3, tại Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội CNTT lần thứ hai, năm học 2011-2012 do ngành GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Theo Ban tổ chức, ngày hội đã thu hút sự tham gia của tất cả các đơn vị giáo dục, trường học trên địa bàn thành phố và có gần 80 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và cung ứng dịch vụ CNTT trong ngành GD&ĐT. 1.000 sản phẩm tiêu biểu của các nhà giáo được lựa chọn trưng bày tại ngày hội. Ngày hội còn kéo dài đến hết ngày hôm nay (30/3) với các hoạt động: triển lãm, thi thiết kế bài giảng điện tử, hội thảo đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy và học.
 
P.Thảo
 
Phát động cuộc thi viết về trường học thân thiện, học sinh tích cực
 
Tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời mở rộng, nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục, Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức cuộc thi viết “Xây dựng trường học thân thiện và những tình huống ứng xử”. Đây là diễn đàn để bạn đọc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những bài học có giá trị trong việc xây dựng trường học thân thiện thông qua những tình huống và cách ứng xử thực tế. Các tác phẩm dự thi dưới dạng ghi chép, ký, phóng sự, tùy bút… Thời gian nhận bài từ 2/4 đến 15/10 và sẽ trao giải vào dịp 20/11/2012.
 
T.Hà
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 51 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top