400 người hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội quận Tây Hồ được khám sức khỏe miễn phí
GĐXH – Mỗi người dân sẽ được khám 15 danh mục gồm khám lâm sàng và khám cận lâm sàng.
Ngày 1/3, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức chương trình khám, chăm sóc sức khỏe người trong hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội quận Tây Hồ năm 2023.
Phát biểu khai mạc chương trình, bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: Trong những năm qua cùng với việc phát triển kinh tế, phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng toàn diện cho nhân dân luôn được quận Tây Hồ chú trọng triển khai, đạt nhiều hiệu quả.

Chương trình khám, chăm sóc sức khỏe người trong hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội quận Tây Hồ năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 1-2/3
Với tổng số 170 nghìn dân, hiện nay quận Tây Hồ không còn hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của các trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư khang trang, hiện đại. Để đảm bảo cơ sở vật chất chăm sóc sức khoẻ cho người dân, quận đã đầu tư 8 Trạm y tế trên 8 phường cùng 1 Trung tâm Y tế đang xây dựng tháng 9/2023 sẽ đưa vào sử dụng.
"Chương trình khám sức khỏe là một trong nhiều hoạt động quận Tây Hồ triển khai trên địa bàn. Đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, thiết thực nhằm tri ân, chia sẻ những người trong hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong chăm sóc sức khoẻ toàn dân", Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhấn mạnh.
Trong đợt khám sức khỏe lần này (2 ngày 1-2/3) 400 người là đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận sẽ được khám sức khoẻ miễn phí. Mỗi người dân sẽ được khám 15 danh mục gồm khám lâm sàng và khám cận lâm sàng.
Đoàn khám là các y, bác sĩ có trình độ chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế quận, Bệnh viện Tim Hà Nội cùng nhiều đơn vị khác với các trang thiết bị máy móc hiện đại (chụp XQ, siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm nhanh tiểu đường).

Các bác sĩ xét nghiệm nhanh tiểu đường cho người dân đến khám
Trong khuôn khổ hoạt động khám sức khoẻ, UBND quận Tây Hồ, các nhà hảo tâm trên địa bàn quận đã đóng góp trao 400 suất quà trị giá 450 nghìn đồng/suất và 40 suất quà tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng/suất ưu tiên trao tặng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
Đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, thiết thực nhằm tri ân, chia sẻ những người trong hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tây Hồ là quận thứ 2 tại Hà Nội triển khai việc khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đợt này khám cho đối tượng cận nghèo, bảo trợ xã hội, tiến tới sẽ chăm sóc sức khỏe cho toàn dân.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.