Nắm 7 mẹo này thì dùng điều hòa tẹt ga cũng không lo tốn điện mùa nắng nóng
GĐXH - Trong những ngày hè nắng nóng, việc sử dụng điều hoà là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, làm sao để dùng điều hoà vừa thoải mái và vẫn tiết kiệm điện không phải ai cũng biết.

Máy điều hòa là gì ?

Máy điều hòa sẽ giúp kiểm soát độ ẩm và không khí, giúp cho nhiệt độ dễ chịu.
Máy điều hoà có chức năng điều hòa không khí. Máy điều hòa sẽ có 2 sự lựa chọn khi sử dụng. Thứ nhất là làm mát, thứ hai là sưởi ấm.
Về cơ bản, máy điều hòa sẽ kiểm soát độ ẩm làm cho không khí dễ chịu hơn. Điểm khác biệt giữa máy làm mát không khí và máy điều hòa chính là khả năng làm mát. Bởi vì, máy làm mát sử dụng hơi nước, còn điều hòa sử dụng chất hóa học làm mát.
Do đó có một sự thật rằng máy điều hòa không khí mạnh hơn nhiều so với máy làm mát. Vì vậy, khả năng làm mát sẽ hơn hẳn máy lạnh.
Đặc điểm của từng loại máy điều hoà
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại điều hòa không khí. Vì vậy, bạn cần biết được đặc điểm của từng loại điều hoà.
Máy điều hoà dân dụng
- Lắp đặt, sử dụng đơn giản, dùng cho diện tích < 50 m2.
- Tốn nhiều không gian lắp đặt.
- Với công trình nhiều máy, không tự động hóa, rất bất tiện, độ ồn lớn, hiệu quả năng lượng thấp.
Máy điều hoà không khí bán thương mại
- Điều hòa tủ đứng, âm trần ống gió, cassette: Lắp đặt đơn giản dùng cho diện tích 50 - 100m2.
- Tốn không gian lắp đặt.
- Với công trình nhiều máy, không tự động hóa, rất bất tiện, hiệu quả năng lượng không cao.
- Dùng cho căn hộ, biệt thự, Shophouse.
- Hệ thống điều hòa không khí Multi-split: Một dàn nóng kết nối với nhiều dàn lạnh, có thể điều chỉnh được nhiệt cho từng dàn. Tiết kiệm không gian lắp đặt, tiết kiệm năng lượng, êm. Có thể tích hợp Smarthome. Thích hợp căn hộ chung cư cao cấp, diện tích > 70 m2.
Máy điều hoà không khí thương mại
- Một dàn nóng kết nối tới nhiều dàn lạnh, có thể điều chỉnh được công suất lạnh.
- Tiết kiệm không gian lắp đặt, tiết kiệm năng lượng, êm.
- Dễ kết nối hệ thống điều khiển Smarthome, dễ thông gió.
- Thích hợp cho chung cư cao cấp, biệt thự, diện tích > 100 m2.
7 mẹo tiết kiệm điện với máy điều hoà trong mùa nắng nóng
Điều hòa chiếm sản lượng lớn điện tiêu thụ trong gia đình, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Chính vì vậy, GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Hội KH&CN Nhiệt lạnh đã đưa ra cách để dùng điều hòa tiết kiệm nhất, trong đó có một số nội dung nhiều người cần biết.
Chọn điều hòa có công suất phù hợp
Đối với mỗi gia đình, đầu tư lắp máy điều hòa là một bài toán phải cân nhắc kỹ lưỡng.
- Thứ nhất, máy điều hòa cũng tiêu tốn một lượng tiền nhất định.
- Thứ hai, khi lắp máy điều hòa xong không dễ dàng thay thế hoặc lắp đặt máy điều hòa khác.
Do đó, việc chọn máy điều hòa hợp lý để lắp đặt cho gia đình là điều hết sức cần thiết. Việc đầu tiên, chọn năng suất lạnh của máy phải phù hợp với diện tích phòng.

Lựa chọn điều hòa công suất phù hợp để tiết kiệm điện.
Về mặt lý thuyết, khi thiết kế người ta dựa vào diện tích phòng, lượng nhiệt phát ra trong phòng, phòng tiếp xúc với môi trường bên ngoài có nhiệt độ như thế nào…Tuy nhiên, đối với gia đình chúng ta chọn theo kinh nghiệm như sau: Phòng từ 15-20 m2 nên chọn máy 9000-12000Btu/h. Phòng từ 20-30m2 nên chọn máy từ 12000-18000Btu/h. Phòng từ 30-40m2, chọn máy 18000-24000Btu/h. Phòng 40-50m2, chọn máy từ 24000-28000Btu/h
Máy một chiều là máy chỉ làm lạnh về mùa hè. Còn máy 2 chiều tức là máy làm lạnh mùa hè và mùa đông sẽ sưởi ấm. Ở các tỉnh phía Nam, mùa đông không lạnh nên chỉ chọn máy 1 chiều. Các tỉnh phía Bắc, có thể chọn máy 2 chiều.
Giảm tối thiểu trao đổi nhiệt với bên ngoài
- Cửa kính: Cửa kính thường dùng để gắn trong các phòng có lắp máy lạnh, và nhiều người xem đó là biện pháp cách nhiệt hữu hiệu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cửa kính cách nhiệt cũng có lợi. Nếu ánh nắng mặt trời rọi vào thì cửa kính sẽ hấp thụ nhiệt.
Kính càng nhiều, thì nhiệt thu được từ bên ngoài càng nhiều. Vì vậy điều hòa sẽ phải làm việc nhiều hơn. Từ đó dẫn đến việc tiêu thụ điện năng lớn. Do đó, bạn cần phải hạn chế dùng cửa kính ở phòng.
Phòng lắp điều hòa nên để diện tích cửa sổ kính nhỏ, có 2 lớp kính càng tốt. Cửa kính cần thiết kế được che nắng phía ngoài nhà.
- Chọn màu sáng cho tường: Màu tối hấp thụ nhiệt nhiều hơn màu sáng. Do đó, tường phòng nên sơn hoặc quét vôi màu trắng. Cửa sổ phòng cũng nên treo mành, rèm màu sáng.
- Kín nhưng cần trao đổi không khí: Các khe hở ở cửa càng kín càng tốt để tránh thoát "hơi" lạnh trong phòng. Càng ít đóng mở cửa phòng càng tốt. Tuy nhiên trong thực tế, việc trao đổi không khí trong phòng lạnh và bên ngoài hạn chế nhiều quá là điều không tốt cho sức khỏe. Khoảng 15 - 30 phút nên mở cửa phòng để "đuổi" bớt không khí "tù hãm" trong phòng và "hứng" khí sạch từ bên ngoài.
Vị trí lắp đặt

Nên lắp điều hòa ở vị trí tốt nhất có mái che và tránh bức xạ nhiệt.
Việc lắp đặt dàn nóng ở nơi tránh mưa, nắng trực tiếp là cách tăng tuổi thọ cho thiết bị. Vì vậy, bảo dưỡng điều hòa đúng cách có thể tiết kiệm được lượng điện tiêu thụ lớn.
Nếu không dùng đến trong mùa đông thì bật quạt chạy trong 3-4h để dàn lạnh không còn đọng nước, sau đó tắt máy, ngắt atomat, tháo pin ở điều khiển từ xa để tránh pin thối làm hỏng điều khiển.
Trước đó có thể gọi thợ đến làm vệ sinh tổng thể dàn nóng, dàn lạnh và bảo dưỡng trước khi nghỉ đông. Nếu không bảo dưỡng, cứ để điều hòa như vậy đến mùa hè năm sau mới sử dụng thì các sự cố hỏng hóc rất dễ xảy ra, sẽ phải tốn nhiều tiền hơn nhiều để sửa chữa, thay vì bảo dưỡng từ khi chúng chưa hỏng.
Sử dụng chế độ tiết kiệm điện
Tắt điều hòa khi không sử dụng. Lắp đặt quạt thông gió phù hợp (20 - 30 m3/h/người), ra vào phải đóng cửa. Không sử dụng thiết bị có nguồn nhiệt trong phòng chạy điều hòa như bàn là, máy sấy tóc.
Dùng chế độ tiết kiệm điện trên điều hòa trong quá trình sử dụng, ví dụ như tính năng mắt thần thông minh, chế độ Quiet - khi ngủ (chế độ yên tĩnh). Nếu điều hòa không khí có chế độ ngủ Sleep mode nên sử dụng, ở chế độ này lúc mới bật điều hòa không khí sẽ chạy lạnh sâu tới 25oC, sau đó cứ khoảng 2h tăng lên 1oC cho tới khi đạt 28oC.
Cài đặt nhiệt độ phù hợp

Nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 28 độ vào ban ngày và ban đêm từ 25-29 độ.
Thông thường với những điều hòa không khí có dán nhãn tiết kiệm năng lượng là có thể tiết kiệm được 5% điện năng tiêu thụ. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần bật chế độ làm mát (DRY) trên đều tiết kiệm được đến 10% điện tiêu thụ là không đúng. Việc sử dụng chế độ làm mát không có nhiều ý nghĩa khi thời tiết mùa hè liên tục trên 35 độ C.
Thói quen sai lầm mà chúng ta vẫn hay sử dụng điều hòa đó là hạ nhiệt độ thấp nhất khi từ ngoài đi nóng đi vào. Tuy nhiên trên thực tế, thời gian làm mát điều hòa là như nhau. Bộ máy bên trong điều hòa lúc nào cũng chạy hết công suất cho đến mức nhiệt là 26 độ C.
Công thức dễ hiểu nhất được chuyên gia đưa ra để tiết kiệm điện năng đó là:
% tiết kiệm = (nhiệt độ mới - nhiệt độ cũ)/(nhiệt độ bên ngoài - nhiệt độ cũ) x100.
Ví dụ, nếu nhiệt độ bên ngoài là 37oC, tăng điều hòa từ 20oC lên 25oC. Áp dụng công thức
% tiết kiệm = (25 - 20): (37-20) x 100 = 29,4%.
Chọn điều hòa inverter
Điều hòa Inverter sử dụng công nghệ biến tần giúp máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện hiệu quả hơn. Với điều hòa Inverter, khi công suất làm lạnh vừa đủ, máy nén sẽ hoạt động chậm lại, vừa hạn chế lãng phí điện năng vừa giúp nhiệt độ được duy trì ổn định hơn.
Định kỳ bảo dưỡng điều hoà

Vệ sinh điều hòa định kỳ giúp tiết kiệm 5-7% điện năng.
Cần vệ sinh và bảo quản máy lạnh thường xuyên để giúp loại sạch bụi bẩn, giảm ma sát. Bụi bẩn chính là nguyên nhân trong hầu hết các trường hợp điều hòa giảm hiệu suất hoạt động, khiến máy phải hoạt động với công suất cao hơn, tiêu tốn nhiều điện năng hơn.
Vệ sinh, làm sạch máy thường xuyên (khoảng 6 tháng/lần) sẽ đảm bảo cho chiếc điều hòa của bạn luôn vận hành ổn định, tiết kiệm điện và bền lâu. Cách đơn giản nhất để giảm tải cho máy lạnh, điều hòa đó chính là ngăn cản nắng chiếu trực tiếp lên dàn nóng. Với cách này bạn có thể giảm nguy cơ dàn nóng ngưng hoạt động vì nhiệt độ ngoài trời quá cao, máy hoạt động quá tải và đương nhiên giúp tiết kiệm điện nữa.

Hà Nội cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 từ 1/7/2026: Các tuyến phố nào sẽ bị cấm?
Thời sự - 19 phút trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy chạy xăng) hoạt động trong khu vực Vành đai 1. Đây là một bước đi quyết liệt nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông, hướng tới một thủ đô xanh và văn minh hơn.

Bước chân thép giữa nắng lửa của nữ đặc nhiệm trước lễ diễu binh 2/9
Đời sống - 3 giờ trướcGiữa thời tiết hơn 40 độ C, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm vẫn miệt mài rèn luyện từng bước chân, từng động tác vung tay chuẩn xác, sẵn sàng cho lễ diễu binh 2/9.

Lịch đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học năm 2025
Giáo dục - 4 giờ trướcTheo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 16/7.

Chậm sang tên sổ đỏ 2025, người dân có thể bị phạt rất nặng
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo quy định mới của Luật Đất đai, hành vi chậm sang tên sổ đỏ người dân có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là các mức phạt cụ thể, bạn đọc có thể tham khảo.

Công an Đồng Tháp thông tin vụ hai anh em ruột bị sát hại
Pháp luật - 8 giờ trướcSau khi nhận tin báo vụ án mạng hai anh em bị đâm chết ở xã Bình Thành, 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau va chạm với xe khách trên đường Trần Phú
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Chiếc xe máy trong lúc di chuyển trên đường Trần Phú (TP Hà Nội) đã bất ngờ mất lái khiến người điều khiển ngã xuống đường, bị xe khách chạy cùng chiều cán trúng.

Tin sáng 13/7: Hàng chục triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT; Hà Nội cấm xe máy chạy xăng dầu trong Vành đai 1 từ tháng 7/2026
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay mưa dông ở miền Bắc giảm. Từ ngày 15/7, khu vực này lại xảy ra đợt nắng nóng diện rộng.

Loạt trường Y Dược cộng điểm xét tuyển cho thí sinh có chứng chỉ SAT, IELTS
Giáo dục - 9 giờ trướcNhiều trường đại học khối ngành Y Dược thông báo cộng điểm xét tuyển cho thí sinh có chứng chỉ SAT, IELTS.

Xe tải chở 14 tấn heo bị dịch tả châu Phi đi tiêu thụ
Đời sống - 17 giờ trướcTrên đường vận chuyển 14 tấn heo bị dịch tả châu Phi từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, xe tải bị lực lực lượng chức năng phát hiện.

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau va chạm với xe khách trên đường Trần Phú
Đời sốngGĐXH - Chiếc xe máy trong lúc di chuyển trên đường Trần Phú (TP Hà Nội) đã bất ngờ mất lái khiến người điều khiển ngã xuống đường, bị xe khách chạy cùng chiều cán trúng.