8 năm khổ đau mòn mỏi chữa hiếm muộn, nghẹn ngào đón cùng lúc 3 con kháu khỉnh
GiadinhNet - 8 năm khổ đau, mất mát chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng anh Tảo nghẹn ngào đón 3 con chào đời.
Năm 2011, ở tuổi 27, chàng trai trẻ Phạm Văn Tảo (quê ở Hải Dương) quyết định kết hôn cùng chị Hường (Hải Phòng), khi đó mới 22 tuổi. Hai năm mong ngóng, niềm vui làm cha mẹ vẫn chưa đến với đôi vợ chồng trẻ tuổi.
Hành trình chạy chữa tìm con của chị Hường và chồng bắt đầu, ở tuổi 24. Có bệnh thì vái tứ phương, bất kỳ nơi đâu ai mách có thuốc hay, thầy giỏi, bất kể Nam hay Bắc, anh chị đều tìm đến, không thiếu một ai.
Chị Hường cũng đã trải qua 3 lần thụ tinh ống nghiệm tại các bệnh viện khác nhau. 2 trong số đó giúp chị đậu thai nhưng đau đớn thay, đều bị lưu ở tuần thứ 8.
3 em bé ra đời đều khỏe mạnh, cân nặng lần lượt là 2,1 kg, 2,4 kg và 2,9 kg,
Thất bại nối tiếp thất bại. Nỗi đau mất con, tuyệt vọng nhiều lần khiến người phụ nữ trẻ tuổi khát khao một lần được cảm nhận tiếng máy của thai, nỗi đau nhẹ khi con đạp, nghe tiếng khóc của con mình, muốn gục ngã.
Đó là chưa nói đến những áp lực, lời ong tiếng ve từ những người xung quanh. Điều may mắn trong 8 năm qua của chị Hường là chị gặp được người đàn ông của đời mình. Anh Tảo luôn bảo vệ, động viên người vợ trẻ không nản chí, không bỏ cuộc.
Quyết chí khi đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội làm thụ tinh trong ống nghiệm lần thứ 4, chị Hường thấp thỏm khi bác sĩ báo tin chị đậu được 3 phôi thai.
Mừng nhiều nhưng lo cũng lắm. Chị lo là bởi 2 lần trước chị đã cạn nước mắt khi biết tin thai lưu dù đã hết sức giữ gìn nhưng may mắn chưa mỉm cười với anh chị. Các bác sĩ khuyên anh chị giảm thiểu bớt phôi để tránh những rủi ro của sản phụ mang đa thai. Tuy nhiên anh chị quyết định không bỏ phôi nào.
Suốt hơn 9 tháng thai kỳ, chị Hường may mắn sức khoẻ ổn định. Ở tuần thai thứ 37, chị có dấu hiệu tiền sản giật nên các bác sĩ quyết định mổ lấy thai ngay. 3 em bé ra đời đều khỏe mạnh, cân nặng lần lượt là 2,1 kg, 2,4 kg và 2,9 kg, không cần các biện pháp can thiệp hỗ trợ nào.
Đón con khi giọt nước mắt lăn dài, anh Tảo và chị Hường nói chưa niềm hạnh phúc nào lớn lao và thiêng liêng đến thế.
Một khảo sát gần đây cho thấy, có tới 7,7% các cặp vợ chồng có nhu cầu sinh con không thực hiện được nguyện vọng. Đáng báo động, 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30.
GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết có đến 60-70% người điều trị vô sinh thời gian gần đây là vô sinh thứ phát, tức là vô sinh sau khi đã có con/có thai.
Nguyên nhân dẫn đến hiếm muộn có thể xuất phát từ người vợ (khoảng 40%), người chồng (30%) hoặc từ cả hai phía (~20%), tuy nhiên vẫn có khoảng 10- 15% các trường hợp không rõ lý do.
Những nguyên nhân thường gặp nhất có thể là: Rối loạn rụng trứng, tắc vòi tử cung, bất thường cấu trúc đường sinh dục nữ, bất thường số lượng và chất lượng tinh trùng,..
Q.An
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.