Hà Nội
23°C / 22-25°C

9X phi xe máy kinh hoàng trên phố

Thứ ba, 15:39 26/12/2006

Trưa 19/12, tại cổng THCS Giảng Võ, Hà Nội, 2 cô bé mặt "búng ra sữa" leo lên chiếc Attila, rồ ga lao đi. Cách đó khoảng trăm mét, 3 cậu học sinh THPT Hà Nội-Amsterdam cưỡi trên con Wave đỏ, rú còi, cua tay lái sát sạt mặt đường.

Sau giờ tan học, trên các con phố đông nghịt người, thường xuyên xuất hiện những chiếc xe "kẹp" ba, "kẹp" bốn, lạng lách, đánh võng của những "tổ lái" đeo phù hiệu học sinh.

"Nhìn thấy mấy cô cậu học sinh đi xe máy là tôi phải tránh xa. Mới tuần trước, một đoàn xe kẹp ba vượt đèn đỏ đâm tôi ngã lăn xuống đường. Lũ trẻ còn cười khoái trá rồi phóng vụt đi", cô Thu Hiền, phố Giảng Võ bức xúc.

Như để chứng minh cho lời nói, cô Hiền chỉ tay sang phía đường đối diện, một chiếc Jupiter chở hai học sinh mặc đồng phục đang liều lĩnh "vỉa" qua mặt ôtô.

Học sinh cấp 2 hồn nhiên phi xe máy

Sau khi ngồi trên chiếc Attila mới tinh, hai nữ sinh THCS Giảng Võ rồ ga lao vút ra từ con ngõ nhỏ nằm cạnh trường. Cô gái cầm lái còn ngoảnh lại vẫy tay chào mấy người bạn học đang chờ người nhà đến đón. "Nhà nó giàu thật, mới lớp 9 mà đã có xe đi học", một cô bạn trong nhóm tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Tại cổng trường Trần Phú, Việt Đức giờ tan học, từng đám học sinh túm tụm ngồi trên xe máy hồn nhiên cười đùa trong lúc chờ bạn. Mặc cho bác bảo vệ quát đến khản cả giọng, mặc cho tiếng còi xe giục giã của người qua lại, những đám đông này vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở.

Qua những chiếc phù hiệu gắn trên tay áo, có thể thấy đây là những nhóm bạn "liên trường". Sau giờ học, học sinh từ nhiều trường khác nhau thường tụ tập tại những địa điểm nhất định để rủ nhau tranh thủ đi uống cốc nước, chơi vài ván điện tử hoặc vài "séc" bida...

Phì phèo điếu thuốc, cậu học sinh mặc bộ đồng phục trường Việt Đức rút chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi: "Chia đội như lần trước, thua trả tiền nước. OK". Sau cái gật đầu, 5 cậu bạn thuộc đội quân "liên trường" nhảy lên xe lao về phía trước với tốc độ chóng mặt.

Văn Hùng, sinh lớp 10 THPT Nguyễn Trãi cho biết, riêng lớp em đã có 5-6 bạn thường xuyên đi xe máy, có bạn gửi ngay trong trường, có bạn gửi ngoài đường.

"Từ lớp 9, một số bạn đã được bố mẹ cho đi học bằng xe máy, nhưng thày cô giáo không biết", vừa nói Hùng vừa cùng đám bạn hồn nhiên đạp xe ra về.

Ngồi trên yên xe, một tay vòng ra sau ôm cô người yêu đang tuổi "ô mai", Thanh học sinh THPT Trần Phú cười nói: "Xe đạp ơi" giờ là dĩ vãng. Mấy ai đèo người yêu đi chơi bằng xe đạp. Bạn bè nhìn thấy nó cười cho. Cưỡi "ngựa sắt" đi học thì được chứ đi chơi thì nhất định phải vác xế nổ".

Bãi gửi xe trong trường tràn ngập xế nổ

Học sinh đi xe máy bị xử lý. Ảnh: Hoàng Hà.

Nằm ngay sát cổng phụ trường Trần Phú, bãi xe trên con ngõ nhỏ tấp nập học sinh gửi xe máy, xe đạp. Do đa phần học sinh gửi xe là khách quen nên chủ quán chẳng cần ghi vé. Nhiều khi "khách" phi thẳng xe lên hè phố, "ới" chủ quán một tiếng rồi chạy vào lớp.

Qua tìm hiểu của phóng viên, bãi xe trên đường Nguyễn Khuyến trông xe của học sinh THPT DL Văn Hiến, bãi xe trên phố Phan Chu Trinh phục vụ học sinh Trần Phú, bãi xe tại ngã tư Giang Văn Minh - Kim Mã trông xe của học sinh THPT Nguyễn Trãi...

Tuy nhiên, khi được hỏi, những người trông xe thường lảng tránh: "Chẳng biết đó có phải là xe của học sinh không. Ai gửi thì nhận thôi".

Sau một thời gian phải gửi xe ở những nơi cách xa trường nhằm qua mặt thầy cô, hiện nhiều học sinh đã gửi xe ở ngay những nhà dân hoặc bãi xe cạnh trường. Tại trường THPT Nguyễn Trãi (phố Giang Văn Minh), nhiều học sinh còn đi thẳng vào trường gửi xe. Trong bãi gửi xe dành cho học sinh tại một số trường THPT, vẫn xuất hiện hàng loạt xe máy.

Chị Hồng bán hàng trước cổng THPT Việt Đức cho biết, tình trạng học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn phóng ẩu hiện khá phổ biến. Cách đây vài tháng, hai học sinh trường Việt Đức lao xe máy từ gãi gửi trong trường ra đã đâm vào một xe máy khác làm 2 người bất tỉnh phải vào viện.

Phụ huynh nuông chiều, nhà trường bất lực

Trong lúc đợi đón cô con gái học lớp 10 trường chuyên Hà Nội -Amsterdam, cô Nguyễn Thị Hiền bức xúc: "Nhiều gia đình có điều kiện rất chiều con. Mới nghe chúng bảo nhà xa, giữ sĩ diện với bạn bè... là đã vội vàng đồng ý cho đi xe máy. Điều này rất nguy hiểm bởi tuổi trẻ bồng bột luôn muốn khẳng định mình".

Theo chị Hiền, khi đến học kỳ 2 lớp 12, gia đình mới nên xem xét cho các em đi xe bởi đã đủ tuổi được cấp bằng lái. Hơn nữa, cuối năm lớp 12 các em phải học thêm 2-3 buổi/ngày.

Dù cho con tới trường bằng xe máy nhưng anh Huy Khương, phố Bạch Mai luôn tỏ ra lo lắng. Hôm nào con gái học lớp 12 THPT Trần Phú về muộn là cả nhà lại lo lắng, lại phải gọi điện kiểm tra.

"Lúc đầu gia đình cũng đưa đón nhưng cũng thấy bất tiện, sáng đón ở trường, chiều tối lại đến chỗ học thêm chờ. Nếu cháu đi xe đạp thì mất nhiều thời gian, biết là nguy hiểm nhưng vẫn đành để cháu đi xe máy", anh Khương nói.

Ông Nguyễn Ngọc Giao, Hiệu phó THCS Giảng Võ tỏ ra bất ngờ trước thông tin học sinh của trường đi học bằng xe máy. "Giờ tôi mới biết việc này. Chỉ có khối lớp 8, 9 học sáng, và logo có chữ "GV" đúng là của THCS Giảng Võ. Dù đã có quy định tất cả học sinh phải gửi xe trong trường nhưng không dễ quản lý phương tiện của các em".

Còn Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi khẳng định, trường đã thực hiện lệnh cấm đi xe máy tới trường, trừ những em có bằng lái. Tuy nhiên, một số giáo viên chủ nhiệm báo lại rằng nhiều học sinh vẫn đi xe nhưng gửi bên ngoài trường.

"Trường không thể ra điểm giữ xe để kiểm tra mà chỉ nhắc nhở, thông báo trước toàn trường. Và đến nay vẫn chưa học sinh vi phạm nào bị xử lý kỷ luật", ông cho biết.

Theo thày Hiệu trưởng, trách nhiệm này một phần thuộc về trường, một phần thuộc về cha mẹ học sinh do chưa thực sự quan tâm tới con em.

Thượng tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, trong các đợt kiểm tra, xử lý hành chính các trường hợp sai phạm có khoảng 20% là học sinh phổ thông. Đây là những thành viên tích cực tụ tập lạng lách đánh võng, phóng nhanh, gây kinh hoàng trên đường phố.

Điều 28: Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

- Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự mô tô hoặc điều khiển xe ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự ôtô.

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

(Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ)

Theo VnExpress

vanhoa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Tĩnh ngăn chặn nạn bẫy bắt chim trời

Hà Tĩnh ngăn chặn nạn bẫy bắt chim trời

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tập trung tháo dỡ, tiêu hủy các công cụ, thiết bị người dân dùng để săn bắt trái phép chim di cư trong mùa mưa bão.

Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phí

Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phí

Gia đình - 59 phút trước

GĐXH - Họ chứng minh rằng, nghỉ hưu sớm không chỉ là giấc mơ xa vời mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn biết kiểm soát hai khoản chi tiêu "ngầm" ngốn nhiều tiền nhất.

“Chạy đua” tìm mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em

“Chạy đua” tìm mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

Nhiều cửa hàng tại TP HCM đã bắt đầu nhập ghế ô tô cho trẻ em để đáp ứng nhu cầu của chủ xe khi quy định mới sắp có hiệu lực

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở “siêu trộm” Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, trú tại tỉnh Đồng Nai) dùng công cụ cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản.

Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Nước cam mật ong không chỉ là một thức uống ngon miệng mà còn là một "bài thuốc" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe trong mùa đông hiệu quả.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo BHXH Việt Nam, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Từ 2026, lương tối thiểu vùng tăng theo đó làm căn cứ tính đóng bắt buộc được điều chỉnh.

Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ thời tiết hanh khô kéo dài đến cuối tuần. Trong khi Trung Bộ chuẩn bị có mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh.

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông

Loại rau củ quả ăn vừa no lâu, vừa cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất trong mùa đông

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH - Thực phẩm theo mùa không chỉ tươi ngon mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp tăng cường sức khỏe. Đặc biệt vào mùa đông, khi thời tiết lạnh giá dễ gây suy giảm sức đề kháng.

Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng đồng mạng

Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng đồng mạng

Gia đình - 1 giờ trước

Vào ngày ăn hỏi, chú rể Thanh Hóa cùng đoàn nhà trai đem sang nhà gái 8 gánh lễ vật gồm: trầu cau, cá, dừa, gạo, bánh trái... Ngoài ra, phần lễ còn có 25 triệu đồng tiền mặt và 140 chiếc bánh chưng.

Con trai đau đớn vì phải thuê người hương khói cha mẹ ở quê

Con trai đau đớn vì phải thuê người hương khói cha mẹ ở quê

Tâm sự - 1 giờ trước

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa khi phải thuê người hương khói, thờ bố mẹ ở quê, có nhà mà không thể về.

Top