Hà Nội
23°C / 22-25°C

9X xinh xắn, học giỏi: “Con gái Bách khoa không hề nhạt nhòa”

Chủ nhật, 09:22 12/07/2020 | Xã hội

Nguyễn Ngọc Quỳnh (sinh năm 1999, Hà Nội) được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi nét ngoài xinh xắn, đáng yêu mà còn bởi thành tích tốt, tính cách dám nghĩ dám làm.

Nguyễn Ngọc Quỳnh hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, ĐH Bách khoa Hà Nội. Nhìn vào những thành tích mà cô gái này đạt được ai nấy đều dành sự ngưỡng mộ, ao ước.

 9X xinh xắn, học giỏi: “Con gái Bách khoa không hề nhạt nhòa”  - Ảnh 1.
Nguyễn Ngọc Quỳnh – Nữ sinh vừa xinh xắn vừa học giỏi của ĐH Bách khoa.

12 năm liên tiếp Quỳnh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 7 và lớp 8 Quỳnh giành giải Nhì và Khuyến khích Olympic Học sinh giỏi Toán cấp quận.

Năm lớp 10, Quỳnh đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Olympic cấp cụm Ba Đình - Tây Hồ môn Tin học. Cô từng giành giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017-2018 và còn được bầu là bí thư Chi đoàn ĐH Bách khoa Hà Nội 3 năm liên tiếp.

Hơn thế nữ, Quỳnh cũng tích cực trong các hoạt động tình nguyện của nhà trường, từng lọt top 8 cặp chung kết cuộc thi Mr.& Miss Bách Khoa; thành viên đội Thông tin - Tuyên truyền Ban Thanh niên tình nguyện Đoàn trường; thành viên Liên chi Đoàn Ngoại ngữ.

Tự đặt thử thách và dám trải nghiệm

Ngọc Quỳnh chia sẻ, bản thân em là học sinh khối chuyên Toán – Tin, đó cũng là đam mê, tuy nhiên việc chỉ chăm học Toán khiến Quỳnh cảm thấy còn thiếu kỹ năng về Ngoại ngữ.

Đó chính là lý do Quỳnh tự đặt ra thử thách cho bản thân trải nghiệm một ngành học mới hoàn toàn: Ngôn ngữ Anh, ở một ngôi trường nổi tiếng về học khó, ra trường khó.

 9X xinh xắn, học giỏi: “Con gái Bách khoa không hề nhạt nhòa”  - Ảnh 2.
Quỳnh cho rằng, để bản thân vượt qua những thử thách, giới hạn chính là cách trưởng thành mà giới trẻ cần có.

“Ngoài ra, em còn tìm hiểu được về môi trường học nơi đây: cơ sở vật chất hiện đại, thầy cô giáo tâm huyết, thậm chí là còn nghiêm khắc với mong muốn giúp đỡ bọn em trở thành người có tài, học thật, làm thật. Thế giới đang dần hội nhập hóa và em nghĩ em phải tự trang bị cho mình công cụ để phát triển bản thân”, Quỳnh nói.

Cũng theo lời nữ sinh ĐH Bách khoa, ngành em theo học là một ngành hoàn toàn mới, không chỉ học tiếng Anh Biên - Phiên dịch, Giảng dạy mà còn học tiếng Anh về khối Khoa học - Kỹ thuật, đòi hỏi vừa phải có kiến thức về ngôn ngữ, vừa phải có kiến thức về Công nghệ thông tin, Cơ khí vật liệu, Hóa Môi trường...

 9X xinh xắn, học giỏi: “Con gái Bách khoa không hề nhạt nhòa”  - Ảnh 3.
Quỳnh luôn cố gắng hết mình trong tất cả mọi việc.

Quan điểm sống của Quỳnh giống với một slogan của Thanh niên Bách Khoa: “Chúng ta là sinh viên Bách Khoa, chúng ta có sức trẻ và nghị lực, chúng ta sống hết mình vì tương lai”.

“Con gái Bách khoa vừa giản dị vừa tài năng”

Theo học ở môi trường kỹ thuật có phần khô khan, nhưng theo Quỳnh: “Con gái Bách khoa thú vị và tự tin. Có thể tháo vát, năng động, cũng có thể nữ tính, nhẹ nhàng. Học trong môi trường nhiều bạn nam nên cũng hay được ưu ái, nhường nhịn hơn”.

“Con gái trường Bách Khoa không hề nhạt nhòa, mà vừa giản dị, vừa tài năng. Ở trường em còn tổ chức nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Bách Khoa, và các bạn nữ là những ứng cử viên vô cùng nặng ký, có những bạn vừa hát hay, vừa nhảy đẹp, có bạn còn là mẫu ảnh nữa.

Em đã từng mở một quán cafe nhỏ vào hè năm ngoái để thử thách bản thân. Đây cũng là một trải nghiệm của em để giao lưu sách và bạn bè quốc tế”, Quỳnh kể thêm.

 9X xinh xắn, học giỏi: “Con gái Bách khoa không hề nhạt nhòa”  - Ảnh 4.
Ngoài học ở trên trường, Quỳnh còn đi học thêm tiếng Anh, làm thêm, đọc sách và chơi đàn.

Trong cuộc sống Quỳnh thường ưu tiên sức khỏe của mình. Bởi có sức khỏe thì mới có thể học hành, làm việc; bản thân mình phải tự lo được cho bản thân, có trách nhiệm với mọi việc làm, không khiến ai phải lo lắng hay suy nghĩ về mình, đó cũng là cách thể hiện tình yêu thương của mình với những người xung quanh.

Gia đình và bạn bè luôn là nguồn động lực sống và là nguồn yêu thương vô bờ bến của Ngọc Quỳnh. Sự nghiệp cô đặt đằng sau gia đình và bạn bè.

Bên cạnh đó, công việc Quỳnh muốn hướng đến những giá trị có thể xây dựng được cho cộng đồng và mọi người xung quanh. Ngọc Quỳnh cũng không quá đặt nặng học hành hay hoạt động cái nào quan trọng hơn, mà luôn cố gắng duy trì để 2 việc đó có thể bổ sung và tương tác tốt cho nhau.

 9X xinh xắn, học giỏi: “Con gái Bách khoa không hề nhạt nhòa”  - Ảnh 5.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top