Hung thủ ra tay tàn ác
Tại hiện trường vụ án, nạn nhân là nam giới trung tuổi, được xác định là anh N.V.T (Giám đốc một công ty vệ sỹ tại Hà Nội). Tại thời điểm được phát hiện, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngang tại bãi cỏ ven đường. Quá trình khám nghiệm tử thi xác định anh T. bị một vết thương nặng ở cổ dẫn đến đứt động mạch. Trên người nạn nhân còn nhiều vết đâm, xây xát khác.
|
|
|
Người dân cho biết con đường dẫn vào hiện trường vụ án mạng, ban đêm chỉ có các đôi nam nữ vào tâm sự. |
Mở rộng khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân được dựng tại vệ đường, đối diện với nơi nạn nhân nằm. Trên xe vẫn còn hai chiếc mũ bảo hiểm. Thêm vào đó là cặp tài liệu chứa hồ sơ, hợp đồng vẫn còn nguyên. Kiểm tra ví thấy có tiền lẻ loại mệnh giá 2.000 đồng. Đặc biệt, chiếc điện thoại của nạn nhân vẫn còn trong cốp xe.
Cách chỗ nạn nhân được phát hiện khoảng 10m có một chiếc kính đen cũ đã vỡ một bên mắt và túi ni lông đựng nửa chiếc bánh mì ăn dở.
Nhiều giả thiết được đặt ra
Nơi anh T. được phát hiện đã tử vong là một con đường rất nhỏ, một bên được bao bởi bức tường của Cảng ngoại quan Hà Nội, một bên là bờ ruộng, cây cối um tùm. Địa điểm nạn nhân được phát hiện cách đường Phạm Hùng khoảng 300 m, gần một trạm biến thế điện.
Trước đây, con đường thường được người dân sử dụng để đi tắt ra đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài. Tuy nhiên, do có một công trường xây dựng tại đây đã quây tôn nên hiện tại đây là đường cụt. Một số người dân quanh đây cho hay, con đường này rất vắng người qua lại thậm chí cả ban ngày. Vụ án xảy ra vào ban đêm, nên hầu như con đường này không có một bóng người và rất tối.
|
|
|
Tài sản của nạn nhân vẫn còn. |
Sau khi vụ án xảy ra, có rất nhiều giả thiết liên quan đến động cơ và hung thủ. Nhiều người cho rằng đây có thể là vụ giết người, cướp tài sản. Cũng có ý kiến, với những gì có tại hiện trường, rất khó có thể khẳng định đây là động cơ của vụ án. Bởi đây là vụ giết, cướp thì hung thủ khó có thể "điều" nạn nhân vốn là một người đàn ông to khỏe vào sâu trong một con đường hoang vắng để ra tay?
Thêm vào đó, nạn nhân lại là giám đốc một doanh nghiệp, nếu muốn giết, cướp tại địa điểm này hẳn hung thủ phải có quan hệ với nạn nhân?. Vả lại, nếu cướp của là động cơ thì khó có chuyện xe máy, điện thoại, cặp đựng tài liệu của nạn nhân vẫn còn nguyên.
Một giả thiết nữa mà CQĐT đặt ra là đây có thể là vụ giết người liên quan đến tình cảm. Một số người dân cho hay, bình thường vào ban đêm, ngoài những người có việc thực sự cần thiết thì con đường này chỉ có các cặp nam nữ đi vào với mục đích tâm sự.
Trên chiếc xe máy đứng tên nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện hai chiếc mũ bảo hiểm. Như vậy, có thể đặt ra tình huống trước khi tử vong, nạn nhân đã đi cùng một người khác. Được biết, anh T. đã có vợ, hai con và đang sinh sống tại quận Long Biên (Hà Nội).
Sau khi vụ việc được phát hiện, các lực lượng Công an Hà Nội gồm phòng PC 14, PC 21 và Công an huyện Từ Liêm đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ.
Thanh Sơn