Ai “kích hoạt” đội ngũ cộng tác viên dân số?
GiadinhNet – Duy nhất trong cả nước sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ thành Khoa Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện/thị, Bình Dương đang đối mặt với một số khó khăn về con người và sụt giảm những chỉ số cơ bản về hoạt động DS-KHHGĐ so với cả nước.
![]() |
|
Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc đã đưa ra những cảnh báo với thực trạng trước mắt của hoạt động DS-KHHGĐ tại Bình Dương, đồng thời có những chỉ đạo để hoạt động này hiệu quả hơn trong thời gian tới. |
Tại buổi làm việc, thay mặt Ban chỉ đạo, Chi cục trưởng DS-KHHGĐ Nguyễn Thị Thanh Hội đã giúp đoàn công tác nắm bắt rõ nét hơn những kết quả đạt được, những khó khăn-thuận lợi hay một số vướng mắc phát sinh trong hoạt động DS-KHHGĐ năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.
Đoàn công tác cũng đã lắng nghe những suy tư đầy tâm huyết của một số thành viên Ban chỉ đạo thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Sở LĐ-TB-XH… vốn là những cựu lãnh đạo Ủy ban DS-GĐ-TE trước đây.
Những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chuyên trách-CTV, thực trạng hoạt động DS-KHHGĐ tại tuyến cơ sở cũng được nhiều lãnh đạo cấp phó của Trung tâm Y tế thuộc các huyện/thị (vốn là giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ trước khi sáp nhập), hoặc các Trưởng khoa Dân số phản ánh tại buổi làm việc.
Đáng chú ý là tâm tư lực lượng cán bộ chuyên trách dân số hiện ở Bình Dương với tỷ lệ vượt quá 90%, theo phản ánh từ các huyện/thị, không muốn hoặc không thích làm dân số. Lý do giải thích cho chuyện này không quá khó hiểu: 100% cán bộ chuyên trách dân số đều trẻ và có chuyên ngành y tế nên không ai muốn làm trái ngành.
“Em làm cán bộ chuyên trách dân số sau 3 năm thì có được đi học bác sĩ giống như mấy anh chị làm cán bộ y tế không?”. Không có câu trả lời chính thức từ lãnh đạo cả Y tế lẫn Dân số Bình Dương nên lực lượng cán bộ chuyên trách đâm “nản” và “toàn tâm làm y tế”.
![]() |
|
Đại diện Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Bình Dương đặt câu hỏi về mô hình bộ máy tổ chức ngành DS-KHHGĐ rằng, liệu có ai đã thống kê ta được gì, mất gì sau 6 năm giải thể Ủy ban DS-GĐ-TE? |
Dụng mô hình sáp nhập Trung tâm dân số thành Khoa Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện/thị từ đầu năm 2013 đến nay, theo Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương Cao Thị Bích Thuận, chưa thể có đánh giá toàn diện. Song bà Thuận và không ít thành viên Ban chỉ đạo cũng thừa nhận một số khó khăn phát sinh bởi mô hình này khiến hoạt động DS-KHHGĐ trên địa bàn ách tắc, khó thông suốt.
Bình Dương là địa phương hiếm hoi trên cả nước hiện đang “nắm giữ” một số “kỷ lục” liên quan đến DS-KHHGĐ. Ngoài mô hình bộ máy tổ chức nói trên với Khoa Dân số, Bình Dương còn là nơi mà các CTV dân số được chăm lo chu đáo với 100% CTV có bảo hiểm y tế, thù lao-chính sách đãi ngộ CTV cao thuộc “top 5” địa phương cả nước. Song tỷ lệ tăng dân số do di cư đạt “kỷ lục” (dân số tự nhiên tăng 1 người thì số dân nhập cư tăng đến 5-6 người, hiện Bình Dương đang có hơn 50% dân số diện nhập cư) cũng khiến hoạt động DS-KHHGĐ gặp vô số khó khăn.
Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc đã ghi nhận những nỗ lực của ngành DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương thời gian qua, đồng thời tỏ ý cảm ơn sự quan tâm sát sao của cấp ủy-chính quyền tỉnh đối với hoạt động dân số. Phó Tổng cục trưởng cũng hết sức chia sẻ những khó khăn mang tính đặc thù của Bình Dương, vốn là địa phương thu hút mạnh mẽ lao động nhập cư phục vụ phát triển kinh tế, nhưng cũng đặt ra hàng loạt bài toán khó cho công tác DS-KHHGĐ.
Liên quan đến thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên trách không “mặn mà” với hoạt động DS-KHHGĐ tại Bình Dương, Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc đã đặt vấn đề: “Ai sẽ là người kích hoạt đội ngũ CTV dân số nếu cán bộ chuyên trách lơ là? Và nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài thì xem như hoạt động DS-KHHGĐ bị vô hiệu hóa”. Phó Tổng cục trưởng cũng dẫn số liệu thống kê về công tác DS-KHHGĐ cho thấy Bình Dương đang ở mức báo động bởi thấp hơn mức trung bình cả nước.
![]() |
|
Toàn cảnh buổi làm việc. |
Thanh Giang


