An Giang chi hơn 4 tỷ đồng thực hiện Đề án "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018-2025"
GiadinhNet - Ngày 2/8/2018, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định Kế hoạch thực hiện Đề án "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018 - 2025" với tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2018 - 2025 là: 4.065.300.000 đồng.
Theo đó, mục tiêu tổng quát nhằm khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Mục tiêu cụ thể bao gồm: Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh hàng năm là 0,45 điểm phần trăm/năm, để tỷ số này dưới mức 107 vào năm 2020. Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, tạo cơ sở thuận lợi để tỷ số này ở mức 106 đến năm 2025, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.
Kế hoạch cũng đặt ra các hoạt động cụ thể như: Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh; Đưa nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào các trường chính trị, trung học phổ thông; Xây dựng, duy trì các Mô hình; Các hoạt động hội nghị, hội thảo về mất cân bằng giới tính khi sinh; Thực hiện một số chính sách ưu tiên, hỗ trợ trẻ em gái, gia đình sinh con một bề gái, thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ; Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi; Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Các hoạt động đào tạo, tập huấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Các hoạt động quản lý, giám sát.
Ngày 23/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025” với mục tiêu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS), tiến tới đưa TSGTKS trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
TA (th)