“Ăn mày” chữ nghĩa
GiadinhNet - Không phải bốc thăm mua căn hộ chung cư như thời đất cát sôi sình sịch.
Quả thật, trong cả chục năm ròng, chưa bao giờ ngành giáo dục Hà Nội không ca bài ca quá tải mỗi mùa tuyển sinh đến. Thậm chí, vài ba năm lại đây, cái cảnh rồng rắn xếp hàng từ nửa đêm để đăng ký cho con vào một trường mầm non hay tiểu học công lập ở Hà Nội không còn gì là lạ lẫm nữa. Các bậc phụ huynh hay hơn nữa là các “lão” phụ huynh (Ông, bà, chú, bác) thức trắng đêm, chen chúc, tranh giành và chầu chực như những kẻ ăn xin ở các cổng trường để chờ đợi cánh cửa tri thức mở ra. Và, bản thân họ cũng chưa lúc nào hết nơm nớp lo mỗi khi tiếng ve gọi hè đến, khi mùa tuyển sinh sớm bắt đầu khởi động. Rất nhiều những cuộc săn đón, mời mọc, nhờ vả, thậm chí là cả đón đưa, ngã giá và tiêu cực được sắp sẵn nhằm tìm kiếm một chỗ học “tươm tất” cho con cháu của mình.
Hiến pháp quy định quyền được học tập của người dân. Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm của nhà nước luôn nhấn mạnh đến sự đầu tư cho tương lai từ các thế hệ mầm non. Trình độ dân trí, phổ cập giáo dục là một điều mà các cấp các ngành nói chung và ngành giáo dục nói riêng luôn đưa ra để “khoe” mỗi khi nói về các thành tựu phát triển. Vậy mà, việc có một chỗ học lại trở thành nỗi gian truân không chỉ với con trẻ mà cả những bậc làm cha mẹ, ông bà. Liệu có vô lý không, khi ở mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi được coi là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục của đất nước, năm nào cũng tái diễn cái cảnh kiếm chỗ học cho con cháu mà khổ hơn là đi… ăn xin? Có vô lý không, khi quyền được học tập hiến định lại trở thành một thứ để mang ra… bốc thăm theo kiểu đầy may rủi? Không lẽ, những người có đủ quyền lợi về chữ nghĩa lại cứ mãi phải đi… ăn mày chữ nghĩa?
Thường Sơn
Thông báo