Ăn tiết canh vịt, nhiễm... liên cầu lợn!
Các chuyên gia nhận định có tiết canh vịt “giả” được làm từ huyết heo kém chất lượng trộn với formaldehyde, bột màu công nghiệp, gây hại cho gan, thận con người
Mới đây, tại tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra trường hợp tử vong liên quan đến tiết canh gây chấn động miền Tây. Ông H.M.H (59 tuổi), nguyên giám đốc một sở của tỉnh này, sau khi ăn tiết canh dơi thì đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần và không qua khỏi trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù chưa có bằng chứng khoa học xác định tiết canh dơi là “nghi án” trong vụ ngộ độc chết người này nhưng một lần nữa, hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng về mối nguy rình rập khi ăn thức ăn có huyết động vật lại được gióng lên.
Tiết vịt ở đâu nhiều thế?
Không có gì lạ khi các quán nhậu chuyên về vịt, tiết canh vịt lúc nào cũng đông khách. Có chăng là câu hỏi tiết canh vịt ở đâu ra mà nhiều đến nỗi các quán luôn đựng sẵn trong các can nhựa loại 20-30 lít, sẵn sàng phục vụ khi khách có nhu cầu. Lân la các điểm bán tiết canh, cháo lòng trên địa bàn TP HCM, chúng tôi cảm thấy bất an về món ăn có thành phần là huyết tươi này.

Một bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn đã không qua khỏi dù được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM tận tình cứu chữa
Tại một quán nhậu bình dân trên đường Linh Trung, quận Thủ Đức, dù là đầu tuần nhưng nhiều người đã kéo đến khá đông, trong đó có một số công nhân. Họ vừa ăn món tiết canh vừa nói chuyện rôm rả. Thử gọi một món, chủ quán nhanh nhảu lấy từ tủ lạnh một ca huyết, đổ vào chén đã chuẩn bị sẵn lòng ruột băm nhuyễn, rải một ít đậu phộng rồi mang ra. Nhìn thấy chén huyết đỏ roi rói cũng hấp dẫn thật nhưng nghĩ đến những gì mình biết về “hậu trường” chế biến món này, tôi chợt rùng mình, đành gọi thêm đĩa vịt luộc chín thay thế.
Qua tìm hiểu, ở TP HCM có đến hàng trăm quán bán tiết canh vịt. Mỗi con vịt có lượng huyết tương đối ít nhưng không hiểu các quán lấy đâu ra huyết hằng ngày để cung cấp cho hàng trăm thực khách. Không ít dân nhậu cũng hay thắc mắc phải chăng nhiều quán đã dùng đến huyết heo rồi “phù phép” thành tiết canh vịt mà người ăn không thể nào phân biệt? Nghi vấn này được củng cố khi một chuyên gia chuyên về bệnh truyền nhiễm, TS-BS Nguyễn Hoan Phú (Khoa Nhiễm Việt - Anh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM), thốt lên khi trao đổi với chúng tôi: “Rất khó phân biệt đâu là huyết heo hay huyết vịt. Không có loại vịt nào mà lượng huyết của nó đựng cả can nhựa hàng chục lít như thế!”.
Tiết canh vịt giả làm bằng huyết heo đã đành, đằng này có loại huyết giả pha hóa chất càng đáng sợ hơn. Một số chuyên gia cho biết có loại tiết canh vịt giả được chế biến từ huyết heo trôi nổi trộn với formaldehyde, bột màu công nghiệp, thật sự là mối nguy hại đối với gan và thận con người khi ăn vào.
Chưa biết nên chưa sợ
Những hiểm họa khôn lường do sử dụng huyết heo chưa nấu chín tiềm ẩn trong cộng đồng nhưng có vẻ như người dân chưa biết nên chưa sợ. Các bác sĩ lưu ý nguy cơ lớn nhất là nhiễm liên cầu lợn. Không ít người dù ăn món tiết canh vịt nhưng lại bị nhiễm liên cầu lợn do họ ăn phải loại tiết canh vịt giả (làm từ huyết heo). Ngoài ra, những hóa chất trộn với huyết heo để kéo dài thời gian bảo quản không hề được kiểm tra về mức độ an toàn cũng là tác nhân gây nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. Tóm lại, các món ăn được chế biến từ huyết động vật chưa chín, huyết giả đã dẫn đến những cái chết đau lòng và đang tiếp tục là tác nhân gây nguy cơ cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ riêng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 10 trường hợp nhiễm liên cầu lợn, trong đó có 3 người tử vong. Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP, dự báo số ca mắc sẽ không dừng lại ở con số này.
Di chứng nặng nề, điều trị tốn kém
Theo BS Hồ Đặng Trung Nghĩa, giảng viên Bộ môn Nhiễm Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tại phía Nam, bệnh liên cầu lợn xuất hiện suốt năm. Khi nhiễm bệnh này, nếu điều trị trễ dễ bị hoại tử lan rộng dẫn đến phù não, tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề như ngớ ngẩn, động kinh, điếc... Đó là chưa kể chi phí điều trị khá tốn kém, chỉ riêng lọc máu đã có thể lên đến 10 triệu đồng/ngày. Nghiên cứu cho thấy trong số bệnh nhân được điều trị phục hồi, có 60% bị ù tai hoặc giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn. Nghiên cứu trên 100 bệnh nhân ở phía Nam mắc bệnh thì có 70% ăn lòng heo, tiết canh.
Theo Người lao động
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.
Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.
Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'
Y tế - 3 ngày trướcCuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.
Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan
Y tế - 3 ngày trướcThời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.
Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.
Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.
Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'
Y tế - 5 ngày trướcVới các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.
Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.
Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.
8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng
Y tế - 1 tuần trướcGiữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
Y tếGĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.