Án tử cho kẻ 'thủ' súng đi mua hơn 24kg ma túy về bán kiếm lời

| Pháp luật

GĐXH - Nguyễn Xuân Huyên từng nhiều lần "vào tù, ra tội" nhưng vẫn liều lĩnh cất giấu súng đi mua hơn 24,4kg ma túy về bán kiếm lời. Hội đồng xét xử tuyên phạt Huyên án tử hình.

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "mua bán trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Án tử cho kẻ 'thủ' súng đi mua hơn 24kg ma túy về bán kiếm lời- Ảnh 1.

Quang cảnh phiên tòa (ảnh: T.A.).

Bị cáo của vụ án là Nguyễn Xuân Huyên (SN 1987, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Theo cáo trạng, khoảng 6h15, ngày 13/9/2024, tại thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 73A-301.62 do một người trú tại thành phố Đồng Hới điều khiển chở theo Nguyễn Xuân Huyên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hốc đựng đồ của xe Huyên cất giấu 1 khẩu súng ngắn, bên trong có 7 viên đạn. Kiểm tra cốp xe phát hiện có 2 bao tải, bên trong chứa hơn 22,5kg ma túy loại Methamphetamine và gần 1,9kg ma túy loại Ketamine.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Huyên khai nhận bản thân tìm mua và vận chuyển số ma túy trên từ Cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về Quảng Bình để bán kiếm lời.

Được biết, Huyên là đối tượng có nhiều tiền án, từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 5 năm tù về tội "lưu hành tiền giả"; 8 năm 6 tháng tù về tội "giết người" và 36 tháng tù về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tại phiên tòa, sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Huyên tử hình về tội "mua bán trái phép chất ma túy"; 5 năm tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Lĩnh án tử hình vì mua bán lượng lớn ma tuýLĩnh án tử hình vì mua bán lượng lớn ma tuý

GĐXH - Mua bán lượng lớn ma tuý, Đoàn Lê Quốc Phước bị Tòa án nhân dân TP Huế tuyên phạt mức án tử hình.

Viễn Phương
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.