Quảng Bình: Phá chuyên án mua bán hơn 30.000 viên ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

| Pháp luật

GĐXH - Tiến hành "đánh án", lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện, thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. 3 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Ngày 2/4, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng phá chuyên án về ma túy, thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, bắt giữ 3 đối tượng.

Quảng Bình: Phá chuyên án mua bán hơn 30.000 viên ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng- Ảnh 1.

2 đối tượng liên quan đến chuyên án.

Sau thời gian điều tra, nắm tình hình, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới), Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX phối hợp bắt giữ Lê Tuấn Linh (SN 1992), trú tại TDP 15, phường Bắc Lý và Hà Nhật Huy (SN 2004), trú TDP 13, phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra xe ô tô của 2 đối tượng phát hiện, thu giữ 29.600 viên nén hình tròn, màu hồng và màu xanh, được ngụy trang trong các thùng sữa. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng Linh, phát hiện và thu giữ thêm 170 viên nén hình tròn, màu hồng.

Quảng Bình: Phá chuyên án mua bán hơn 30.000 viên ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng- Ảnh 2.

Tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Linh và Huy khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến, mua về với mục đích bán kiếm lời.

Mở rộng chuyên án, xác định Nguyễn Văn Trung (SN 1995), trú tại thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là đối tượng bán ma túy cho Lê Tuấn Linh.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trung. Đồng thời đưa đối tượng về Quảng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn BầuHành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn Bầu

Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về các tội giết người và cướp tài sản.

Viễn Phương
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.