Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án tử hình dành cho kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư mini

Thứ sáu, 14:51 30/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Mâu thuẫn về tiền bạc, Vinh đã ra tay sát hại người phụ nữ ngay tại căn hộ của chị này thuê trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Phùng Văn Vinh (28 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về các tội "Giết người, cướp tài sản". Đây là vụ án xảy ra ngày 12/4/2022 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo cáo trạng, tháng 9/2021, Vinh quen chị D.T.H. (35 tuổi, quê Hòa Bình) qua một nhóm Facebook. Thấy người phụ nữ hành nghề massage tại nhà, Vinh thường xuyên đến phòng trọ của chị H. để sử dụng dịch vụ và quan hệ tình dục với nạn nhân.

Hai người còn thỏa thuận rằng nếu Vinh môi giới, tìm người đến nhà trọ của H. để massage và quan hệ tình dục thì sẽ được trả công 500.000 đồng mỗi khách.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022, Vinh đã môi giới nhiều lượt khách đến nơi ở của H.

Tổng số tiền chị H. phải trả cho Vinh là 77,5 triệu đồng. Chị H. đã thanh toán được 17,5 triệu. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3/2022, Vinh cho chị H. vay 15 triệu đồng nên tổng nợ mà chị H. phải trả là 75 triệu đồng.

Án tử hình dành cho kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư mini - Ảnh 1.

Bị cáo Vinh (ảnh tư liệu)

Ngày 12/4, sau nhiều lần thúc chị H. trả nợ nhưng không được, Vinh đến nhà trọ để đòi tiền. Tại đây, chị H đã massage và cho Vinh quan hệ tình dục. Sau đó, chị H. trả trước 6 triệu đồng rồi xin khất nợ khoản còn lại, nhưng Vinh không đồng ý.

Do bực tức, Vinh đã hành hung chị H. Khi bị người phụ nữ này cắn vào tay và chống trả, Vinh đã dùng dao gọt hoa quả tấn công đối phương tổng cộng 47 nhát khiến chị H. tử vong.

Gây án xong, Vinh tẩy xóa dấu vết hiện trường, tắm rửa rồi lấy đi của bị hại 3 điện thoại, 4 triệu đồng.

Trên đường bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, Vinh bị công an phát hiện, bắt giữ tại địa phận tỉnh Quảng Bình.

Quá trình điều tra, Vinh thừa nhận sát hại chị H., anh ta cũng khai vứt 2 điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng, chiếc Iphone 12 còn lại, Vinh bán được hơn 10 triệu đồng.

Về việc môi giới mại dâm, ngoài lời khai của Vinh ra thì không có tài liệu nào khác chứng minh nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối tượng ở hành vi này.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Vinh mức án tử hình.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top