Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ

Thứ sáu, 15:28 31/07/2020 | Xã hội

Các quán bar, vũ trường ở Bùi Viện buộc phải tạm ngừng hoạt động từ 0h đêm 31/7 để phòng chống dịch Covid-19, nhiều du khách buộc phải rời đi khỏi các điểm vui chơi lúc giữa đêm.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 1.
Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 2.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, UBND TP.HCM vừa ra công văn khẩn, thông báo kể từ 0h ngày 31/7/2020, các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị,... sẽ bị tạm dừng tổ chức, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...). Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: quán bar, vũ trường...

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, khuya 30/7, các nhà hàng, quán bar, vũ trường tại phố tây Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) vẫn còn một số hoạt động, tuy nhiên lượng khách tới đây vui chơi đã giảm đi nhiều.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 4.

Các quán bar bắt đầu vắng vẻ, ảm đạm sau khi nhận được thông báo phải tạm ngừng hoạt động kể từ 0h ngày 31/7.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 5.

Càng về khuya, đường phố Bùi Viện bắt đầu thưa người dần. Các nhà hàng, quán bar bắt đầu đóng cửa trước khi bước sang giờ giới nghiêm.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 6.

Các quán bar lớn, nhỏ, nhà hàng ở Bùi Viện bắt đầu dọn dẹp, đóng cửa trước lúc 0h.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 7.

Đa số các quán bar đều chấp hành lệnh tạm ngừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 8.

Bàn ghế được nhân viên một quán bar dọn dẹp, khiêng vào bên trong sau khi bước sang giờ "giới nghiêm".

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng của phường Phạm Ngũ Lão liên tục đi tuần tra, nhắc nhở và phát loa thông báo cho người dân cùng các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng chỉ thị của thành phố.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 10.

Đúng 0h ngày 31/7, toàn bộ hàng quán, bar, vũ trường ở Bùi Viện đều đóng cửa, tắt đèn, tạm ngừng hoạt động.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 11.

Nhiều bạn trẻ đang vui chơi ở các quán bar, bất ngờ vì phải rời đi khi các quán đồng loạt đóng cửa lúc 0h.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 12.

Nhiều nhóm khách không còn chỗ để vui chơi, buộc phải ngồi ở vỉa hè khi các quán bar đóng cửa.

Ảnh: Quán bar ở Bùi Viện tiếp tục đóng cửa, nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng vì phải ra đường đứng lúc 0 giờ - Ảnh 13.

Qua 0h giờ ngày 31/7, phố tây Bùi Viện trở nên ảm đạm, tối đen vì các quán bar, nhà hàng đều đóng cửa, tắt đèn. Không còn cảnh nhộn nhịp người qua lại, du khách tấp nập trên phố như vài ngày trước đó.

Theo Tổ quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top