Áp dụng sáng kiến khám bệnh từ 5h sáng

| Y tế

GiadinhNet – Để được khám sớm, người dân chi trả 60.000đ/lượt, tương đương phí khám ngoài giờ hiện đang áp dụng theo quy định.

Sáng kiến khám bệnh không chỉ ý nghĩa với người dân mà còn với BV Ung bướu, cơ sở y tế chuyên sâu quá tải hàng đầu tại TP.HCM.

Sáng kiến khám bệnh sớm lúc 5h sáng không chỉ ý nghĩa với người dân mà còn với BV Ung bướu, cơ sở y tế chuyên sâu quá tải hàng đầu tại TP.HCM.

Tuy nhiên, các chi phí siêu âm, xét nghiệm… trong thời gian khám sớm vẫn được tính ngang giá như thực hiện trong giờ hành chính.

Từ 7h30, thời gian bắt đầu làm việc theo quy định hiện hành, người dân chi trả 20.000đ/lượt khám như thường lệ.

Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM – BS Lê Hoàng Minh, cho hay từ 20/6 tới phương thức khám bệnh sớm từ 5h sáng sẽ được áp dụng.

Sở dĩ phải áp dụng sáng kiến này, theo BS Minh, vì người dân có thói quen đi khám sớm nên vừa cực khổ chờ đợi, vừa tạo áp lực nặng nề đến các bác sĩ.

Hiện BV Ung bướu TP.HCM tiếp nhận trung bình 1.700 – 1.800 lượt người khám – điều trị. Trong đó, người sinh sống ngoài TP.HCM đến BV khám – điều trị chiếm khoảng 70%.

“Sáng kiến này được áp dụng nhờ vào tinh thần tự nguyện của đội ngũ chuyên gia - nhân viên y tế. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn nữa mô hình này sau 30 ngày áp dụng thực tế” – BS Minh chia sẻ thêm.

Là một trong những BV chuyên sâu tại TP.HCM vấp phải tình trạng quá tải nặng nề, sáng kiến khám bệnh sớm trở nên ý nghĩa hơn không chỉ với người dân mà còn với chính BV Ung bướu.

Thanh Giang

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.