Bà cụ 88 tuổi chống chọi nhiều bệnh sau COVID-19

| Y tế

"Bệnh nhân 161" chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai sau khỏi COVID-19, nhưng còn nhiều vấn đề sức khỏe khác như di chứng xuất huyết não, liệt nửa người.

Bà cụ 88 tuổi chống chọi nhiều bệnh sau COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chiều 11/5, cho biết cụ bà 88 tuổi hiện được cách ly, điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Bệnh nhân này 88 tuổi, quê Hưng Yên, người mắc nCoV cao tuổi nhất Việt Nam.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, liệt nửa người trái do di chứng xuất huyết não, vẫn tiếp tục tập vận động tại giường. Bà ăn được, không sốt, ho, không phù hay xuất huyết, phổi êm.

"Khỏi COVID-19 , song bệnh nhân này cao tuổi, thể trạng yếu, phải điều trị rất nhiều vấn đề như cao huyết áp, đái tháo đường, di chứng xuất huyết não", ông Tuấn cho hay.

Bà cụ 88 tuổi chống chọi nhiều bệnh sau COVID-19 - Ảnh 2.

Bệnh nhân 161 khỏi Covid-19 ngày 5/5.



Trước đó, ngày 25/3, bà đang điều trị ở khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, thì được chuyển sang khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, với chẩn đoán dương tính nCoV trên nền chảy máu não, tăng huyết áp, tổn thương phổi trái.

Ngày 2/4, bệnh nhân này phải thở ôxy, sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Sau đó, cụ bà được chỉ định thở máy. Bà là một trong các bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, liên tục được Hồi đồng chuyên môn hội chẩn, đánh giá và lên phương án cứu chữa.

"Bệnh nhân 161" là người duy nhất được công bố khỏi bệnh trong nhóm 3 bệnh nhân nguy kịch. Theo Tiểu ban điều trị, đến chiều nay, hiện "bệnh nhân 20", 64 tuổi, tiến triển tốt, ban ngày tự thở khí phòng, chiều tối thở oxy, giao tiếp tốt.

"Bệnh nhân 91", phi công người Anh, 43 tuổi, vẫn trong tình trạng nguy kịch. Mẫu bệnh phẩm phết mũi họng bệnh nhân hôm nay âm tính nCoV. Bệnh nhân duy trì thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 16, can thiệp ECMO ngày thứ 36, lọc máu. Các chuyên gia vẫn đang lên phương án ghép phổi cho anh này.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.