Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Kạn: Triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng nhà nghỉ ở Ba Bể

Thứ bảy, 06:50 24/12/2022 | Pháp luật

GĐXH - Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm” xảy ra ngày 21/12/2022 tại tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, khoảng 17h50 phút ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với chính quyền địa phương và Công an thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Phja Boóc, tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể phát hiện tại 03 phòng nghỉ có 03 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.

Cụ thể, tại phòng 107 nhà nghỉ Phja Boóc, phát hiện C. M. U (27 tuổi) thường trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang bán dâm cho T. V. T (36 tuổi) trú tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Tại phòng 108, phát hiện H. T. A (18 tuổi) trú tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn bán dâm cho L. Đ. H (27 tuổi), trú tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Tiếp đó, phòng 205, phát hiện L. T. P (31 tuổi) thường trú tại tỉnh Yên Bái có hành vi bán dâm cho L. V. T (31 tuổi) trú tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn: Triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng nhà nghỉ ở Ba Bể - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang làm việc với đối tượng Phùng Thị Hồng.

Kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ, chủ nhà nghỉ là ông Vy Văn Đô trú tại tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, thuê Phùng Thị Hồng (32 tuổi) trú tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể làm lễ tân từ tháng 9/2022. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Hồng sắp xếp phòng và gọi gái bán dâm phục vụ khách, sau đó thu tiền của khách.

Quá khám xét khẩn cấp nơi làm việc, phương tiện của Phùng Thị Hồng cơ quan Công an phát hiện, tạm giữ số tiền hơn 20 triệu đồng, 58 bao cao su các loại chưa qua sử dụng, 01 điện thoại di động và một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Bắc Kạn: Triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng nhà nghỉ ở Ba Bể - Ảnh 2.

Đối tượng Lò Thị Phái (31 tuổi) thường trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, hiện tạm trú tại tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Căn cứ các tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Thị Hồng về hành vi “Chứa mại dâm” và Lò Thị Phái (31 tuổi) thường trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, hiện tạm trú tại tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top