Bác sĩ nổ máy phát điện, đón 18 em bé chào đời trong tâm lũ
GiadinhNet - Mất điện lưới, nhiều nơi ngập sâu trong nước, y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nổ máy phát điện để đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 18 em bé chào đời khoẻ mạnh.
Những ngày này, nhiều xã, phường, thị trấn ở huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) ngập sâu trong nước lũ, nhiều vùng, mực nước ngập trên 1,5m, hàng nghìn người dân phải sơ tán đảm bảo an toàn.
Đối với hệ thống y tế cơ sở, theo báo cáo, đến nay, hàng chục trạm y tế bị ngập nặng, nhất là 6 xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ thuộc huyện Cẩm Xuyên, các xã vùng hạ huyện Vũ Quang, các xã nằm dọc sông Ngàn Sâu, huyện Hương Khê…
Điều đáng biểu dương là nhờ chủ động, tất cả vật tư y tế, thuốc men đều đã được các trạm chuyển lên tầng 2, đảm bảo an toàn.
Tại các cơ sở y tế của tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên là một trong những đơn vị bị ngập sâu nhất. Toàn bộ tầng 1 của bệnh viện đã ngập sâu trong nước lũ, hệ thống diện bị cắt hoàn toàn. Các phương tiện, máy móc, thiết bị và người bệnh đều được di chuyển lên tầng 2.
Toàn bộ tầng 1 của bệnh viện bị ngập sâu trong nước. Ảnh: CTV
BS Phan Thanh Minh - Giám đốc Bệnh viện cho biết, dù bệnh viện bị ngập sâu, nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao, Bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho mọi người dân, bệnh nhân.
Hôm qua (19/10), Bệnh viện tiếp nhận 18 sản phụ và nhiều trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu. 18 em bé chào đời tại Bệnh viện, hồng hào, khoẻ mạnh.
18 em bé chào đời khoẻ mạnh từ trong tâm lũ. Ảnh: CTV
Đến sáng nay, nước lũ chỉ mới rút được khoảng 30cm. Toàn bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên vẫn ngập sâu trong nước.

Một sản phụ được lực lượng công an đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để sinh vào sáng nay Ảnh: CTV
Trước đó, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành triển phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xẩy ra lũ lụt, sạt lở đất. Tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất...
Đặc biệt là chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu và phân công các đội y tế cơ động trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Trong văn bản gửi đi hôm nay (20/10), Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra tại các vùng có mưa lớn và lũ lụt như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết; đặc biệt cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như: tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn...
Duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới. Đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp đám bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý xác súc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo các khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lụt của Bộ Y tế để người dân biết, thực hiện.
Sở Y tế cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo trung tâm y tế triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau mưa lớn và lũ lụt, đảm bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó; tổ chức thu gom xác động vật chết, sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn, tránh phát sinh các dịch, bệnh truyền nhiễm. Phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ...
Ngày 19/10, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký quyết định xuất cấp cho Sở Y tế các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước, mỗi tỉnh 700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg, để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ngoài ra, Quyền Bộ trưởng phân công Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ y tế cho tỉnh Hà Tĩnh trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.
T.Nguyên
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 3 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 2 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.