Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng

Thứ tư, 16:02 11/11/2020 | Y tế

Phát hiện ung thư giai đoạn 3 khi đang mang thai con đầu lòng, cô gái suy sụp. Chứng kiến tình cảnh ngặt nghèo, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) quyết tâm phải cứu bằng được 2 mẹ con.

Ngày 10/11, PGS.TS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa phối hợp với bác sĩ BV Hùng Vương cứu thành công một trường hợp nữ bệnh nhân bị ung thư vòm họng giai đoạn nặng khi đang mang thai con đầu lòng.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 1.

Các bác sĩ chia sẻ ca bệnh của sản phụ H.

Con sắp chào đời, mẹ phát hiện ung thư giai đoạn 3

Bệnh nhân là chị T.T.H.H. (ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), nhập viện vào tháng 7 và tháng 10/2020 với bệnh cảnh nôn ra máu, chảy máu mũi họng nhiều, mũi khô lưỡi dơ, hơi thở hôi, ăn uống kém trong nhiều tuần, hạch cổ to bên phải.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 2.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân ói ra máu ồ ạt.

Trước đó, bệnh nhân được BV tuyến tỉnh chuẩn đoán u sùi vòm xuất huyết, thiếu máu, thai 20 tuần. Thể trạng thai phụ gầy, xanh xao, suy kiệt.

Tại BV Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được nội soi phát hiện mũi khối u sùi loét hoại tử, bít kín cửa mũi sau 2 bên, thâm nhiễm đuôi vách ngăn và sàn mũi phải.

Bệnh nhân ói ra máu liên tục, mỗi ngày khoảng 200-300ml. Vì bệnh nhân đang mang thai, phía BV Chợ Rẫy đã liên hệ BV Hùng Vương cùng hội chẩn để theo dõi tim thai.

Bệnh nhân được can thiệp cầm máu mũi tạm thời, sử dụng thuốc cầm máu. Tuy nhiên sau đó máu vẫn chảy ồ ạt.

Kết quả sinh thiết sau 7 ngày nhập viện xác định bệnh nhân ung thư vòm họng ác tính giai đoạn 3, khi H. đang mang thai con so 22 tuần tuổi.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 3.

H. được phát hiện mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3 khi đang mang thai.

"Bệnh nhân còn rất trẻ, 2 vợ chồng mới cưới lại phát hiện ung thư vòm mũi họng, ung thư ác tính tiến triển rất nhanh. Khi nghe tim thai trong bụng bệnh nhân còn rất khỏe, rất rõ và đập mạnh, tôi ám ảnh với gương mặt sáng bừng của bà mẹ trẻ vì biết con còn sống.

Tôi đưa ống nghe tim thai cho người chồng, anh ấy cũng rất vui như vừa nghe được thứ gì đó rất "thần tiên". Chúng tôi đặt quyết tâm bằng mọi giá cứu 2 mẹ con sản phụ" - PGS Trường .

Bác sĩ Dương Thị Thanh Mai, khoa Tai Mũi Họng, BV Chợ Rẫy chia sẻ, đây là ca bệnh đặc biệt, nguy cơ tử vong cả mẹ và thai nhi cao vì tình trạng xuất huyết nhiều gây suy hô hấp. Tình trạng thiếu máu nặng có thể gây suy đa cơ quan ở thai phụ, gây mất tim thai.

Dù nhiệm vụ đặt ra là vừa cứu người mẹ, vừa cứu thai nhi trong bụng nhưng đã có thời điểm các bác sĩ nhận định chỉ có thể cứu được sản phụ.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 4.

Theo các bác sĩ với ca bệnh này, bệnh nhân có thể mất trên bàn mổ.

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết, ung thư vòm ở phụ nữ trẻ lại có thai là rất hiếm.

Vì bệnh nhân có thai nên thay đổi nội tiết, chảy máu rất dữ.

Làm tất cả để cứu 2 mẹ con

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy, bệnh nhân được hội chẩn liên khoa, liên viện nhiều lần giữa các bác sĩ khoa Tai mũi họng, Huyết học, Ung bướu, DSA, Gây mê hồi sức, bác sĩ Sản của BV Hùng Vương... bệnh nhân được hồi sức tích cực, dinh dưỡng, truyền 33 đơn vị máu. Sau đó, các bác sĩ Tai Mũi Họng tiến hành cắt khối u và mạch máu nuôi u để xử trí tình trạng chảy máu liên tục ồ ạt.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 5.

Vợ chồng chị H. vào ngày 10/11.

Ekip sản khoa cho bệnh nhân dưỡng thai, dùng thuốc trưởng thành phổi.

Thông thường, xạ trị được ưu tiên trong xử lý chảy máu cho bệnh nhân ung thư vòm họng. Nhưng bệnh nhân đang mang thai nên không thể thực hiện.

Tiến hành chụp DSA nhưng không thành công, do đó bệnh nhân tiếp tục chuyển sang hóa trị bằng thuốc ít tác dụng phụ nhất để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ trong bụng.

"Đây là ca rất kinh khủng, bệnh nhân có thể mất trên bàn mổ. Chúng tôi đồng hành, bằng trái tim của người bác sĩ. Bệnh nhân bằng tuổi con của tôi, cảm xúc còn hơn bệnh nhân khác rất nhiều.

Chúng tôi hội chẩn nhiều lần để tìm cách xử trí. 3 tháng đầu thai kỳ, nếu hóa trị thai sẽ bị dị tật. Do đó các bác sĩ bàn nhau dùng thuốc nào không ảnh hưởng đến thai, truyền vào thời gian nào phù hợp. Sách vở cũng được đọc rất nhiều để tìm loại thuốc chính xác" - bác sĩ Thanh Thanh, BV Hùng Vương cho biết.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 6.

Bệnh nhân được bác sĩ Tai Mũi Họng cắt khối u giải quyết tình trạng xuất huyết.

Sau can thiệp, bệnh nhân hết chảy máu họng, thở mũi thông thoáng, ăn uống được. Điều quan trọng là thai nhi trong bụng vẫn sống, các xét nghiệm máu cho kết quả trong giới hạn bình thường.

Sau 15 tuần điều trị bệnh nhân được mổ bắt con, đưa bé trai nặng 2.300 gram chào đời an toàn, khi thai được 35 tuần tuổi.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 7.

Bé trai con sản phụ được mổ bắt khỏi bụng mẹ an toàn.

Lúc này kết quả nội soi vòm họng thoáng, trơn láng. Ảnh MRI cho thấy khối u vòm họng và hạch cổ giảm kích thước.

Hiện bệnh nhân không xuất huyết âm đạo, vết mổ bắt con khô, tiêu tiểu bình thường. Con trai sản phụ được dưỡng nhi 1 tuần tại BV Hùng Vương trước khi được cho xuất viện.

Sắp tới, việc điều trị chủ đạo tiếp theo của bệnh nhân là xạ trị.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 8.

PGS Trần Minh Trường chúc mừng vợ chồng sản phụ.

Theo các bác sĩ, trên thế giới tiên lượng sống của bệnh nhân ung thư vòm họng trên thai kỳ là không cao.

"Đây có thể là ca đầu tiên ở Việt Nam vượt qua được và chúng tôi sẽ quyết tâm cứu sống bệnh nhân" - thành viên trong ekip hóa trị cho bệnh nhân nói.

Bác sĩ xúc động kể về hành trình cứu người mẹ trẻ phát hiện ung thư vòm họng nặng khi đang mang thai con đầu lòng - Ảnh 9.

Bệnh nhân sẽ còn hành trình hóa trị sắp tới.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy cho biết, vợ chồng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi phải làm mướn ở quê.

Do đó, BV sẽ vận động các mạnh thường quân để bệnh nhân được hỗ trợ viện phí trong quá trình điều trị.

Trong ngày được xuất viện, chị H. xúc động cho biết bản thân sẽ cố gắng sống và chữa bệnh vì con. Hiện 2 vợ chồng đã thuê trọ ở TP.HCM để chuẩn bị cho quá trình điều trị sắp tới.

Hoàng Lê

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 2 ngày trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Sống khỏe - 3 ngày trước

Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 1 tuần trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Y tế - 1 tuần trước

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm

Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.

Top