Ngày 4/8/2010, Chi cục BVTV Hà Tĩnh đã có Quyết định số 94QĐ về việc “Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra thuốc BVTV HVP-GA3” tại địa bàn xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) gồm 5 thành viên do ông Lê Anh Ngọc - Phó Chi cục trưởng làm Trưởng đoàn. Chiều ngày 4/8, đoàn thanh tra đã có buổi làm việc với Trạm BVTV huyện Cẩm Xuyên.
|
|
|
Ông Lê Anh Ngọc (phải): Sẽ yêu cầu Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp TP Hồ Chí Minh bồi thường. |
Ông Lê Anh Ngọc cho biết: "Chúng tôi đã cho kiểm tra và niêm phong 2 hộp gồm 36 gói GA3 thu được tại nhà ông Nguyễn Hữu Cường. Chúng tôi cũng đã xin ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Cục BVTV Bộ NN&PTNT. Hiện tại, chúng tôi điều tra, khảo sát số hộ, số diện tích bị thiệt hại. Thuốc GA3 không có trong danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (theo Thông tư 24/2010 của Bộ NN&PTNT).
Công ty CP dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp TP Hồ Chí Minh vi phạm nhãn mác đăng ký. Mặt khác, ngay trên bao bì mục hướng dẫn sơ sài, chỉ hướng dẫn cách pha chế chứ không hướng dẫn phun 1 gói trên bao nhiêu diện tích. Vì lẽ đó, sau khi có tất cả số liệu điều tra chính xác, chúng tôi sẽ làm việc với Công ty sản xuất thuốc GA3 nói trên, có thể bắt họ bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân lao động".
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quang Dung, Trưởng trạm bảo vệ thực vật huyện Cẩm Xuyên đã công nhận việc quản lý các đại lý thuốc trừ sâu trên địa bàn còn quá nhiều bất cập. Tuy nhiên, ông Dung cũng không biết chính xác các hộ có kinh doanh thuốc trừ sâu. "Hình như là 41 hộ kinh doanh, nhưng con số có thể cao hơn vì người ta có thể nhận thuốc từ các đại lý về bán ở trong dân. Còn tại huyện Cẩm Xuyên chỉ có 6 đại lý được cấp giấy chứng nhận mà thôi" - ông Dung nói. Theo trạm bảo vệ thực vật huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Hữu Cường - người buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà Báo GĐ&XH đã nêu trong số báo trước (trong đó có thần dược GA3) không có giấy đăng ký kinh doanh.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Chi cục trưởng Chi cục BVTV Hà Tĩnh xác nhận thời gian qua sự phối kết hợp giữa Trạm, Chi cục với lãnh đạo địa phương trong việc giám sát, quản lý, buôn bán, sử dụng thuốc trừ sâu trên địa bàn còn nhiều lỏng lẻo và chưa kết hợp nhịp nhàng. Hậu quả cuối cùng người nông dân chịu thiệt đơn, thiệt kép.
Lê Văn Vỵ