Ban Dân y miền Nam tổ chức kỷ niệm chiến thắng 30/4

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 20/4, tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Ban Dân y miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Câu Lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam phối hợp báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 21.

PGS-TS Trần Thị Trung Chiến phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019).
PGS-TS Trần Thị Trung Chiến phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019).

Tại lễ kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, PGS – TS Trần Thị Trung Chiến – nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam xúc động ôn lại những năm tháng đấu tranh gian khổ và kiên cường của dân tộc ta để làm nên đại thắng mùa xuân 1975. 

Gắn liền với sự phát triển của đất nước, ngành y tế Việt Nam không ngừng tiến bộ về mọi lĩnh vực trong việc chăm sóc, nâng cao và bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong những năm đầu thống nhất đất nước công tác y tế gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũ kỹ, nguồn nhân lực chưa kịp đào tạo.

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư thêm về các trang thiết bị hiện đại, làm tốt công tác y tế dự phòng, tập trung khống chế được các bệnh dịch xảy ra, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin cho trẻ em. Những kỹ thuật y khoa hiện đại đã được ứng dụng như: ghép thận, mổ tim, đặt ống thông mạch vành (stent), mổ phaco hiện đại; đưa bác sĩ về tuyến y tế cơ sở để chăm sóc cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo; thực hiện tốt bảo hiểm y tế cho toàn dân; làm tốt công tác vệ sinh thực phẩm, đào tạo cán bộ y tế có trình độ chuyên khóa sâu (năng lực cán bộ y tế có trình độ kỹ thuật cao hiện nay không thu kém gì các nước phát triển trong khu vực và thế giới).

Ôn lại truyền thống ngành y cùng các em sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng năm 2019, PGS-TS Trần Thị Trung Chiến chia sẻ: "Hạnh phúc khi có được cuộc sống như hôm nay, chúng ta vô cùng biết ơn các chiến sĩ là thầy thuốc đã hy sinh cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chúng ta cũng không quên ghi nhớ công ơn của hàng vạn chiến sĩ mang trong người nhiều thương tật do chiến tranh mang lại nhưng vẫn phải vượt qua nỗi đau để vươn lên trong cuộc sống. Sự cống hiến của cán bộ, nhân viên Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (quyết định ký ngày 26-4-2018 và tổ chức đón nhận ngày 19-12-2018)".

Dịp này, Câu lạc bộ TT Ban Dân y miền Nam phối hợp cùng Quỹ Nguyễn Văn Hưởng trao 146 suất học bổng cho sinh viên hai trường Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với tổng trị giá 1,52 tỷ đồng.

PGS- TS Trần Thị Trung Chiến & đại diện Quỹ Nguyễn Văn Hưởng trao học bổng cho sinh viên ngành y.
PGS- TS Trần Thị Trung Chiến & đại diện Quỹ Nguyễn Văn Hưởng trao học bổng cho sinh viên ngành y.

Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng được thành lập năm 1998, khởi đầu từ 40 triệu đồng do cố BS Nguyễn Văn Hưởng – nguyên Bộ Trưởng Bộ Y tế trao tặng, đến nay, số tiền các mạnh thường quân đóng góp xây dựng quỹ đã lên đến trên 8,5 tỷ đồng. Sau 21 năm, Quỹ đã trợ giúp cho gần 1.700 lượt sinh viên, bác sĩ có thêm điều kiện thực hiện ước mơ khoác áo blouse trắng.

Hà Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.