Bán em gái để lấy tiền tiêu, 14 năm sau anh trai bị bắt

| Pháp luật

Để có tiền tiêu xài, Lầu Mí Chứ đã cùng 2 đối tượng khác đưa em gái ruột và 3 thiếu nữ sang Trung Quốc để bán.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lầu Mí Chứ (SN 1979), Ly Mí Pó (SN 1978) và Sùng Mí Lử, cùng ở thị trấn Mèo Vạc, để làm rõ hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.


Theo cảnh sát, vụ án đã xảy ra cách đây 14 năm tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.


Bán em gái để lấy tiền tiêu, 14 năm sau anh trai bị bắt - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Trước đó, ngày 12/7, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của chị L.T.C. (SN 1993, ở huyện Mèo Vạc) về việc vào tháng 1/2009, chị và 3 cô gái khác cùng huyện bị các đối tượng trên địa bàn bán sang Trung Quốc.


Chị L.T.C. sau đó được một người Trung Quốc mua về làm vợ với giá khoảng 200 triệu đồng. Quá trình sinh sống, chị C. đã sinh được 2 người con.


Đến đầu năm 2023, cơ quan chức năng nước sở tại kiểm tra thì phát hiện chị C. không có giấy tờ tùy thân nên trục xuất về nước. 3 bị hại còn lại vẫn đang ở bên kia biên giới nhưng không rõ địa chỉ.


Căn cứ nội dung tố giác, cảnh sát đã triệu tập các đối tượng Lầu Mí Chứ, Ly Mí Pó và Sùng Mí Lử. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.


Theo đó, khoảng tháng 1/2009, Lầu Mí Chứ, Ly Mí Pó và Sùng Mí Lử đã đưa 4 cô gái trẻ là L.T.C., Hờ Thị Pà, Lầu Thị Mỷ và Vừ Thị May sang bên kia biên giới bán. Trong số các nạn nhân bị bán, Lầu Thị Mỷ là em gái ruột của Lầu Mí Chứ.

Quảng Nam: Buôn bán rùa quý hiếm, hai phụ nữ lĩnh 13 năm tù giamQuảng Nam: Buôn bán rùa quý hiếm, hai phụ nữ lĩnh 13 năm tù giam

Ngày 25/7, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, Quảng Nam mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt hai nữ đối tượng tổng mức án 13 năm tù vì hành vi nuôi, nhốt và buôn bán trái phép nhiều cá thể rùa quý hiếm.


Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.