Hà Nội
23°C / 22-25°C

Băn khoăn chuyện 'thần đồng' học vượt cấp

Thứ ba, 06:28 28/10/2008 | Xã hội

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, nên để trẻ học theo khả năng trong khi quy định của Bộ GD-ĐT cho rằng cần linh hoạt đối với trẻ “thần đồng” hoặc những học sinh có năng khiếu đặc biệt.

 
Mới đây, ông Nguyễn Hồng, bố em Nguyễn Thành Luân, Quảng Ngãi chuẩn bị đưa con vào học lớp 1 tại trường Quốc tế Singapore, TP HCM. Đây là trường hợp trẻ năm tuổi đã vượt qua nhiều bài kiểm tra thẩm định để được đặc cách đi học trước tuổi.
 

"Thần đồng" Nguyễn Thành Luân được đặc cách vào lớp 1.

 
Chưa học lớp 1 đã đỗ lớp 2
 
Ông Hồng cho biết: “Cho cháu đi học mầm non, nhưng cô giáo trả về vì hết cái để dạy. Thấy cháu có khả năng, gia đình muốn cho cháu đi học lớp 1 luôn, dù cháu chưa đủ tuổi”. Để được vào trường Quốc tế Singapore, Luân đã phải vượt qua khá nhiều “ải” thẩm định toàn diện về sức khỏe, năng lực và tâm lý của Tiểu học Nghĩa Dũng và Phòng GD-ĐT thành phố Quảng Ngãi.
 
Các thủ tục để được xem xét học vượt lớp:
 
- Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường

- Hiệu trưởng nhà trường lập hồ sơ đề nghị Phòng GD-ĐT xem xét và đề nghị lên UBND cấp huyện để thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn...

- Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, Trưởng phòng GD-ĐT đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT xem.
 Bà Lê Thị Liên, Hiệu trưởng Tiểu học Nghĩa Dũng đánh giá, đây là kỳ thi rất khó vì đề tương đương với đề thi cuối kỳ của học sinh lớp 1, thậm chí khó hơn.
 
Tại vòng thi của Phòng GD-ĐT, Luân phải thi hai môn: Toán và Tiếng Việt. Môn Tiếng Việt gồm bốn phần: đọc, viết, phân tích âm tiết, cấu tạo từ với âm, vần, dấu. Đọc thông, viết thạo nhưng Luân bó tay với phần phân tích từ, tiếng, cậu bé vượt qua môn này với số điểm khiêm tốn là 6,5/10 điểm. “Luân mắc những lỗi này là do chưa được đến trường để học bài bản trong môi trường sư phạm”, bà Liên nhận định. Môn Toán, Luân đạt kết quả cao hơn với 8,5/10 điểm. Luân đọc rất nhanh đáp số bài toán, nhưng không biết cách làm thành bài giải có lời. Ông Châu Văn Trân, Trưởng phòng Tiểu học, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi nhận định: “Vượt qua những bài kiểm tra trên, chứng tỏ, cậu bé năm tuổi này đã đỗ lớp 2, em có quyền vào học lớp 1 trước tuổi”.

Giáo dục cần linh hoạt

Ông Phạm Ngọc Định, Vụ phó Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết: “Bộ không khuyến khích trẻ học trước tuổi, trừ khi đó thực sự là những em có khả năng đặc biệt”. Hiện, Bộ GD-ĐT chưa có một tiêu chuẩn, quy định nào về tuyển sinh trẻ trước 6 tuổi vào học lớp 1, ngoại trừ học sinh năng khiếu được học vượt lớp trong cùng một cấp học.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu giáo dục lại có ý kiến khác. Ông Nguyễn Hữu Châu, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Bộ GD-ĐT đồng tình với việc cho các học sinh có năng khiếu được đi học sớm. Ông cho biết, nhiều nước có nền giáo dục linh hoạt, cho phép học sinh được học theo khả năng, có thể học sớm, học vượt cấp, vượt lớp nếu qua được những bài kiểm tra. Phó Giáo sư Văn Như Cương đồng ý với việc để trẻ có tài năng được đi học sớm. Phó Giáo sư lưu ý, ngành Giáo dục nên có nghiên cứu cẩn thận về năng khiếu sớm của trẻ để bồi dưỡng và phát triển.
 

Trên thế giới, trẻ 4 tuổi có thể được đi học

Độ tuổi bắt đầu đi học của trẻ em trên thế giới không giống nhau do quan điểm và văn hóa mỗi nước.

Tại châu Âu, 19 nước quy định tuổi bắt buộc đi học là 6 và 8 nước quy định độ tuổi đi học là 8. Riêng tại Anh, tuổi bắt buộc là 5 , tuy nhiên có tới 59% trẻ em đi học ở độ tuổi lên bốn. Các trường tư thục ở Anh thường nhận trẻ em sớm hơn quy định chung. Tại Mỹ, độ tuổi đến trường có thể từ năm đến 8 tùy thuộc theo các bang.

Tại Australia, một nước có nền giáo dục được coi là phát triển nhất thế giới, độ tuổi thấp nhất có thể đi học được quy định theo từng bang, ví dụ tại bang Victoria là bốn tuổi 8 tháng, tại bang Tasmania là 5 tuổi, bang New South Wales thấp nhất là 4 tuổi 5 tháng.

Năm 2008, trong một dự luật gây tranh cãi ở Australia về độ tuổi trẻ em có thể đến trường, các ý kiến phản đối trẻ đến trường sớm cho rằng việc này sẽ “làm mất tuổi thơ của trẻ”, trong khi nhiều ý kiến lại cho rằng, việc này sẽ tăng hiệu quả kinh tế và tăng số lượng sinh viên tốt nghiệp lớp 12. Tại Nhật Bản và hầu hết các nước châu Á, độ tuổi đi học là 6, trong khi trẻ em Hàn Quốc lên 7 tuổi mới đến trường.


Theo Đất Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông bị nước cuốn trôi ở Đà Nẵng sau mưa lớn

Người đàn ông bị nước cuốn trôi ở Đà Nẵng sau mưa lớn

Thời sự - 1 giờ trước

Sau cơn mưa lớn, một người đàn ông tại Đà Nẵng đã bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt cứu nạn.

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Xe máy chở ba tông cột điện, hai thanh niên tử vong tại chỗ

Xe máy chở ba tông cột điện, hai thanh niên tử vong tại chỗ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tối 5/7, trên tuyến quốc lộ 48B, đoạn qua xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) khiến hai người chết, một người bị thương nặng.

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố trên 10 vụ, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Thông tin chi tiết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Thông tin chi tiết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Từ 1/7/2025, làm sổ đỏ diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Từ 1/7/2025, làm sổ đỏ diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các thông tin liên quan đến thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo quy định mới từ 1/7/2025, bạn đọc có thể tham khảo.

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị một người đàn ông hành hung tại một tiệm Internet ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chính quyền địa phương đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn sau ít ngày nắng nóng

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn sau ít ngày nắng nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Từ đêm 9/7, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

8 trường hợp cần đổi sổ đỏ từ 1/7/2025

8 trường hợp cần đổi sổ đỏ từ 1/7/2025

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định rõ nhiều trường hợp cần đổi sổ đỏ từ ngày 1/7/2025. Những trường hợp nào thuộc diện phải đi đổi sổ đỏ?

Tin sáng 6/7: Sổ BHXH sắp thay đổi thế nào; Dự báo tình hình nắng nóng ở miền Bắc

Tin sáng 6/7: Sổ BHXH sắp thay đổi thế nào; Dự báo tình hình nắng nóng ở miền Bắc

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sổ BHXH bản điện tử sẽ được cấp chậm nhất từ ngày 1/1/2026, có giá trị pháp lý như bản giấy; Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa sau những giờ nắng mạnh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Bắc Bộ...

Top