Hà Nội
23°C / 22-25°C

Băng rừng xây trường vùng Tây Bắc

Thứ ba, 08:12 01/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thành lập từ đầu tháng 9/2017, đến nay, sau hơn một năm hoạt động, nhóm từ thiện “Cầu Giấy yêu thương” đã bàn giao được 9 điểm trường cho thầy, trò và đồng bào vùng biên của Tổ quốc.


Lễ khánh thành điểm trường Vàng Ngần huyện Văn Chấn, Yên Bái. Ảnh: M.ANH

Lễ khánh thành điểm trường Vàng Ngần huyện Văn Chấn, Yên Bái. Ảnh: M.ANH

Mang niềm vui đến các em nhỏ vùng cao

Ra đời vào tháng 9/2017 nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhóm thiện nguyện “Cầu Giấy yêu thương” đã kết nối, xây dựng, chuyển giao được nhiều phòng học khang trang cho thầy, trò và đồng bào giáp biên các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Yên Bái. “Với chúng tôi, không đơn thuần là sự sẻ chia về mặt vật chất, đó còn là tình cảm, hơi ấm của đồng bào miền xuôi dành cho bà con vùng biên của Tổ quốc. Dù mới thành lập nhưng đến thời điểm này, nhóm đã chuyển giao được cho bà con tỉnh Hà Giang 3 điểm trường, Cao Bằng 2 điểm, Lai Châu 3 điểm và mới đây nhất, nhóm đã bàn giao thêm một điểm trường ở tỉnh Yên Bái. Thành quả lớn nhất mà nhóm và các nhà hảo tâm thu về chính là việc các học sinh có nơi học tập kiên cố, sạch sẽ, khang trang, sỹ số học sinh các lớp học năm sau tăng cao hơn năm trước. Các thầy cô, phụ huynh đồng bào có con em theo học tại các điểm trường không phải lo lắng mỗi khi mưa, bão hay cái lạnh như cắt da, cắt thịt tràn về” - chị Bùi Thanh Vân, thành viên nhóm thiện nguyện cho biết.

Phần lớn các điểm trường này đều nằm trong tiêu chí mà nhóm đặt ra là nơi xa xôi, khó khăn nhất của các xã giáp biên với nước bạn. Trước khi xây dựng các điểm trường, nhóm cử người đi khảo sát, làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT sở tại để có thông tin chính xác nhất. Tại mỗi điểm trường, ngoài xây dựng phòng học, thầy và trò còn được nhóm hỗ trợ gần như đầy đủ trang thiết bị như bàn ghề, đồ dùng dạy học, đồ chơi, sân chơi, sách vở. Các thành viên trong đoàn vẫn nhớ những ngày đầu triển khai dự án xây trường ở Hà Giang. Tháng 1/2018, trời rét cắt da cắt thịt, cả đoàn xé sương, cắt gió lên đường tới Bắc Mê, Hà Giang. Bao nhiêu khó khăn, gian nan trên những cung đường đèo trơn trượt đã tan biến khi các thành viên trong đoàn xuống xe, chứng kiến cảnh các em học sinh tại điểm trường Kho Là, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê co ro trong giá rét.

“Thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời rơi vào ngưỡng trên dưới 10 độ C, chúng tôi ai cũng khăn, áo mấy lớp mà vẫn run lập cập. Ấy nhưng khi nhìn cảnh các em học sinh, đứa không có quần, đứa phong phanh một chiếc áo mỏng tang thì bao nhiêu mệt nhọc bỗng dưng tan biến. Sau một thời gian ngắn thi công, điểm trường Kho Là dần hình thành và khoác lên mình chiếc áo mới. Các phòng học kiên cố, khang trang, sạch đẹp với đầy đủ tiện nghi đã dần thay thế các phòng cũ vốn xuống cấp trầm trọng. Niềm vui của thầy trò, phụ huynh đồng bào dân tộc Mông tại điểm trường này đã thắp lửa thêm cho các thành viên trong nhóm để tìm về những điểm trường còn nhiều khó khăn khác trên mọi miền tổ quốc” – chị Hà, thành viên của nhóm nói.

Những món quà bất ngờ


Điểm trường Vàng Ngần khang trang sau khi bị mưa bão vùi lấp.

Điểm trường Vàng Ngần khang trang sau khi bị mưa bão vùi lấp.

Khi nhóm hình thành, nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài quận đã tìm đến để cùng góp sức, góp công xây trường, mang niềm vui đến hàng trăm học sinh nhỏ vùng biên. Quanh năm bận bịu với việc công, việc tư nhưng cứ đến cuối tuần, các thành viên trong nhóm lại tụ họp nhau, cùng bàn bạc kế hoạch quyên góp, tổ chức, lên các phương án di chuyển, xây dựng, đầu tư. Chính họ cũng không biết công việc thiện nguyện gắn liền như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật từ bao giờ. “Sự sẻ chia, tinh thần vì cộng đồng đã gắn kết mọi người hơn, không khí ở cơ quan cũng ấm cúng như một gia đình lớn. Chính nhờ sự gắn kết vô hình này mà việc công cũng được xử lý nhanh gọn, hiệu quả hơn” – chị Vân cho biết. Theo các thành viên trong nhóm, hoạt động thiện nguyện không chỉ giúp các thành viên gần nhau hơn mà theo họ, việc sẻ chia đã góp phần gắn kết rất lớn giữa đồng bào các vùng miền với nhau.

Có lần dù đoàn đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm trong suốt hành trình nhưng cứ đến nơi, bà con lại tìm những sản vật đặc trưng, những món ăn ngon nhất của dân tộc mình ra đãi khách. Cũng theo chị Vân, nhiều lần, sau khi bàn giao lớp học xong cho thầy trò, đoàn chuẩn bị về xuôi mà ai nấy đều ngậm ngùi lưu luyến. Ánh mắt níu kéo của con trẻ, đồng bào khiến nhiều thành viên trong đoàn rơi nước mắt. Nhiều lần, bà con đã không ngại ngần tháo các bảo vật gia truyền tặng cho các thành viên trong đoàn khi sắp lên xe về xuôi. Chị Vân nói: “Khi thì chiếc vòng đeo tay, chiếc túi thổ cẩm, cá biệt có người còn tặng luôn cả bảo vật gia truyền là các vòng bạc hoa xòe được chế tác rất cầu kỳ, tinh xảo. Chứng kiến những hình ảnh đó, ai ai cũng cảm động. Sự sẻ chia đã chạm đến những góc khuất nhất của trái tim, ở đó không có khoảng cách của địa lý, vùng miền, dân tộc, văn hóa… mà chỉ có một đó là tình cảm chân tình, sâu đậm của con người dành tặng cho nhau”.

Sẽ xây nhiều trường hơn ở khu vực Tây Bắc


Các thành viên trong đoàn và bà con bịn rịn lúc chia tay.

Các thành viên trong đoàn và bà con bịn rịn lúc chia tay.

Để tìm về với đồng bào, các thành viên trong nhóm đã phải đối diện với không ít khó khăn. Những ngày đầu, khi các thành viên tham gia còn ít, để kêu gọi đủ chi phí xây một điểm trường cũng phải mất hàng tháng. Đến nay, khi nhiều tấm lòng hảo tâm biết đến, nhóm đã có cơ hội kêu gọi được nhiều hơn cho trẻ em vùng cao. Các thành viên của nhóm phần lớn là cán bộ công chức, viên chức nên thời gian tham gia cũng bị hạn chế. Từ hơn một năm nay, những ngày nghỉ cuối tuần là khoảng thời gian quý báu được các thành viên trong nhóm tận dụng cho công tác thiện nguyện. Phần lớn các điểm trường được lựa chọn đều nằm trong tiêu chí là xa xôi, khó khăn nhất của Tổ quốc nên hành trình thiện nguyện của nhóm cũng gập ghềnh trên những cung đường đèo của núi rừng Tây Bắc. Từ tháng 7 đến tháng 9/2018, khi cơn bão số 3 vừa đi qua, khu vực miền núi tỉnh Yên Bái phải đối diện với đợt mưa lũ gây ra hậu quả thảm khốc, cũng là lúc nhóm tìm về điểm trường Vàng Ngần (huyện Văn Chấn) để tái thiết. Điểm trường này bị mưa lũ đánh sập hoàn toàn, đường xá vào trường đứt đoạn. Xe ô tô không thể di chuyển, cả đoàn phải đi xe máy, nhiều cung đường mọi người phải xuống lội suối, cắt rừng mà đi.

Cùng thời điểm này, nhóm đang đồng loạt lên kế hoạch xây 3 điểm trường ở tỉnh Hà Giang. Sau khi rà soát, một điểm trường được đưa khỏi danh sách phải đầu tư. Khoản tiền vốn dành cho điểm trường này ngay lập tức được chuyển sang để xây trường ở Văn Chấn. Sau vài tháng, giữa đống đổ nát đầy bùn đất đã mọc lên một điểm trường khang trang với 3 phòng học hiện đại, tổng đầu tư hơn 300 triệu đồng. Ngày khánh thành và bàn giao điểm trường thêm phần ý nghĩa bởi đó cũng là Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2018.

Chị Yến, một thành viên trong nhóm “Cầu Giấy yêu thương” cho biết, với mục đích đầu tư cho tương lai nên các điểm trường đều được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh trong nhiều năm. Có điểm trường khi xây dựng chỉ có 30 học sinh nhưng sau một năm, tổng số học sinh đã tăng lên đến 90 cháu. Có nhiều điểm trường nếu không được xây dựng thì số học sinh ngày một ít đi và lâu dài khu vực quanh đó sẽ không có đồng bào sinh sống. Khi đầu tư điểm trường xong, người dân tìm về đây dựng nhà, điện, đường được xây dựng, cư dân quấn túm nhau hơn. Năm tới, nhóm sẽ tập trung đầu tư nhiều trường học ở khu vực các tỉnh Tây Bắc nhằm hưởng ứng dịp kỉ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hàng trăm học sinh vùng sâu, vùng xa khu vực này sẽ có nhiều phòng học mới.

Phần lớn những thành viên chủ lực của nhóm “Cầu Giấy yêu thương” đều là công chức, cán bộ, doanh nghiệp, cư dân sinh sống và làm việc trên địa bàn quận đã từng tham gia từ thiện với nhiều đơn vị. Từ những chuyến đi đó, các thành viên trên địa bàn quận Cầu Giấy đã tìm đến nhau để cho ra đời nhóm riêng, đặt tên nhóm gắn liền với địa phương nơi sinh sống, làm việc.

Minh Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Top