Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ em vùng cao

Bảo Việt nhân thọ trao tặng “ước mơ”, đồng hành cùng trẻ em vùng cao tỉnh lai châu

Bảo Việt nhân thọ trao tặng “ước mơ”, đồng hành cùng trẻ em vùng cao tỉnh lai châu

Xã hội

Chiều ngày 18/11/2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) đã trao tặng hơn 700 phần quà cho các em học sinh học có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Sung Thị Tông – cô giáo H’Mông gọi trẻ đến trường

Sung Thị Tông – cô giáo H’Mông gọi trẻ đến trường

Xã hội

GiadinhNet – Ước mơ trở thành cô giáo để dạy các em nhỏ người H’Mông quê mình luôn thôi thúc Sung Thị Tông. Với nghị lực phi thường, vượt qua bao khó khăn, vất vả, cô giáo người H’Mông đã thực hiện được mơ ước của mình, hàng ngày cô kiên trì "đi xuyên núi rừng” gieo chữ giữa đại ngàn.

Những “hơi ấm” trong căn bếp thiếu thịt trên rẻo cao

Những “hơi ấm” trong căn bếp thiếu thịt trên rẻo cao

Xã hội

GiadinhNet - Trên những cung đường nơi địa đầu Tổ quốc, những cơn gió lạnh đã bắt đầu tràn về. Mùa giá lạnh nữa bắt đầu thổi tới nhưng các em nhỏ dân tộc thiểu số nơi đây lại đang mang trong mình một niềm hạnh phúc bởi từ nay, trong bữa cơm hàng ngày không còn là cơm trắng chấm muối riềng.

CBNV tập đoàn TNG Holdings VietNam gây quỹ xây trường học cho trẻ em vùng cao

CBNV tập đoàn TNG Holdings VietNam gây quỹ xây trường học cho trẻ em vùng cao

Sản phẩm - Dịch vụ

Sau 3 tháng kêu gọi gây quỹ xây dựng Trường Tiểu học Tồm Làm (xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, Bắc Kạn), CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã thu được hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để xây dựng ngôi trường mới khang trang có nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu vệ sinh… cho các trẻ em ở thôn nghèo Tồm Làm.

Băng rừng xây trường vùng Tây Bắc

Băng rừng xây trường vùng Tây Bắc

Xã hội

GiadinhNet - Thành lập từ đầu tháng 9/2017, đến nay, sau hơn một năm hoạt động, nhóm từ thiện “Cầu Giấy yêu thương” đã bàn giao được 9 điểm trường cho thầy, trò và đồng bào vùng biên của Tổ quốc.

Hoàng Hoa Trung: Đam mê tình nguyện, trao yêu thương cả cuộc đời

Hoàng Hoa Trung: Đam mê tình nguyện, trao yêu thương cả cuộc đời

Xã hội

Coi thiện nguyện là một phần cuộc sống của mình, Hoàng Hoa Trung (SN 1990, trưởng nhóm Tình nguyện Niềm tin) đã có nhiều đóng góp tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội.

Lên “cổng trời” nuôi… con chữ

Lên “cổng trời” nuôi… con chữ

Xã hội

GiadinhNet - Dù khó khăn trăm bề, thiếu thốn tình cảm của gia đình, người thân, nhưng những giáo viên cắm bản nơi “cổng trời” ở vùng đất đại ngàn Tây Nguyên thì họ vẫn hằng ngày, hằng giờ cần mẫn với công việc gieo con chữ cho trẻ em vùng cao, đúng như sứ mệnh mà họ đã lựa chọn cho bản thân mình. Đối với họ, đẩy được nạn mù chữ cho những đứa trẻ khi cái bụng chúng còn chưa biết tới no nơi đây là điều hạnh phúc, là món quà vô giá nhất.

Bức thư khiến cả triệu người muốn khóc

Bức thư khiến cả triệu người muốn khóc

Xã hội

GiadinhNet - Chàng trai 25 tuổi người Azerbaijan tình nguyện sang Việt Nam trèo đèo lội suối mang con chữ đến với trẻ em vùng cao các tỉnh Tây Bắc. Sau gần nửa năm làm việc, bất ngờ anh phát hiện bị mắc ung thư máu ở thể nặng nhất, nguy hiểm đến tính mạng. Một câu chuyện cổ tích đã được viết ngay trên đất Việt và người chia sẻ nó lại chính là bố anh, một Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp Xlava tại Bacu -­ Azerbaijan.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Hành trình sống đẹp bắt đầu từ những chuyến đi

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Hành trình sống đẹp bắt đầu từ những chuyến đi

Giải trí

GiadinhNet - Trước khi thi Hoa hậu, cô sinh viên Đại học Ngoại thương có cuộc sống khá khép kín. Cô chưa từng tham gia đi “phượt” cùng các bạn, không biết đến cuộc sống ở vùng cao như thế nào. Thế nên, sau khi gánh trên vai trọng trách của vương miện danh giá, những chuyến đi thiện nguyện dày đặc với Mỹ Linh không chỉ là niềm vui cho những người kém may mắn mà còn là giá trị thụ hưởng với chính cô. Mỹ Linh dặn lòng phải sống đẹp hơn, làm nhiều việc ý nghĩa hơn để nối dài những cánh tay yêu thương trong cộng đồng.

Phẫn nộ cảnh khách phương xa ném đồ ăn cho trẻ em vùng cao

Phẫn nộ cảnh khách phương xa ném đồ ăn cho trẻ em vùng cao

Xã hội

GiadinhNet – "Chúng tôi đang đi chụp ảnh thì nghe tiếng rơi lộp bộp, quay lại thì thấy bánh kẹo ném xuống từ chiếc xe khách và trẻ con thì ào ra đường…"

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười trên vùng đất “đầu rồng”

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười trên vùng đất “đầu rồng”

Xã hội

GiadinhNet - Một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất quanh năm mịt mù sương khói A Mú Sung. Những cánh đào rừng rực đỏ cả một miền biên giới cực Bắc của tỉnh Lào Cai và là nơi có cột mốc 92 (1) đầy thiêng liêng của Tổ quốc. 10 năm trước, nhiều gia đình khi mới chuyển đến nơi đây đã muốn quay trở lại bản cũ vì không chịu được sự gian khó. Nhưng rồi sự tươi mới, màu mỡ của vùng đất biên cương hay còn gọi là vùng đất “đầu rồng” đã níu chân dân bản bám trụ.

"Chị có quần áo không, gửi cho học sinh chúng em với"

"Chị có quần áo không, gửi cho học sinh chúng em với"

Xã hội

GiadinhNet - “Ở đây nhiệt độ đã xuống 1 độ C, học sinh không đủ áo mặc. Chị có quần áo không, gửi cho học sinh chúng em với…”, một cô giáo cầu cứu.

Sơn La: Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong mùa đông

Sơn La: Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong mùa đông

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Những ngày gần đây, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La trở lạnh, có mưa phùn kèm theo sương muối nên dễ gây ra các loại bệnh về hô hấp, dị ứng đối với trẻ nhỏ.

Xót xa cô bé không có bạn vì đôi mắt lồi như quả trứng gà

Xót xa cô bé không có bạn vì đôi mắt lồi như quả trứng gà

Xã hội

GiadinhNet - Với mắt trái phồng to như quả trứng gà rạn vỏ, luôn rỉ ghèn và chảy mủ, cuộc đời bé Tấn Tả Mẩy (7 tuổi, người dân tộc Dao, ở bản Tả Phùng, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) những tưởng sẽ chìm trong cô đơn và bóng tối. May thay, trong một lần xuống bản nắm tình hình, một chiến sĩ bộ đội biên phòng đã gặp bé Mẩy và đôi mắt của bé đã được cứu khi sắp vỡ nhãn cầu.

Những người mẹ “bị đánh cắp” thời con gái

Những người mẹ “bị đánh cắp” thời con gái

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đang tuổi cắp sách đến trường đã “hồn nhiên” làm vợ, rồi làm mẹ, ngoài 30 tuổi lên bà, kinh tế khó khăn vẫn sinh nhiều con… Đó là những câu chuyện vẫn đang xảy ra tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số như ở Đắk Lắk. Vấn nạn này đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác DS-KHHGĐ.

Học sinh háo hức góp sách vở, quần áo tặng trẻ vùng cao

Học sinh háo hức góp sách vở, quần áo tặng trẻ vùng cao

Xã hội

GiadinhNet - Hội chợ từ thiện Vì trẻ em vùng cao năm 2015 do Trung tâm Cleverkid tổ chức vừa diễn ra tại trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội). Toàn bộ số tiền quyên góp trong hội chợ sẽ được chuyển đến các em nhỏ khó khăn tại tỉnh Lai Châu.

Top