Báo động nước sinh hoạt tại 7 quận, huyện không đảm bảo
GiadinhNet – Hơn 97% trong 1.400 mẫu nước tại các hộ dân thuộc 7 quận, huyện ( quận 12, Thủ Đức, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè) đang sử dụng thuộc hệ thống cấp nước địa phương lẫn nước giếng không đạt chất lượng.
Thông tin trên được bác sĩ Lê Văn Nhân-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch hôm 22/1.
Cụ thể, trong 1.400 mẫu nước được lấy xét nghiệm, có đến 1.342 mẫu không đạt chất lượng hóa lý, không đạt tiêu chuẩn vi sinh khoảng 1.299 mẫu. Đáng lo ngại hơn, trong số những chất không đạt chỉ tiêu so với quy định, nhiều chất được xem là rất nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người dùng như Asen, E.coli…
Riêng Q.12, kết quả xét nghiệm 234 mẫu nước các hộ dân đang dùng có đến 98,7 % không đạt tiêu chuẩn hóa lý, 4,3% không đạt tiêu chuẩn vi sinh. Ngoài ra, còn có 92,3% mẫu có độ pH thấp, hàm lượng Amoni vượt giới hạn cho phép.
![]()
Theo bác sĩ Nhân, tình trạng xả thải khó kiểm soát từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã làm chất lượng nguồn nước mặt bị ô nhiễm là nguyên nhân chủ yếu khiến hệ thống cấp nước địa phương khó lòng cung cấp nguồn nước đạt chuẩn.
Trong khi đó, hệ thống cấp nước thủy cục thì còn lâu mới vươn tới bởi chi phí đầu tư đường ống, hạ tầng nói chung quá cao, khiến thu không đủ bù chi. Vấn đề này từ lâu đã trở thành bài toán chưa có lời giải của ngành cấp nước và chính quyền TP.HCM. Vì vậy, người dân nơi đây vẫn đang rất thiệt thòi.
Liên quan đến vấn đề này, hồi giữa năm 2014 Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khuyến cáo UBND TP.HCM nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát, đảm bảo sức khỏe người dân.
Hồi đầu tháng 7/2014, nhiều trẻ em đã nhập viện, tử vong vì dịch bệnh tiêu chảy cấp bùng phát trên địa bàn xã Lê Minh Xuân thuộc H. Bình Chánh, nơi nước sinh hoạt đắt đỏ vì quá thiếu thốn, khiến nhiều hộ gia đình phải dùng nước ao tù.
Đỗ Bá