Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêu chảy cấp

Ô nhiễm môi trường nước và một số vấn đề về sức khỏe

Ô nhiễm môi trường nước và một số vấn đề về sức khỏe

Y tế

GiadinhNet - Tình hình ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng. Nguồn nước ô nhiễm không chỉ tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe của chúng ta, mà còn là nguyên nhân chính dẫn tới nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư da, tiêu chảy cấp, viêm màng kết…

Tăng cường việc rửa tay tại các trường học, ngăn ngừa bệnh

Tăng cường việc rửa tay tại các trường học, ngăn ngừa bệnh

Y tế

GiadinhNet - Mỗi 1 cm2 trên bàn tay chúng ta chứa hàng triệu vi khuẩn, trong đó có rất nhiều vi khuẩn gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tiêu chảy cấp, cúm, tả, lỵ, thương hàn, tay - chân - miệng… Cách tốt nhất để bảo vệ trẻ trước các bệnh truyền nhiễm là tăng cường việc rửa tay bằng xà phòng, ngăn ngừa các vi khuẩn.

Bé 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì rối loạn ý thức do uống oresol pha sai cách

Bé 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu vì rối loạn ý thức do uống oresol pha sai cách

Sống khỏe

GiadinhNet – Con gái 8 tháng bị sốt cao, đi ngoài 20 lần/ngày, mẹ bé đã pha oresol và men tiêu hoá. Nhưng vì pha sai cách, bé phải đi cấp cứu vì rối loạn ý thức, li bì, mất nước nặng.

Cha mẹ hại con vì “sáng tạo” cách uống Oresol

Cha mẹ hại con vì “sáng tạo” cách uống Oresol

Sống khỏe

GiadinhNet - Không ít cha mẹ vì thương con ốm, sốt, tiêu chảy không uống được nhiều loại nước pha Oresol (thuốc bù nước) “ngang ngang, lợ lợ” nên đã chia nhỏ gói thuốc, pha với từng chén nước cho con uống, thậm chí pha luôn cả gói vào một chén nước nhỏ uống một lần. Theo các chuyên gia, những cách làm này đã vô tình gây hại con trẻ.

10 dấu hiệu trẻ bị tiêu chảy cấp phải nhập viện gấp mẹ nào nuôi con nhỏ cũng cần biết

10 dấu hiệu trẻ bị tiêu chảy cấp phải nhập viện gấp mẹ nào nuôi con nhỏ cũng cần biết

Sống khỏe

Bệnh tiêu chảy cấp thường có những triệu chứng khá ồ ạt, đặc biệt trong 48 - 72 giờ đầu của bệnh. Trẻ có thể buồn nôn và nôn ói nhiều lần. Trẻ sẽ tiêu phân lỏng nước nhiều lần trong ngày.

Con tiêu chảy, mẹ có cần ăn kiêng?

Con tiêu chảy, mẹ có cần ăn kiêng?

Sống khỏe

GiadinhNet - Bé nhà tôi 18 tháng tuổi, cách đây 2 ngày cháu bị đi ngoài từ 3-4 lần mỗi ngày. Mong chuyên mục tư vấn, như thế có phải cháu bị đi tiêu chảy không? cháu vẫn đang bú sữa mẹ nên tôi có cần phải ăn kiêng không?

Trẻ ăn gì khi bị tiêu chảy?

Trẻ ăn gì khi bị tiêu chảy?

Sống khỏe

GiadinhNet - Bé nhà tôi bị tiêu chảy cấp. Mong chuyên mục tư vấn nên cho trẻ ăn gì để nhanh khỏi và phục hồi sức khỏe?

Tránh ăn gì để không bị tiêu chảy trong mùa mưa bão

Tránh ăn gì để không bị tiêu chảy trong mùa mưa bão

Sống khỏe

GiadinhNet – Mùa mưa bão, độ ẩm cao, nguồn nước bị ô nhiễm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dùng.

Con suýt gặp họa vì mẹ cho ăn búp ổi

Con suýt gặp họa vì mẹ cho ăn búp ổi

Y tế

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, tiêu chảy là bệnh dễ gặp ở trẻ em vì hệ miễn dịch chưa trưởng thành, sức đề kháng của trẻ còn kém. Bên cạnh đó, đường tiêu hóa của bé chưa ổn định, cộng với chế độ ăn có nhiều thay đổi khiến trẻ không kịp thích nghi và dễ mắc bệnh. Nếu không điều trị đúng cách, bệnh có nhiều biến chứng, rất nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ.

Con uống sữa bị tiêu chảy, gia đình đến đại lý "náo loạn"

Con uống sữa bị tiêu chảy, gia đình đến đại lý "náo loạn"

Y tế

GiadinhNet – Cho rằng bé con 5 tháng tuổi vì sữa Glico ICREO số 0 nên bị tiêu chảy, gia đình đã nhiều lần tới tận đại lý mua sữa để khiếu nại.

Con tiêu chảy, mẹ không cần kiêng dầu mỡ

Con tiêu chảy, mẹ không cần kiêng dầu mỡ

Sống khỏe

GiadinhNet - Con gái tôi được hơn 15 tháng, 3 tuần trở lại đây, cháu đi ngoài hơi lỏng lần thứ hai (mẹ chồng tôi thì nói là bé bị tiêu chảy). Gia đình nhà chồng chì chiết cho rằng tôi chỉ biết sướng cái mồm của mình không chịu kiêng thức ăn có dầu mỡ nên con bé con mới bị tiêu chảy lại (vì tôi không ăn được thức ăn quá khô như: Ruốc thịt lợn, thăn lợn rim…).

Những điều phụ huynh cần biết để chữa tiêu chảy cho trẻ

Những điều phụ huynh cần biết để chữa tiêu chảy cho trẻ

Sống khỏe

GiadinhNet – Giao mùa đông - xuân, bên cạnh các vấn đề liên quan đến đường hô hấp, trẻ nhỏ cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, điển hình là tiêu chảy cấp.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng lên tiếng về vụ bé trai tử vong

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng lên tiếng về vụ bé trai tử vong

Y tế

GiadinhNet- Sau khi vụ việc bé trai tử vong sau hơn ngày nhập viện và vài giờ chuyển lên tuyến trên, phía bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã lên tiếng về vụ việc.

Cư dân ngoại thành TPHCM: Vừa dùng nước giếng khoan, vừa lo ngay ngáy

Cư dân ngoại thành TPHCM: Vừa dùng nước giếng khoan, vừa lo ngay ngáy

Sống khỏe

GiadinhNet - Qua tổng kiểm tra, rà soát, trên địa bàn TPHCM hiện có gần 1,9 triệu hộ dân, trong đó có hơn 1,5 triệu hộ được sử dụng nước sạch và vẫn còn 358.351 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch. Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện chất lượng nguồn nước ngầm trên địa bàn rất đáng lo ngại, nhiều nơi nước ngầm nhiễm phèn, nhiễm khuẩn. Trong khi đó, tại một số khu vực ngoại thành, người dân vẫn còn sử dụng nước giếng khoan, nhất là ở những khu dân cư gần bãi rác, khu vực sản xuất ô nhiễm.

Sai lầm tai hại khi cho trẻ uống oresol không đúng tỷ lệ

Sai lầm tai hại khi cho trẻ uống oresol không đúng tỷ lệ

Sống khỏe

GiadinhNet - Ngoài việc cho trẻ đi khám, điều trị tại các cơ sở y tế khi trẻ bị sốt virus, không ít bậc phụ huynh tự tìm cách hạ sốt và bù nước cho trẻ tại nhà. Các chuyên gia khuyến cáo, sai lầm “chết người” này sẽ gây nguy hiểm cho trẻ.

Trẻ khóc không ra nước mắt cần đưa ngay đến viện

Trẻ khóc không ra nước mắt cần đưa ngay đến viện

Sống khỏe

GiadinhNet - Tiêu chảy ở trẻ em là một trong những bệnh có nguy cơ mắc cao nhất và tỷ lệ tử vong cũng cao nhất ở trẻ em trong mùa hè. Khi bé bị tiêu chảy mà khóc không ra nước mắt cần phải đưa đến viện ngay vì lúc này bé đã mất nước trầm trọng.

Báo động nước sinh hoạt tại 7 quận, huyện không đảm bảo

Báo động nước sinh hoạt tại 7 quận, huyện không đảm bảo

Y tế

GiadinhNet – Hơn 97% trong 1.400 mẫu nước tại các hộ dân thuộc 7 quận, huyện ( quận 12, Thủ Đức, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè) đang sử dụng thuộc hệ thống cấp nước địa phương lẫn nước giếng không đạt chất lượng.

Top