Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao giờ giàn giáo hết sập?

Thứ năm, 08:08 18/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 17/1, một công trình xây dựng ở Hà Nội đang đổ bê tông tầng 1 thì giàn giáo bị sập, ba công nhân tử nạn và ba người khác bị thương. Sự việc đau lòng này đang khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, nhóm công nhân đang thi công đổ bê tông sàn trần tầng 1 công trình xây dựng ở đường Tố Hữu (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì bất ngờ giàn giáo đổ sập, đè lên nhiều người. Ba người tử nạn đều là nam công nhân từ 20-30 tuổi. Tại hiện trường, nhiều cột bê tông, trụ sắt gãy gập; vật liệu xây dựng, gạch đá, sắt thép nằm ngổn ngang dưới nền.

Sự việc xuất hiện trên nhiều trang mạng internet, nhiều bình luận xót xa, thương tiếc, chia buồn và oán trách nhà thầu cũng theo đó tăng lên. “Gần Tết rồi nghe những tin này, thương công nhân quá. Xin chia buồn cũng gia đình nạn nhân. Mong các nhà thầu hãy thi công bằng trách nhiệm và lương tâm để những sự việc đau lòng như thế này không còn xẩy ra nữa. Về lao động, thiết nghĩ chủ thầu phải là người chịu mọi hậu quả, tôi chờ đợi để biết được thông tin này. Cần xử lý đủ tính răn đe để làm gương, tăng trách nhiệm cho cho các nhà thầu khác. Có như vậy tính mạng người công nhân mới được đảm bảo”, nickname Lê Trực bình luận.

Người có chuyên môn thì băn khoăn rằng, sàn 5m, giàn giáo Nhật, có chống biên, giằng lõi không mà sập? Sập giàn giáo khi đổ bê tông phần đa là tính toán sai khả năng chịu lực của cây chống. Các cây chống không được liên kết với nhau, chống thưa và bị di chuyển vị trí khi nước từ bê tông chảy xuống nền làm nền mềm ra. Họ cho rằng khi đổ bê tông phải cắt cử người có kinh nghiệm thường xuyên kiểm tra hệ thống cây chống bên dưới, thấy có bất thường phải dừng ngay để xử lý.

Cũng có người cho hay, khi tính toán chống đỡ thì đủ chịu lực rồi nhưng khi đổ bê tông bằng bơm tự hành (xả bê tông rất nhanh) nếu giám sát và công nhân không để ý di chuyển vòi bơm để dàn đều bê tông sẽ làm tăng tải cục bộ. Ví dụ, sàn dày 20cm mà vị trí đổ bê tông lên đến 30-40cm chưa kịp dàn, chất thành đống tại vị trí đổ. Việc lệch tải sẽ phát sinh lực ngang làm mất ổn định của giáo chống dẫn đến đổ sập.

Tuy nhiên, một điều mà hầu như ai cũng nhận ra là đa phần những vụ thế này đều xuất phát từ lỗi con người. Học và làm như nhau cả nhưng quá tiết kiệm, chủ quan, thiếu trách nhiệm, làm theo cảm tính, không tính toán, thiếu chuyên nghiệp, coi nhẹ sự an toàn tính mạng, tài sản con người nên đã gây ra họa.

Thực tế, đã có quá nhiều bài học đau lòng tương tự khi trước đó chưa lâu, vào tháng 12/2017cũng đã xẩy ra vụ sập sàn bê tông công trình thủy điện khiến 2 người chết tại Lai Châu; trước đó tháng 10 là vụ sập giàn giáo ở Phú Quốc khiến 5 người thương vong… Những sự việc đau lòng dẫu có cùng căn nguyên hay không vẫnsẽ còn tiếp diễn nếu các cơ quan chức năng vẫn lại xử lý cho có. Câu hỏi đằng sau mỗi vụ việc vẫn luôn nhức nhối: Bao giờ giàn giáo hết sập?

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top