Hà Nội
23°C / 22-25°C
Người gây ra bạo lực gia đình mới là người phải ở nhà tạm lánh?

Người gây ra bạo lực gia đình mới là người phải ở nhà tạm lánh?

Gia đình

GiadinhNet - Phát biểu tại hội thảo "10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - thực trạng và giải pháp", nhiều ý kiến cho rằng, nên cho người gây ra bạo lực gia đình vào nhà tạm lánh thay vì là nạn nhân.

Chấp nhận cảnh chung chồng bởi sợ chồng nói là "chó già giữ xương"

Chấp nhận cảnh chung chồng bởi sợ chồng nói là "chó già giữ xương"

Gia đình

GiadinhNet - Có đôi lần chị trách chồng thì anh Nguyên sừng sộ bảo chị "chó già giữ xương". Nhiều lúc tức đến buốt óc nhưng chị đã im lặng làm ngơ, coi như không biết gì. Chị Thành chấp nhận cảnh chung chồng từ đó.

Nghệ An: Tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái

Nghệ An: Tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 9/10, Ban chỉ đạo công tác Dân số & phát triển tỉnh Nghệ An phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương tổ chức chương trình Truyền thông "Chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em gái" hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10).

Dù có tha thứ, hòa giải thì chồng vẫn cứ bạo hành vợ khi vẫn không giải quyết điều gốc rễ này?

Dù có tha thứ, hòa giải thì chồng vẫn cứ bạo hành vợ khi vẫn không giải quyết điều gốc rễ này?

Gia đình

GiadinhNet – Rất nhiều vụ việc bạo hành gia đình xảy ra rồi sau đó được hòa giải, về được thời gian người chồng lại tiếp tục bạo hành vợ. Theo chuyên gia, một khi không giải quyết được gốc vấn đề thì dù có tha thứ, hòa giải thì chồng vẫn cứ bạo hành vợ tiếp.

'Bắt bệnh' vì sao đàn ông có thể ra tay bạo hành ngay cả khi vợ đang mang bầu?

'Bắt bệnh' vì sao đàn ông có thể ra tay bạo hành ngay cả khi vợ đang mang bầu?

Gia đình

GiadinhNet – Hàng loạt các vụ việc chồng bạo hành vợ khi vợ đang ôm con nhỏ trên tay, rồi đánh vợ mang bầu đến gẫy tay chân gần đây gây bức xúc cho dư luận. Vì sao đàn ông có thể ra tay bạo hành ngay cả khi vợ đang mang bầu giọt máu của mình như vậy, dưới đây chuyên viên tâm lý sẽ “bắt bệnh” nguyên nhân.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ “võ sư ” đánh vợ đang nuôi con nhỏ

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ “võ sư ” đánh vợ đang nuôi con nhỏ

Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng quận Long Biên (Hà Nội) đã tiến hành tạm giữ hành chính, đồng thời có biện pháp ngăn chặn đối với anh N.X.V (SN 1987, trú tại chung cư Thạch Bàn) về hành vi đánh đập vợ mình là chị V.T.T.L (SN 1990) dù chị L đang ôm con gái mới sinh 2 tháng. Đặc biệt, trong ngày 28/8, Sở VH&TT Hà Nội cũng đã có công văn yêu cầu làm rõ sự việc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở VH&TT Hà Nội lên tiếng vụ "võ sư" đánh vợ dã man ở Long Biên

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở VH&TT Hà Nội lên tiếng vụ "võ sư" đánh vợ dã man ở Long Biên

Xã hội

GiadinhNet - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Sở VH&TT Hà Nội đã chính thức lên tiếng trước vụ "võ sư" đánh đập vợ dã man xảy ra tại phường Thạch Bàn (quận Long Biên – TP. Hà Nội).

Chồng nát rượu dùng dao sát hại vợ

Chồng nát rượu dùng dao sát hại vợ

Pháp luật

GiadinhNet- Bản tính nghiện rượu, nhưng khi bị vợ nhắc nhở, Nam đã dùng dao tước đi mạng sống của vợ mình.

Người phụ nữ Mỹ bị bố dượng bắt cóc, lạm dụng suốt 19 năm

Người phụ nữ Mỹ bị bố dượng bắt cóc, lạm dụng suốt 19 năm

Bốn phương

Năm 1997, Rosalynn McGinnis, 12 tuổi, rời khỏi trường cấp hai ở Poteau, Oklahoma, Mỹ sau khi tan học. Đó là lần cuối cô đến trường.

2 năm, gần 3.000 trẻ em bị xâm hại tình dục: Vai trò của gia đình còn thiếu và yếu

2 năm, gần 3.000 trẻ em bị xâm hại tình dục: Vai trò của gia đình còn thiếu và yếu

Gia đình

GiadinhNet - Tại Hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đúng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các đại biểu đã đưa ra nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị xâm hại. Điều quan trọng là vai trò của gia đình trong cuộc chiến này còn thiếu và yếu.

ĐBQH công bố “sốc”: 83% trẻ em được khảo sát từ 12 – 16 tuổi từng sử dụng đồ uống có cồn

ĐBQH công bố “sốc”: 83% trẻ em được khảo sát từ 12 – 16 tuổi từng sử dụng đồ uống có cồn

Xã hội

GiadinhNet - “Khi khảo sát nhóm trẻ em từ 12 đến 16 tuổi về các loại thức uống hiện nay mà các em thường dùng, thì có tới 83% ý kiến trong phần liệt kê đã nhắc nhiều đến một số đồ uống có cồn”, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội báo cáo.

Làm gì để chấm dứt tình trạng bạo lực thân thể trẻ em trong nhà trường?

Làm gì để chấm dứt tình trạng bạo lực thân thể trẻ em trong nhà trường?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian qua, tình trạng bạo lực gia đình và bạo lực học đường vẫn xảy ra tại nhiều nơi và có diễn biến phức tạp.

Nghi bị 'cắm sừng', chồng dùng xe máy tông chết vợ

Nghi bị 'cắm sừng', chồng dùng xe máy tông chết vợ

Pháp luật

GiadinhNet – Dù sống ly thân, nhưng Tuấn vẫn nghi ngờ vợ không chung thuỷ với mình. Khi phát hiện vợ đi chơi về muộn, Tuấn lấy xe máy rồi tông thẳng vào người chị này, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi vấn con tẩm xăng đốt mẹ ở Hà Nam

Nghi vấn con tẩm xăng đốt mẹ ở Hà Nam

Pháp luật

GiadinhNet – Một người phụ nữ bất ngờ bị bốc cháy vào lúc nửa đêm và được chồng dập lửa, đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân.

Ninh Trung (Khánh Hòa): Phát huy vai trò nữ giới trong công tác Dân số

Ninh Trung (Khánh Hòa): Phát huy vai trò nữ giới trong công tác Dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hơn 2 năm thành lập, Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình xã Ninh Trung” (thị xã Ninh Hòa- Khánh Hòa) đã có nhiều đóng góp cho công tác vận động giảm sinh, hòa giải cơ sở, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Qua đó góp phần xóa bỏ những quan niệm lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa địa phương.

Cùng về thăm con, chồng sát hại vợ sau khi cãi vã

Cùng về thăm con, chồng sát hại vợ sau khi cãi vã

Pháp luật

GiadinhNet - Trong lúc mẫu thuẫn, đối tượng đã dùng kiếm đâm chém nhiều nhát vào vợ khiến chị này tử vong tại chỗ.

Top