Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 thành: Thắp sáng niềm tin về đổi mới giáo dục

Thứ bảy, 15:00 13/11/2021 | Xã hội

Sáng 13/11, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc lần thứ IV "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 chính thức diễn ra, được tường thuật trực tiếp trên VTV2 và Báo Giáo dục & Thời đại điện tử.

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" là sự kiện thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 1.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 2.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 3.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 4.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 5.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 6.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 7.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 8.

Các đại biểu dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định: trong thời gian qua báo chí có nhiều hỗ trợ lớn lao, đồng hành với ngành Giáo dục trong sự nghiệp trồng người nói chung và thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 nói riêng.

Riêng với Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam", Thứ trưởng vui mừng khi ở mùa giải thứ 4 tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; cả những cây bút chuyên và không chuyên. Số lượng tác phẩm tham dự lớn là minh chứng rõ nét, cho thấy lĩnh vực giáo dục thực sự có sức hút và được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 9.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Giải thưởng báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" đã trở thành sự kiện thường niên, là sân chơi bổ ích cho những người làm báo viết về giáo dục. Thứ trưởng đề nghị Ban Tổ chức giải tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới để việc tổ chức giải thưởng ngày càng theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, uy tín, có sức lan tỏa; thu hút ngày càng nhiều hơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí; sự tham gia đông đảo của các phóng viên báo chí trong cả nước; ghi nhận và vinh danh xứng đáng, sự nỗ lực tìm tòi, công sức, cống hiến của mỗi người làm báo với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Theo Ban tổ chức, qua 4 năm tổ chức, Giải đã khẳng định được vị trí, uy tín trong các giải thưởng báo chí trên toàn quốc bởi số lượng tác phẩm tham gia ngày càng nhiều, có chất lượng và sức lan tỏa. Năm nay, số lượng tác phẩm cả cả 4 loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình) gửi về Ban Tổ chức là hơn 700 tác phẩm.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 10.

Nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021. Ảnh: Sơn Hải

Theo Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, chủ đề phong phú và đa dạng, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành Giáo dục. Một số tác phẩm được trình bày hiện đại, công phu dưới dạng Mega Story, Emagazine. Hình ảnh giáo dục được phản ánh đều ở các vùng miền, ở thành phố, vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất chọn ra 62 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và 3 nhân vật được Ban tổ chức thống nhất là nhân vật ấn tượng.

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo đánh giá rất cao giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam".

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 11.

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Raymond Gordon, Hiệu trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam - trao Bằng khen, giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho nhóm tác giả giải Đặc biệt. Ảnh: Sơn Hải

"Đây là giải báo chí có ý nghĩa chính trị xã hội rất cao và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Giải năm nay thắp sáng niềm tin về việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, về việc cả xã hội đồng tâm tập trung xây dựng nền giáo dục theo mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Giải báo chí còn xây đắp niềm tin của xã hội với giáo dục, nhà trường và thầy cô giáo. Tôi nghĩ đó là ngọn lửa đang lan tỏa trong toàn xã hội" - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định.

Tác phẩm "Đi về phía tâm dịch" của Báo Lao động được thể hiện ở hình thức mới MegaStory là câu chuyện chống dịch của đội ngũ nhà giáo, sinh viên, học sinh. Tác phẩm thực sự gây xúc động mạnh mẽ đối với Hội đồng chấm giải.

Nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết thêm: qua mỗi tác phẩm đó là những tấm gương của giáo viên ở khắp vùng miền của Tổ quốc, nhất là giáo viên vùng sâu vùng xa, như ở Tây Nguyên, Hà Giang,… rồi ngay cả ở Hà Nội cũng có những tấm gương vì học sinh thân yêu, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Ngoài ra, còn có các tác phẩm về chính sách đổi mới giáo dục, những mô hình hay như bồi dưỡng giáo viên, sách giáo khoa mới, giảng dạy trong tình hình dịch bệnh,… Điều đó cho thấy hình ảnh của một nền giáo dục đang vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ đối với đất nước, nhân dân.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 12.

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương trao giấy chứng nhận cho các tác giả xuất sắc có tác phẩm đạt Giải Nhất của 4 loại hình báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình. Ảnh: Sơn Hải

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho tác phẩm "Đi về phía tâm dịch" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Thảo Anh, Hồ Anh Tú, Nguyễn Văn Thắng - Báo Lao Động.

Ban tổ chức trao giải Nhất, ở loại hình báo in cho tác phẩm "Luân chuyển giáo viên", nhóm tác giả: Nguyễn Thế Lượng, Nguyễn Thị Nhung, Ngô Sỹ Điền, Nguyễn Tiến Việt, Báo Giáo dục và Thời đại

Giải Nhất loại hình báo Điện tử - tác phẩm "Đi về phía tâm dịch", nhóm tác giả: Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Thảo Anh, Hồ Anh Tú, Nguyễn Văn Thắng - Báo Lao Động

Giải Nhất ở loại hình Phát thanh, tác phẩm "Lịch sử và câu chuyện của ngày hôm nay". Tác giả Nguyễn Văn Quang - Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng.

Giải Nhất loại hình truyền hình, tác phẩm "Những bữa cơm hạnh phúc", nhóm tác giả: Lê Thị Hương, Nguyễn Phương, Hồ Nữ Thị, Nguyễn Đình Hoàn, Trương Thanh Thúy, Vũ Thị Thơ, Tạ Thị Thu Hiền, Lương Thanh Hà, Vũ Kiều Thanh, Đỗ Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyệt Hà - Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 13.

Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm xuất đoạt giải Nhì. Ảnh: Sơn Hải

Đối với những tác phẩm đoạt giải Nhì, ở loại hình báo in có tác phẩm "Trải thảm đỏ săn người giỏi về dạy học" của tác giả Thái Bá Dũng - Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và  tác phẩm "Thắp ước mơ nơi rừng thẳm". Tác giả Nguyễn Thị Thảo - Báo Tiền Phong.

Loại hình báo Điện tử cũng có 2 tác phẩm giải Nhì, gồm "Dạy và học tích hợp: Phải đào tạo đội ngũ giáo viên mới" của tác giả, Phạm Thị Mai - Báo điện tử VietnamPlus. Tác phẩm "Thầy trò trên tuyến đầu chống dịch", của nhóm tác giả: Hoàng Công Chương, Ngô Sỹ Điền, Trương Trường Tiến, Nguyễn Thị Nhung - Báo Giáo dục và Thời đại.

Giải Nhì ở loại hình Phát thanh, tác phẩm "Sách giáo khoa mới", tác giả, Lê Thị Thu - Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam; Tác phẩm "Thầy giáo truyền cảm hứng vì trường học hạnh phúc", tác giả Lưu Thị Hường - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. 

Giải Nhì loại hình Truyền hình gồm:  tác phẩm "Ba điều ước", nhóm tác giả: Lưu Thu Thảo, Nguyễn Thành Huấn, Đặng Phi Lai, Cao Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hằng Mơ - Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Tác phẩm  "Thay lời tri ân - Hạnh phúc" của nhóm tác giả: Trịnh Quốc Đông, Lê Thị Hương, Nguyễn Phương, Nguyễn Đình Hoàn, Trương Thanh Thúy, Vũ Thị Thơ, Tạ Thị Thu Hiền, Lương Thanh Hà, Vũ Kiều Thanh, Đỗ Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyệt Hà - Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 14.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tổng biên tập Tạp chí Công an Nhân dân và ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông - trao Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm xuất đạt Giải Ba của 4 thể loại báo chí. Ảnh: Sơn Hải

Đối với các tác phẩm nhận giải Ba, loại hình báo in gồm có tác phẩm "Thêm 2 ngoại ngữ trong nhà trường: Có cần thiết?" của nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hương, Trịnh Thị Tú Uyên, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Anh Đức - Báo Đại Đoàn Kết; Tác phẩm "Những người gieo hạt niềm tin" tác giả Trịnh Thị Phương - Báo Quảng Ngãi

Trong số các tác phẩm được nhận giải Ba ở loại hình báo in có tác phẩm: "Chuyển đổi số cho Giáo dục: Không phải "tương lai" mà là "hôm nay" của nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng Biên tập Phụ trách, Báo Nhà báo & Công luận.

Ngoài ra còn có, 3 giải Ba ở loại hình báo Điện tử, gồm tác phẩm: "Người cố níu con chữ cho những đứa trẻ trên cao nguyên đá", tác giả Nguyễn Thị Thảo - Báo VietNamNet; Tác phẩm "Dạy và học trực tuyến - Từ giải pháp tình thế đến chiến lược mang tầm vóc quốc gia" của nhóm tác giả Đinh Thị Tuyết Mai, Phạm Hương Giang - Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Tác phẩm "Mang con chữ lên vùng cao", tác giả, Ngô Thị Chuyên - Báo Điện tử Công lý.

Ở loại hình Phát thanh, có tác phẩm "Văn mẫu - Hệ lụy trong tương lai",  tác giả Dương Thị Thu Hà - Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6) - Đài Tiếng nói Việt Nam; Tác phẩm "Lớp học làm người", tác giả Huỳnh Hoàng Thành - Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Tác phẩm "Năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh", tác giả Phan Tuyết Nhung - Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình Truyền hình, tác phẩm "Người thủ thư đặc biệt" nhóm tác giả: Phạm Khánh Giang, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Thanh Tùng - Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Tác phẩm: "Tự chủ đại học - Từ chính sách đến thực tiễn", nhóm tác giả: Phan Thị Lệ Hằng, Cao Văn Hoàng, Lê Thị Lan - Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Tác phẩm "Bên sóng", nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Thiện, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Thị Khánh Linh – Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải Ba - Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021 - Ảnh 15.

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao giải Nhân vật tiêu biểu. Ảnh: Sơn Hải

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải nhân vật tiêu biểu.

Đó là, nhân vật vợ chồng A Kâm: Nhân vật trong tác phẩm "Lớp học miễn phí của vợ chồng A Kâm", loại hình Báo in - Báo Thanh Niên. 

Cô giáo Trương Thị Nhượng, nhân vật trong loạt bài: "Người cố níu con chữ cho những đứa trẻ trên cao nguyên đá", loại hình Báo Điện tử - Báo VietNamNet. 

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam: Nhân vật trong tác phẩm "Trải thảm đỏ săn người giỏi về dạy học", ở loại hình Báo in - Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

Vi Hoa

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top