Bảo tàng Hà Nội bị... trộm

| Xã hội

Ngày 12/10, 6 ngày sau khi "công trình nghìn năm" Bảo tàng Hà Nội chính thức được khánh thành, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi CATP nhấn mạnh "đã có hiện tượng phá hoại, tháo trộm thiết bị trong công trình".

Bảo tàng Hà Nội vừa chính thức khánh thành ngày 6/10. Theo lãnh đạo Hà Nội, lượng khách đến tham quan hiện rất đông. Do đó, Thành phố yêu cầu Công an Hà Nội bố trí ngay lực lượng chuyên nghiệp để bảo vệ toàn bộ khu vực bên trong công trình bảo tàng 24/24 giờ nhằm bảo vệ an toàn cho các hiện vật, cổ vật đang được trưng bày tại đây cũng như các thiết bị lắp đặt trong công trình.

Một trong những hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội mới khánh thành.

Đơn vị phối hợp với CATP Hà Nội tổ chức triển khai công tác bảo vệ Bảo tàng Hà Nội này là Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội.

Hiện, tại Bảo tàng Hà Nội đang có hơn 50.000 hiện vật được trưng bày, chủ yếu tại tầng 1 và 2. Trong đó, có các hiện vật thời Lý - Trần - Lê, ảnh, tư liệu khoa học về nội dung Thăng Long thời Đại Việt và việc phát hiện cổ vật khu vực Hoàng thành Thăng Long...

Tuy nhiên, tầng 3 của bảo tàng lại được cho là khu vực đáng chú ý nhất tại thời điểm mở cửa, nhờ một số hiện vật "đi mượn" từ các bộ sưu tập tư nhân của hai nhà sưu tập Vũ Tấn và Nguyễn Đình Sử. Nằm ở vị trí khiêm tốn hơn là khu trưng bày cổ vật Việt Nam thuộc sở hữu của Bảo tàng Hà Nội và khu trưng bày của Câu lạc bộ cổ vật Thăng Long.
 
Cùng với việc lập kế hoạch bảo vệ, CATP Hà Nội cũng có trách nhiệm dự trù kinh phí để tổ chức việc bảo vệ này thực sự hiệu quả.
 
Theo Sức khỏe & Đời sống
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.