Bảo vệ thả chó tấn công HS dã man

| Xã hội

Công an xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang giải quyết vụ việc bảo vệ Nông trường cao su Trảng Bom thả chó becgie cắn người, gây thương tích cho Vũ Thanh Tâm (13 tuổi) học sinh lớp 8 trường THCS Hùng Vương (ngụ tại ấp Tân Đạt, xã Đồi 61).

Khoảng 16 giờ ngày 28/11, Vũ Thanh Tâm vào lô cao su 162, thuộc đội 2, nông trường cao su Trảng Bom mót mủ (trút phần mủ còn đọng trong chén hứng mủ). Trút được một bọc mủ khoảng 1 kg, Tâm bị bảo vệ đội 2 nông trường cao su Trảng Bom phát hiện. 
 
Những con chó becgie tại đội 2, nông trường cao su Trảng Bom.
 
Thấy ông Bùi Thế Ngữ nhân viên bảo vệ phóng xe máy tới, theo sau là 2 con chó becgie to lớn, Tâm sợ hải trốn sau gốc cây cao su. Dừng lại nơi Tâm trốn, ông Ngữ giằng lấy bịch mủ, đồng thời xua 2 con chó lao vào cắn Tâm. Mặc cho Tâm van xin, ông Ngữ vẫn bỏ mặc, để hai con chó hung dữ lao vào cắn người.

Bỏ mặc Tâm, ông Ngữ phóng xe lên một đoạn, rồi mới đi bộ vào ra lệnh cho 2 con chó ngưng tấn công. Sau đó, ông Ngữ và 2 chó bỏ đi, để mặc cho nạn nhân trong rừng cao su với tình trạng quần áo rách bươm, máu me đầy người, hàng chục vết răng chó cắn xé khắp tay, chân, lưng, mông.

Chỉ khi Công an xã Đồi 61 mời ông Ngữ lên làm việc, nhân viên nông trường mới đến bệnh viện Trảng Bom thăm em Tâm đang điều trị và “hỗ trợ” gia đình em 1 triệu đồng.

Làm việc với Công an xã Đồi 61, ông Bùi Thế Ngữ chống chế: “Khi tôi lấy bịch mủ thì đối tượng giằng lại, 2 con chó thấy vậy mới xông vào cắn”. Ông Ngữ giải thích việc không xích chó và khớp mỏ chó khi đi tuần là làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Cuối cùng ông Ngữ nhìn nhận việc thả chó cắn người như vậy là hoàn toàn sai trái.

Khi được hỏi về việc cho phép bảo vệ sử dụng chó becgie đi tuần, ông Nguyễn Đình Nam - Giám đốc nông trường cao su Trảng Bom cho biết nông trường trang bị chó cho các đội bảo vệ để tuần tra bảo vệ cao su, riêng vụ chó cắn người ở xã Đồi 61 đã giải quyết xong (!?). Ông Nam từ chối trả lời sâu vào vụ việc…
 
Em Vũ Thanh Tâm với những vết thương do bị chó becgie cắn.

Nhận định về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng công an xã Đồi 61 cho biết: “Trẻ em và người già là các đối tượng hay vào các lô cao su mót mủ, dù biết nông trường có lệnh cấm”.

“Nông trường cao su Trảng Bom trang bị chó becgiê đi tuần tra bảo vệ mủ cao su đã từ mấy năm nay. Có nhiều vụ chó của nông trường cắn người, không chỉ người đi mót trộm mủ mà ngay cả người dân ngang qua lô cao su cũng bị chó của bảo vệ tấn công. Người dân ở địa phương rất bức xúc về những vụ việc này... Chúng tôi đã yêu cầu nông trường phải có quy định, biện pháp trong việc quản lý, sử dụng chó, tuy nhiên sự việc vẫn tiếp diễn, dẫn tới vụ việc đáng tiếc nêu trên” – ông Phúc bức xúc nói.  
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.