Bắt 2 kẻ giật túi xách khiến người phụ nữ ngã chấn thương sọ não

| Pháp luật

Bị cướp giật túi xách, người phụ nữ té đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não. Các trinh sát hình sự ở TPHCM đã bắt nóng 2 kẻ gây án.

Hôm nay (25/12) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho hay, đang phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận mở rộng điều tra về vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Trung Trưởng (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Quang Sáng (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Cả 2 có đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Bắt 2 kẻ giật túi xách khiến người phụ nữ ngã chấn thương sọ não - Ảnh 1.

Phạm Trung Trưởng (trái) và Nguyễn Quang Sáng (phải) khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều tối 22/12, bà N.T.G. (59 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đi bộ trên đường Hoa Lan, phường 2, quận Tân Bình, có đeo theo một túi xách. Bất ngờ, Trưởng và Sáng đi xe gắn máy áp sát, giật túi xách rồi phóng xe tẩu thoát.

Bị cướp giật, bà G. té đập đầu xuống đường, chấn thương nặng vùng đầu. Người đi đường phát hiện đưa bà G. vào bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận điều tra, truy xét. Đến rạng sáng 24/12, trinh sát phục kích bắt giữ được 2 kẻ cướp giật là Trưởng và Sáng.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Bắt đối tượng cướp giật túi xách của du khách nước ngoàiBắt đối tượng cướp giật túi xách của du khách nước ngoài

GĐXH – Đang đạp xe trên đường, một du khách đã bị đối tượng T giật chiếc túi xách đang để ở giỏ xe đạp. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.