Bắt 2 kẻ lợi dụng nghỉ Tết dương lịch buôn 35 bánh heroin

| Pháp luật

Trang và Diễn từ Quảng Ninh vào miền Trung mang 13 kg heroin đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Chiều 1-1, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng, thu giữ 13kg ma túy.

Hai nghi phạm bị bắt là Đặng Thị Thu Trang (37 tuổi, trú Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Khuất Đình Diễn (39 tuổi, trú Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).

Trước đó, sau thời gian xác lập chuyên án, chiều lúc 16 giờ chiều 30-12-2020, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An để phá án.

Bắt 2 kẻ lợi dụng nghỉ Tết dương lịch buôn 35 bánh heroin - Ảnh 1.
Khuất Đình Diễn (bên trái) và Đặng Thu Trang bị bắt giữ

Khi Diễn đang mang ma túy đi trên quốc lộ 1A (trước cây xăng dầu Bến Thủy, đường Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An) thì bị lực lượng nêu trên vây bắt.

Tang vật thu tại hiện trường ba tấm heroin (khoảng 35 bánh heroin), trọng lượng khoảng 13 kg cùng một số tang vật liên quan khác. Diễn cùng các đối tượng đã ép ma túy thành ba tấm lớn. Tiếp theo các đối tượng thiết kế thùng xốp dạng hai đáy để bỏ ma túy vào rồi bỏ bánh kẹo, sữa và hàng hóa che khuất nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng đánh án bắt thêm Thu Trang, “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Bước đầu Trang và Diễn khai nhận, đã lợi dụng ngày nghỉ Tết dương lịch 2021 để đi vận chuyển ma túy trên từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Diễn và Trang đã ngụy trang ma túy trong thùng xốp nhưng không qua mặt được lực lượng biên phòng, công an và hải quan.

Hiện Trang và Diễn đang bị tạm giữ hình sự; bộ đội biên phòng và công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Đ.Lam (Plo)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.