Bắt cóc cả nhà doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng

| Pháp luật

7 kẻ dàn cảnh chặn ôtô trên cao tốc, bắt vợ chồng và con gái một doanh nhân, uy hiếp chuyển 35 tỷ đồng cho chúng bằng ví điện tử.

Ngày 23/6, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đã bắt 7 nghi can, tiếp tục truy bắt và triệp tập nhiều người khác để điều tra liên quan đến nhóm bắt cóc, cướp 35 tỷ đồng của ông Lê - doanh nhân hơn 30 tuổi ở TP HCM.

"Nhóm này một mực cho rằng chỉ lấy lại tiền bị lừa nhưng thực chất họ đã đánh đập, đe doạ nạn nhân lấy điện thoại, camera hành trình... thì đã cấu thành hành vi Cướp tài sản", cán bộ tham gia chuyên án nói.

Bắt cóc cả nhà doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng - Ảnh 1.

7 nghi can bị bắt với cáo buộc cướp 35 tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, một trong số những người này khai tham gia đầu tư tiền tỷ đồng tại các sàn Coin (tiền ảo) liên quan đến ông Lê, sau khi được hứa hẹn nhận lãi "khủng". Tuy nhiên, vài tháng trước họ không thể lấy lại được tiền của mình. Cho rằng bị ông Lê lừa, họ lên kế hoạch lấy lại tiền đã đầu tư.

Biết doanh nhân luôn mang theo điện thoại có tài khoản tiền ảo lên đến hàng chục tỷ đồng, họ thuê Mai Xuân Phốt, 28 tuổi - thám tử tư, tìm hiểu đường đi nước bước để thực hiện kế hoạch uy hiếp, chiếm mật khẩu. Phốt sẽ được trả công một tỷ đồng sau khi "phi vụ" thành công.

Phốt sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao trái phép, đặt giám sát, nắm toàn bộ lịch trình của gia đình ông Lê. Chúng nhiều lần lên kế hoạch tiếp cận ông này nhưng đều bỏ dở vì đó là những chỗ đông người, sợ bị phát hiện.

Giữa tháng 5, gia đình doanh nhân từ Sài Gòn đi Đà Lạt, nhóm nhà đầu tư tiền ảo thuê thêm người, chọn địa điểm ra tay là nơi vắng vẻ trên đường dẫn lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (thuộc tỉnh Đồng Nai).

Trưa 17/5, ông Lê chở vợ và con gái vài tháng tuổi đến đoạn dẫn lên cao tốc thì một chiếc ôtô bất ngờ từ sau vượt lên va trúng. Tài xế chặn đầu xe, ra hiệu cho ông Lê xuống giải quyết va chạm.

Khi ông này vừa xuống xe, 3 ôtô khác áp sát, nhiều thanh niên mang súng, kim tiêm... nhảy xuống, ập vào khống chế.

Bắt cóc cả nhà doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng - Ảnh 2.

Điện thoại của nạn nhân bị băng cướp lấy đi được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp.

Đã phân chia nhiệm vụ từ trước, một tên lấy điện thoại di động, giật camera hành trình ôtô ông Lê, rút thẻ nhớ. Những người còn lại đe dọa, khống chế, bịt mắt hai vợ chồng nạn nhân đưa lên hai xe khác nhau, đi lên cao tốc hướng về Sài Gòn. Ôtô của ông Lê được một người trong nhóm lái theo sau.

Trên đường đi, nhóm này trói, đánh đập ông Lê; đe doạ sát hại vợ và tiêm máu HIV vào con gái... buộc nạn nhân đưa mật khẩu tài khoản tiền ảo. Sau nhiều lần thao tác, số tiền ảo trị giá 35 tỷ đồng được chúng rút và bán ra thị trường, thu tiền mặt chuyển vào tài khoản của nhau.

Trong hơn hai giờ đi về TP HCM, nhóm này tiếp tục đánh, buộc doanh nhân gọi cho người thân, bạn bè chuyển thêm số tiền ảo trị giá 9,5 triệu USD. Khi người nhà thao tác, anh này la lớn "đừng đánh nữa" khiến họ nghi ngờ, dừng chuyển tiền ảo.

Đến khu vực vắng vẻ ở quận 2, nhóm người bỏ gia đình ông Lê và xe ở vệ đường, mang điện thoại và camera hành trình đi phi tang để xoá dấu vết. Gia đình nạn nhân tự giải thoát, cầu cứu cảnh sát.

Bắt cóc cả nhà doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng - Ảnh 3.

Khẩu súng băng cướp sử dụng. Ảnh: Công an cung cấp.

Xác định băng nhóm gây án có thủ đoạn mới, manh động, Cục cảnh sát Hình sự báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Hình sự) trực tiếp chỉ đạo Phòng 6 (Phòng Trọng án) làm chủ công điều tra. Hai Phó Cục Hình sự là đại tá Lê Ngọc Phương và đại tá Phạm Văn Tám họp án, tung nhiều trinh sát đi xác minh.

Lần lượt 7 nghi can ở nhiều tỉnh thành bị bắt, bao gồm: Hồ Ngọc Tài, 31 tuổi; Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đăk Lăk); Mai Xuân Phốt; Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi); Bùi Quang Chung (24 tuổi); Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Riêng việc nhóm này lấy tiền ảo đổi sang tiền thật, chia nhau chiếm đoạt và các hành vi khác sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, củng cố cơ sở xử lý sau.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Quốc Thắng/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.