Bắt đối tượng tên Bờm, cho vay lãi nặng hơn 550%/năm

| Pháp luật

Ba đối tượng từ địa phương khác đến Đắk Nông tìm người có nhu cầu vay tiền mà không cần thế chấp. Để hoạt động, nhóm này lấy tên giả và chạy quảng cáo vay lãi nặng trên Facebook.

Ngày 9/11, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt đối tượng tên Bờm, cho vay lãi nặng hơn 550%/năm - Ảnh 1.

Công an TP Gia Nghĩa lấy lời khai của các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng tháng 2, Lê Ngọc Quý từ tỉnh Thanh Hóa vào tỉnh Đắk Nông thuê trọ tại TP Gia Nghĩa và cho người khác vay tiền.

Lê Ngọc Quý (lấy tên là Lê Sỹ Đạt) thuê Phúc (lấy tên là Bờm) và Thanh làm cùng và thỏa thuận trả lương hàng tháng.

Để tránh sự phát hiện, Quý lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung "Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại...".

Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm.

Với thủ đoạn đó, đến ngày bị bắt, Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R'lấp và một số địa bàn khác vay tiền.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền cùng nhiều tang vật khác.

Vụ việc đang được Công an TP Gia Nghĩa mở rộng điều tra.

Đang hoãn chấp hành án phạt tù để chữa bệnh, vẫn tổ chức cho vay lãi nặngĐang hoãn chấp hành án phạt tù để chữa bệnh, vẫn tổ chức cho vay lãi nặng

GĐXH - Đang trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù để chữa bệnh, Trịnh Đức Hiếu vẫn tiếp tục phạm tội cho vay lãi nặng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.