Bắt 'hot girl' giật và trộm 46 sợi dây chuyền trong Toà thánh

| Pháp luật

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Hồ Văn Gập (SN 1986) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1991, cùng ngụ An Giang) để điều tra mở rộng về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Trước đó, người dân báo tin về việc, có 2 đối tượng lạ mặt, lợi dụng Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung của Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tập trung đông người để hoạt động móc túi, cướp giật tài sản.

Qua điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Gập và Ngân điều khiển xe máy BKS: 51U7-1258 chuẩn bị tẩu tán "chiến lợi phẩm", nên cử lực lượng truy đuổi. Đến khu vực xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Gò Dầu và người dân bắt giữ được 2 đối tượng trên.

Bắt hot girl giật và trộm 46 sợi dây chuyền trong Toà thánh - Ảnh 2.
Hai đối tượng cùng tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, cả hai bước đầu khai nhận, từ ngày 1/10, Ngân gọi điện kêu Gập chở từ An Giang lên Toà thánh Cao Đài, Tây Ninh. Lợi dụng những ngày diễn ra Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung có đông người đến dự và tham quan để Ngân "ra tay". Ngân sẽ trả cho Gập tiền công 500.000đ.

Khi đến Toà Thánh, Ngân một mình "tác chiến", Gập xem lễ hội. Sau khi gây án, Gập chở Ngân về An Giang, thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Qua khám xét, Công an thu giữ tang vật gồm: 3 điện thoại di động, 7 mặt dây chuyền kim loại màu vàng, 3 mặt dây chuyền kim loại màu trắng, 30 sợi dây chuyền kim loại màu vàng cùng 16 sợi dây chuyền kim loại màu trắng, đều bị đứt… Tổng cộng các kim loại màu vàng và trắng trên có trọng lượng khoảng 8 lượng 1 chỉ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là nạn nhân của những vụ móc túi, cướp giật trên xin liên hệ trực ban hình sự hoặc liên hệ số điện thoại 02763.822001 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Theo CAND

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.