Bất ngờ gia cảnh của 'tiểu thư sang chảnh' Tina Duong
Gia đình bà N. - mẹ V.A. không thuộc hộ nghèo nhưng kinh tế khó khăn, lao động thuần túy. Bố V.A. thì nhân thân phức tạp hơn nhưng cũng lao động chân tay, không giàu có.

Cho đến thời điểm này, có khoảng hơn 10 người tố cáo bị Anna Dương, Tina Dương lừa đảo với số tiền lên tới trăm tỷ đồng với ít nhất 3 người đàn ông từng tổ chức đám cưới với cô gái này.
Tuy nhiên, trái với những gì “phông bạt” trên mạng, Anna Dương, Tina Dương tên thật là Ninh Thị V.A., SN 1995, quê ở xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. V.A. không phải con đại gia, nhưng cũng không phải mẹ chết, bố đi tù, ở với cô ruột mà bố mẹ ruột của V.A. vẫn sống khoẻ mạnh và cô gái này không phải là con nuôi của ai.
Ông Mạc Văn Hương, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ cho biết, gia đình bà N. - mẹ V.A không thuộc hộ nghèo nhưng kinh tế khó khăn, lao động thuần túy, chưa vi phạm pháp luật gì. Bố V.A. thì nhân thân phức tạp hơn nhưng cũng lao động chân tay, không giàu có. Nắm được thông tin trên mạng xã hội, UBND xã đã giao cho Công an xã xác minh.

Nhà của "Anna Dương" Bắc Giang lừa tiền tỷ.
Hiện tại, mẹ và 2 em của V.A. đang ở ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôn. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Em trai của V.A. đang học nghề tóc hàng ngày đi về nhà sống với mẹ, cậu em út đang học lớp 7 trường làng, bố mẹ V.A. đã ly hôn, hiện sống cùng xã. Mẹ của V.A. là bà Nguyễn Thị N, khá xinh đẹp nhưng lam lũ, vất vả.
Bà N. cho biết vợ chồng bà ly hôn 2012, bà nuôi cả ba con và đến ở tạm nhà bố mẹ đẻ. Ngoài làm ruộng, bà phụ việc ở mấy quán ăn ở thị trấn Vôi. Ngôi nhà hiện mẹ con bà ở là do bố mẹ đẻ cho đất, tiền dựng nhà đi vay đến nay chưa trả hết. V.A. học đến lớp 8 thì bỏ học vì hay bị ngất, thường xuyên tìm lý do để trốn học và kêu chán không muốn học.
Bà N. cho biết lúc bé V.A. có nhiều biểu hiện lạ như đêm ngủ kể cả mùa hè và mùa đông, cứ tầm 2h sáng lại kêu rét, không chịu nổi, nhưng chỉ trong khoảng 2-3 phút lại trở lại bình thường. Nhiều lần gia đình đưa đi bệnh viện ở Hà Nội khám nhưng các bác sĩ đều nói không có bệnh tật gì.
V.A. cũng nhiều lần bỏ nhà đi nhưng thường đến chùa, nhà hoang, miếu hoang để trốn. Do không học được nên năm lớp 8, V.A. nghỉ học, được người thân đưa ra Hà Nội bán quần áo. Từ đây, V.A. quen một người ở tỉnh Phú Thọ rồi cưới nhau, có đăng ký kết hôn, có dẫn cưới đàng hoàng. Tuy nhiên được gần 2 năm thì hai vợ chồng ly hôn khi chưa có con.

Mẹ của "Anna Dương" hàng ngày khâu nón kiếm sống.
Theo bà N., sau khi ly hôn người chồng ở tỉnh Phú Thọ, V.A. lại bỏ đi. Một thời gian sau, có gia đình tìm đến nhà bà nói là “chồng” của V.A., tố V.A. lừa 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không biết việc này, cũng không gả chồng cho con nên “con dại cái mang”, bà N. chỉ biết xin lỗi gia đình nhà trai và hứa dạy dỗ con cẩn thận hơn, sẽ cho V.A. đi làm công nhân.

V.A. hiện ở Bình Thuận.

V.A. "phông bạt" sang chảnh để tạo lòng tin cho người khác.
Sau vụ bị “tố” lừa 17 tỷ, V.A. về quê ở với mẹ và các em được khoảng 2 tháng, hàng ngày khâu nón. Sau đó, V.A. xin tiền để đi làm nhưng bà N. nghĩ lúc này con cần bình tâm suy nghĩ nên khuyên cứ ở nhà, sau này đi làm công nhân.
“Tuy nhiên, một hôm tôi đi vắng, về đến nhà thì nó đi từ lúc nào và biệt tăm, đến nay không về nhà lần nào nữa. Gọi cho con nhiều lần không được, sau này nó gọi lại bảo bận mở quán cà phê, cửa hàng hoa quả sạch, rồi kinh doanh bất động sản… Tôi chỉ biết khuyên con đừng làm gì vi phạm pháp luật chứ cũng không biết nó ở đâu, làm gì”, bà N. kể.
Bà nói thêm V.A. cũng không gửi tiền về hay giúp đỡ gì mẹ và các em. Nói về người bảo lãnh cho V.A. ở Bình Thuận, bà N. cho hay không biết người này, gia đình cũng không có ai quen ở các tỉnh phía Nam.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương tại địa phương.
Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ.
Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, thưởng 140 triệu đồng/người
Thời sự - 2 giờ trướcTại Đà Nẵng, thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 140 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người.
Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.
Vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai, thêm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ khiến nhiều người tử vong tại chỗ.
Cách đơn giản để nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Người dân có thể nhận được thông báo phạt nguội trong vòng 2 giờ sau khi vi phạm giao thông bằng các ứng dụng trên smartphone, dữ liệu được cập nhật liên tục 24/7.
CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.
Hà Nội triển khai tổng thể các giải pháp khắc phục điểm nghẽn ô nhiễm môi trường
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch về việc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.
Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Theo các mô hình dự báo thì đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1); Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô.
Sợ cha mẹ mắng vì làm vỡ chén bát, hai bé trai ở Gia Lai bỏ nhà “đi bụi”
Thời sự - 1 ngày trướcVì lo sợ bị cha mẹ la mắng, một bé trai 7 tuổi đã rủ bé trai 11 tuổi cùng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai bỏ nhà đi lang thang bằng xe đạp.
Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?
Thời sựGĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.