Bắt người chồng giết vợ rồi phi tang xác dưới giếng hoang ở Yên Bái

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi bị triệu tập để lấy lời khai, Nguyễn Văn Huy đã thừa nhận hành vi ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống giếng sâu.

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy (SN 1985, trú xã Hưng Thịnh) về tội giết người.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Do nghi ngờ vợ là Phan Thị H. (SN 1989, quê quán Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu) ngoại tình trong thời gian đi làm thuê tại Trung Quốc nên ngày 26/2, sau khi đi đón chị H. từ Lai Châu về nhà thì giữa Huy và chị H. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Huy đã dùng một đoạn dây luồn trong vành mũ của chiếc áo đang mặc, siết cổ chị H. cho đến khi tử vong.


Sau 2 tháng mất tích, thi thể chị H. được tìm thấy dưới giếng. Ảnh: CTV

Sau 2 tháng mất tích, thi thể chị H. được tìm thấy dưới giếng. Ảnh: CTV

Sau khi gây án, Huy ra ngoài và đóng cửa lại. Đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng lấy chiếc chăn mỏng, quấn quanh thi thể chị H. rồi vác đến giếng nước sau nhà của chị Nguyễn Thị Hạnh là chị gái ruột của Huy.

Tại đây, Huy đặt thi thể của chị H. xuống giếng rồi đậy nắp lại. Đến khoảng 8h ngày 27/2, Huy nhặt đất đá, có rác vứt xuống giếng và dùng một chiếc cuốc cào đất lấp mặt giếng nhằm che đậy hành vi phạm tội.


Người dân bàng hoàng trước sự việc.

Người dân bàng hoàng trước sự việc.

Về phía người thân của chị H., sau nhiều lần liên lạc với con gái không thành, sáng 19/4, gia đình nạn nhân từ Lai Châu xuống nhà con rể. Trong quá trình nói chuyện, đã nghi ngờ con gái gặp chuyện không lành nên trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Từ lời khai của gia đình chị H., Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an huyện Trấn Yên điều tra, đã làm rõ hành vi phạm tội của Huy.

Đăng Khoa

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.